(CT)- Ngày 8-5-2011, những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 đã gặp gỡ, TXCT ở các quận, huyện trong thành phố để trình bày dự kiến chương trình hành động, nếu trúng cử.
 |
|
Cử tri xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, kiến nghị những vấn đề quan tâm, bức xúc đến những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII. Ảnh: VĂN TRUNG |
Tại hội trường lớn Trường Đại học Cần Thơ, những người ứng cử ĐBQH khóa XIII, đơn vị bầu cử số 1 (quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và huyện Phong Điền), gồm: Ông Nguyễn Minh Kha, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Phương, giảng viên, Trưởng Khoa Thủy sản Trường Đại học Cần Thơ; ông Đỗ Hồng Quân, nhạc sĩ, Phó Chủ tịch Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam; ông Lê Quốc Trung, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố và những người ứng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016, đơn vị bầu cử số 1 gồm: Bà Trần Thị Thanh Hiền, Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ; ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ; bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn; ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố; bà Lê Lâm Thạch Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành du lịch, Tổng Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ; bà Nguyễn Thành Bích Thảo, Bác sĩ điều trị, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ; ông Thiều Quang Thân, Trưởng phòng Tín dụng - Đầu tư, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, đã gặp gỡ tiếp xúc với đông đảo cử tri là cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ.
Tại Trường Đại học Cần Thơ, hầu hết cử tri đều bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với dự kiến chương trình hành động của những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND thành phố. Dịp này, cử tri đề nghị những người ứng cử, khi trúng cử, cần đề xuất Quốc hội, Chính phủ, thành phố quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri. Cụ thể, cử tri đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, giải quyết nhà ở cho người có thu nhập thấp; có chính sách hỗ trợ, giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho trí thức trẻ có điều kiện cống hiến tài năng, sức trẻ vì sự phát triển của đất nước; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tiếp cận các nguồn vốn vay hỗ trợ học tập; hỗ trợ tìm đầu ra cho hàng hóa nông sản, nhằm ổn định đời sống nông dân;... Cử tri cũng đề nghị, thành phố cần quan tâm thực hiện đồng bộ các dự án quy hoạch, xây dựng phát triển đô thị, tránh tình trạng đường mới thi công, bị đào lên để lắp đặt công trình ngầm, vừa lãng phí, vừa không đảm bảo chất lượng công trình. Đồng thời, thường xuyên duy tu, sửa chữa cầu, đường để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông;...
Cùng ngày, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị bầu cử số 1 (như đã nêu) và những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử số 2, gồm: ông Đỗ Ngọc Bắc, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Công trình Đô thị TP Cần Thơ; bà Đặng Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ninh Kiều; bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh quận Ninh Kiều; ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; bà Tạ Thị Thu, Giám đốc Công ty TNHH Vũ Phúc; bà Đào Thị Thanh Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động, Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ; ông Mai Như Toàn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, đã TXCT tại hội trường Công an TP Cần Thơ. Cử tri là cán bộ, chiến sĩ công an TP Cần Thơ đồng tình cao với dự kiến chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016. Cử tri kiến nghị những người ứng cử, khi trúng cử, cần tăng cường các hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND theo luật định. Đồng thời, quan tâm kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ, thành phố xem xét tăng lương, mức trợ cấp đối với cán bộ, công chức, nhất là đối với cán bộ ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực; xem xét quy hoạch quỹ đất để xây dựng nhà công vụ cho cán bộ, chiến sĩ công an còn khó khăn về nhà ở. Quan tâm đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ công an; tăng cường mua sắm trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho công an cơ sở... Cử tri cũng đề nghị, khi trúng cử, các đại biểu cũng cần quan tâm kiến nghị các cơ quan chức năng sớm xây dựng mới Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, xây dựng thêm các trường mầm non, nhà trẻ, tránh tình trạng “chạy” trường như hiện nay;...
