10/07/2021 - 12:19

Cùng một ý chí, chung một tấm lòng 

Từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp Hội LHPN trong thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực, chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, như: thăm tặng quà, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly, các điểm kiểm soát phòng, chống dịch; vận động cán bộ, hội viên quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố... Tổng trị giá các hoạt động ước tính hơn 1 tỉ đồng. Mới đây, Hội tổ chức chuyến xe “San sẻ yêu thương” đến TP Hồ Chí Minh, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho hội viên, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh...

Cán bộ Hội LHPN quận Cái Răng phát khẩu trang miễn phí và tuyên truyền thông điệp 5K cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

Cán bộ Hội LHPN quận Cái Răng phát khẩu trang miễn phí và tuyên truyền thông điệp 5K cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

Từ mờ sáng, chuyến xe chở đầy ắp hàng hóa, nông sản từ xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ đã khởi hành đến cơ quan Hội LHPN thành phố. Tại đây, hơn 5,2 tấn nông sản cùng 2 tấn gạo và 5.000 quả trứng gà, vịt được cán bộ, hội viên sắp xếp vào xe tải lớn, tiếp tục hành trình đến TP Hồ Chí Minh. Chương trình chuyến xe “San sẻ yêu thương” được Hội LHPN thành phố thực hiện đầu tháng 7. “Đúng như tên gọi của chương trình “San sẻ yêu thương”, đây là tấm lòng của cán bộ, hội viên, người dân TP Cần Thơ gởi đến hội viên, phụ nữ ở TP Hồ Chí Minh đang bị ảnh hưởng dịch COVID-19 “- bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, bộc bạch.

Để có được số hàng hóa trên, các cán bộ Hội phải lên kế hoạch chu đáo từ trước. Chị Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Đỏ, kể: “Tôi được các chị trong Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố phân công thu mua nông sản. Với số tiền được giao, dự kiến sẽ mua được khoảng 4 tấn hàng. Tuy nhiên, khi nghe chúng tôi trình bày về mục đích việc làm của mình, bà con nông dân rất xúc động. Ngoài việc bán hàng bằng mức giá bán cho thương lái, bà còn tặng thêm khoảng 1,2 tấn hàng hóa, nhờ Hội trao đến hội viên, phụ nữ ở TP Hồ Chí Minh. Tài xế vận chuyển hàng hóa từ Thới Hưng đến Hội LHPN thành phố cũng từ chối nhận thù lao. Ai cũng muốn góp chút tấm lòng gửi đến bà con vùng dịch”.

Theo Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, cán bộ, hội viên nòng cốt tham gia các tổ COVID-19 cộng đồng, nắm chặt các trường hợp trở về từ vùng dịch, hướng dẫn khai báo y tế và cách ly theo quy định. Song song đó, cán bộ, hội viên tham gia phục vụ hậu cần tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch của địa phương.

Hơn tháng nay, chị Nguyễn Thị Phụng, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Thứ, quận Cái Răng, tham gia phục vụ hậu cần ở chốt kiểm dịch đặt tại Trạm cân phường Tân Phú. Hằng ngày, chị Phụng chuẩn bị những bữa ăn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt. Chị Phụng kể: “Công việc của tôi bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Tôi cùng các chị em dọn dẹp vệ sinh chốt, sau đó chuẩn bị các suất điểm tâm, trái cây, nước uống giải khát… Buổi chiều, tôi giải quyết công việc cơ quan. Tuy vất vả nhưng chị em nhiệt tình tham gia, mong góp công sức phục vụ công tác phòng, chống dịch của thành phố”. Theo chị Phụng, mỗi ngày, các chị nấu những món ăn khác nhau để lực lượng làm nhiệm vụ thay đổi khẩu vị và đảm bảo sức khỏe. Hội LHPN phường cũng vận động hội viên quyên góp 12 triệu đồng tiền mặt ủng hộ tại Mặt trận phường và Quận hội; vận động tặng 180kg gạo và 3 triệu đồng để hỗ trợ hội viên, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Tương tự, hơn tháng qua, chị Bùi Ngọc Hường, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Phước Thới, quận Ô Môn, tham gia trực chốt tại bến đò Rạch Nọc - Xã Hời từ Cần Thơ qua Đồng Tháp (trước khi thành phố có thông báo tạm ngưng hoạt động của bến đò). Thời gian trực từ 11 giờ trưa đến 4 giờ chiều, với nhiều phần việc: hướng dẫn người dân khai báo y tế; nhập thông tin khai báo vào phần mềm quản lý phòng, chống dịch; hỗ trợ phục vụ hậu cần…

Các cấp Hội LHPN thành phố đã tổ chức thăm và tặng quà, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly, các điểm chốt chặn trên địa bàn thành phố, gồm: 77.500 khẩu trang, gần 1.000 găng tay y tế, 2.150 chai nước sát khuẩn, 2.780 tấm kính chắn giọt bắn, 3.350 suất ăn bánh, nước, nhu yếu phẩm trị giá hơn 600 triệu đồng; vận động hỗ trợ 3.640 phần quà tặng hội viên, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh, trị giá 336 triệu đồng... Trong tháng 6-2021, lãnh đạo Hội gửi về Ủy ban MTTQVN thành phố 100 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch của thành phố.

Bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, cho biết: “Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và gia đình chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ trước diễn biến của dịch bệnh để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Chúng tôi cũng sẽ vận động để tiếp tục có những chuyến xe “San sẻ yêu thương” đến với người dân vùng dịch…”.

Bài, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết