Khẳng định mục tiêu: học sinh, sinh viên sau ra trường phải có việc làm ổn định, góp phần cải thiện cuộc sống, nên Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp (CĐCĐ&NN) Nam Bộ quan tâm trang bị cho học sinh sinh viên (HSSV) kiến thức và kỹ năng cần thiết, sẵn sàng cạnh tranh trong thị trường lao động. Mặt khác, trường nỗ lực liên kết với nhiều đơn vị tuyển dụng và doanh nghiệp sử dụng lao động nhằm đảm bảo đầu ra cho HSSV.
Trường CĐCĐ&NN Nam Bộ đào tạo 8 ngành bậc Cao đẳng, 9 ngành bậc Trung cấp chuyên nghiệp, 14 nghề bậc Trung cấp nghề và 8 nghề bậc Cao đẳng nghề. Ngoài ra, Trường còn liên kết đào tạo trình độ Đại học với các trường Đại học Cần Thơ, Đại học Nha Trang, Đại học Trà Vinh, Đại học Lâm Nghiệp,
Với số lượng tốt nghiệp hàng năm khoảng 1.200 HSSV, việc đảm bảo đầu ra cho HSSV luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu của Ban Giám hiệu nhà trường. Theo kết quả khảo sát của trường, tỷ lệ HSSV có việc làm sau ra trường những năm gần đây đều đạt từ 85%. Để có thành quả này là nhờ trường đảm bảo khâu xét tuyển, quan tâm nâng chất lượng đào tạo và liên kết tìm đầu ra cho HSSV.
Thầy Lương Văn Đài, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Chất lượng đào tạo đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định hiệu quả tìm việc của HSSV, qua đó, khẳng định uy tín của nhà trường. Vì thế, trường luôn đảm bảo xét tuyển đúng quy định, tạo điều kiện nâng cao trình độ, tay nghề cho giảng viên, đồng thời quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ giảng dạy. Đến nay, trường đã trang bị khá đầy đủ các nhà xưởng đảm bảo nhu cầu thực hành, thực tập cho HSSV...". Bên cạnh giờ thực hành, thực tập tại trường, HSSV đều trải qua khóa thực tập tại các đơn vị doanh nghiệp nhằm tiếp thu nhiều kiến thức thực tiễn, đảm bảo nhu cầu tay nghề của các đơn vị sử dụng lao động. Hàng năm trường có mời, đón tiếp đoàn chuyên gia Hà Lan đến chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thầy và trò của trường.
 |
|
HSSV Trường CĐCĐ&NN Nam Bộ tham gia một hoạt động
tình nguyện tại trường. |
Ngoài việc "học để biết, học để làm" còn có "học để chung sống, học để tự khẳng định mình", vì thế, rèn luyện các kỹ năng mềm cho HSSV được các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường phát huy song song với việc khuyến khích học tốt. Theo anh Đinh Hậu Phước, Bí thư Đoàn trường CĐCĐ&NN Nam Bộ, Hội Sinh viên trường thành lập Câu lạc bộ kỹ năng mềm, thu hút 17 hội viên tham gia sinh hoạt, góp phần nâng cao kỹ năng làm việc tập thể, thuyết trình trước đám đông và phân tích, đánh giá một số vấn đề về chính trị, xã hội,
Bên cạnh đó, thông qua phong trào mùa hè xanh và các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, sinh hoạt tại các câu lạc bộ học thuật
HSSV có thêm môi trường học hỏi, nâng cao ý thức về cộng đồng, rèn tình đoàn kết; qua đó hun đúc tinh thần học tập, lao động và khả năng tự tin thể hiện bản thân. Năm qua, Đoàn trường và Hội Sinh viên trường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) TP Cần Thơ tổ chức buổi tư vấn việc làm; phối hợp tổ chức buổi đối thoại doanh nghiệp, hội thảo việc làm và khóa đào tạo về quản lý tài chính cho HSSV. Liên quan lĩnh vực học tập, Đoàn trường khuyến khích đoàn viên thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học thông qua việc giới thiệu các em có đam mê và kết quả học tập tốt cho Phòng Nghiên cứu Hợp tác quốc tế để tham gia với giáo viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. Qua đó giúp HSSV tích lũy kinh nghiệm cũng như kỹ năng làm việc khi tham gia công việc đòi hỏi chuyên môn cao. Những hoạt động thiết thực này thu hút nhiều HSSV tham gia, góp phần giúp các em trưởng thành hơn, bổ sung thêm năng lực cạnh tranh khi tìm việc.
Đồng hành cùng HSSV tìm việc, từ tháng 3-2015, bộ phận quan hệ doanh nghiệp của trường chính thức đi vào hoạt động, đóng vai trò "cầu nối" giúp HSSV tiếp cận việc làm hiệu quả hơn. Thầy Nguyễn Ngọc Thái, Trưởng phòng Quản trị và Quan hệ doanh nghiệp, cho biết: "Bên cạnh việc liên kết, mời các doanh nghiệp tham gia giảng dạy và gởi HSSV thực tập nhằm cung cấp kiến thức thực tiễn đúng nhu cầu doanh nghiệp, trường còn ghi nhận thông tin phản hồi từ các doanh nghiệp, giúp đánh giá chất lượng HSSV, từ đó góp phần nâng chất lượng đào tạo. Ngoài ra, trường đang xúc tiến việc ký kết với các doanh nghiệp mô hình đào tạo theo địa chỉ, tức đào tạo theo nhu cầu sử dụng lao động từng doanh nghiệp. Việc liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, các trung tâm giới thiệu việc làm, hiệp hội doanh nghiệp TP Cần Thơ, giúp nhà trường có nhiều thông tin hướng nghiệp cũng như hỗ trợ tìm việc cho HSSV. Dự kiến, trong lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho các em HSSV tháng 9-2015, Trường CĐCĐ&NN Nam Bộ sẽ kết hợp với Trung tâm DVVL TP Cần Thơ và một số doanh nghiệp tổ chức ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho HSSV có nhu cầu tìm việc.
Không để HSSV "tự bơi" sau ra trường, Trường CĐCĐ&NN Nam Bộ đang nỗ lực tạo thêm cơ hội để các em phát huy kỹ năng, làm việc đúng chuyên ngành đào tạo, ổn định cuộc sống và đóng góp cho xã hội phát triển. Việc đảm bảo chất lượng đào tạo đi đôi với quan tâm tìm đầu ra cho HSSV sẽ là một trong những điểm mạnh giúp Trường CĐCĐ&NN Nam Bộ trở thành địa chỉ tin cậy được HSSV yên tâm chọn lựa theo học.
Bài, ảnh: Mỹ Tú