 |
|
Cử tri Trường Đại học Cần Thơ đề đạt nguyện vọng với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố. Ảnh: QUỐC TRƯỞNG |
Những người ứng cử ĐBQH khóa XIII đơn vị bầu cử số 2 (quận Ô Môn, các huyện Thới Lai và Cờ Đỏ), gồm: Ông Lê Văn Minh,Vụ trưởng Vụ Thống kê-Tổng hợp, Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử, Thường vụ Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao; bà Nguyễn Minh Phương, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; ông Huỳnh Văn Tiếp, Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần Thơ khóa XII đã TXCT các xã: Trung Thạnh, Trung An, Trung Hưng, Thạnh Phú (huyện Cờ Đỏ). Tại đây, các cử tri đề nghị những người ứng cử, khi trúng cử, cần đề nghị các ngành chức năng tăng cường đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng ở các vùng nông thôn (cụ thể là mở rộng Tỉnh lộ 921, nạo vét kênh Thốt Nốt,...); tăng nguồn vốn vay cho hộ nghèo phát triển sản xuất, cải thiện đời sống; xem xét tiếp tục giảm học phí ở các cấp học; có giải pháp đồng bộ giúp sinh viên ra trường có được việc làm, không làm trái ngành, nghề được đào tạo; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế, đào tạo và bố trí nhân lực cho các xã vùng ven của thành phố, để chăm lo sức khỏe cho nhân dân được tốt hơn. Cử tri huyện Cờ Đỏ cũng đề nghị các ngành chức năng cần có những giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, xử lý nghiêm minh các trường hợp đua xe, vi phạm giao thông;...
Những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2011-2016, đơn vị bầu cử số 6, gồm: Ông Trương Thiện Chí, Giám đốc Công ty TNHH Siêu Việt; bà Nguyễn Thanh Giang, Trưởng ban Văn hóa- Xã hội HĐND thành phố; ông Phạm Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Ủy viên Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; ông Võ Văn Kha, Trưởng Khoa nội, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ; bà Nguyễn Duy Khiêm, Quyền Trưởng phòng Kế hoạch Thẩm định, Quỹ đầu tư phát triển TP Cần Thơ; ông Nguyễn Vũ Phương, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ô Môn; bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng Cần Thơ đã gặp gỡ, TXCT phường Thới An và phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. Tại buổi TXCT, đa số cử tri cho rằng những người ứng cử đều xứng đáng để trở thành đại biểu HĐND thành phố. Các cử tri mong muốn những người ứng cử, khi trúng cử, cần dành nhiều thời gian TXCT, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri; thực hiện tốt những điều đã hứa với cử tri trong chương trình hành động của mình. Đồng thời, kiến nghị thành phố có giải pháp tích cực về bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe của người dân khi xây dựng những công trình, nhà máy trên các địa bàn dân cư; tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, dạy nghề tại cơ sở và đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Nhiều cử tri ở phường Châu Văn Liêm bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng mua bán ế ẩm, khi di dời vào khu chợ mới...
Những người ứng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016, đơn vị bầu cử số 7, gồm: Ông Trần Vĩ Đức, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Cần Thơ; bà Trần Kim Hân, Trưởng ban Xã hội, Hội Nông dân thành phố; bà Bùi Thị Lệ Phi, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố; bà Đào Thị Lang Phương, Chánh văn phòng Thành đoàn; ông Huỳnh Ngọc Thạch, Bí thư Huyện ủy Thới Lai; ông Nguyễn Văn Thạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng ban Ban Pháp chế, HĐND thành phố, đã có buổi TXCT của hai xã: Trường Xuân A và Trường Xuân B (huyện Thới Lai). Nhìn chung, cử tri của hai xã đều thống nhất cao với dự kiến chương trình hành động của những người ứng cử HĐND thành phố. Các cử tri mong muốn những người ứng cử, khi trúng cử, sẽ dành nhiều thời gian đi cơ sở, lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri. Đồng thời, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là giá điện, xăng dầu...; sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các Luật đã được Quốc hội ban hành. Bên cạnh đó, cần tăng cường vốn và các chính sách ưu đãi thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi ở nông thôn; khắc phục tình trạng cắt điện không thông báo trước, hoặc thông báo không đúng, gây phiền hà cho người dân...; tăng cường nguồn vốn vay ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân phát triển sản xuất; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế...
Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri và hứa khi trúng cử sẽ chuyển những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
NHÓM PV CHÍNH TRỊ