17/05/2011 - 09:37

Gặp gỡ những người ứng cử Đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016

Cử tri kiến nghị cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giảm thiểu hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

 Cử tri xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, gởi gắm nguyện vọng đến những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016, đơn vị bầu cử số 8. Ảnh: VĂN TRUNG

(CT)- Tiếp tục kế hoạch tiếp xúc cử tri (TXCT) vận động tranh cử, ngày 16-5-2011, những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 đã gặp gỡ, TXCT ở quận Cái Răng, huyện Phong Điền và huyện Cờ Đỏ để trình bày chương trình hành động, nếu trúng cử.

Những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016, đơn vị bầu cử số 3 gồm: ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư chi bộ, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ; ông Trần Văn Hai, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cái Răng; bà Trần Thị Xuân Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng phòng Công tác Thanh niên, Sở Nội vụ TP Cần Thơ; ông Trần Văn Nam, Ủy viên Thường vụ Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TP Cần Thơ, Tổ trưởng Tổ Văn Trường Đại học Cần Thơ; ông Võ Thành Thống, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; bà Trần Thị Diệu Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Phó Trưởng ban Kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Vân, Chủ nhiệm Hợp tác xã Xây dựng Thạnh Mỹ, đã có buổi gặp gỡ và TXCT của hai phường: Hưng Phú, Phú Thứ, quận Cái Răng.

Tại buổi TXCT, các cử tri đã đề nghị các ứng cử viên sau khi đắc cử cần kịp thời kiến nghị lãnh đạo thành phố, các cơ quan chức năng xem xét, sớm có giải pháp khắc phục tình trạng quy hoạch treo, những công trình thi công chậm gây ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân; nghiên cứu điều chỉnh mức giá bồi thường thiệt hại phù hợp cho các hộ dân trong vùng quy hoạch; quan tâm kiến nghị mức trợ cấp nhằm cải thiện đời sống của cán bộ cơ sở, cán bộ hưu trí; kiên quyết đẩy lùi tình trạng lạm phát, bình ổn giá vật tư nông nghiệp và tìm đầu ra cho hàng hóa nông sản, giúp người dân sản xuất có lãi. Cử tri 2 phường cũng yêu cầu những ứng cử viên, sau khi đắc cử cần kiến nghị đến các ngành, các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo, thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội; đề đạt với thành phố tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, đặc biệt là bậc mầm non; đầu tư nâng cấp và mở rộng hệ thống giao thông, xây dựng thêm nhiều trạm cấp nước sạch; cử tri cũng kiến nghị đến những người ứng cử sau khi đắc cử phải kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng và bài trừ tệ nạn xã hội.

Cử tri phường Hưng Phú, quận Cái Răng bày tỏ tâm tự, nguyện vọng của mình đối với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ, đơn vị bầu cử số 3.
Ảnh: THANH THƯ 

Cùng ngày, những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016, đơn vị bầu cử số 4 có mặt tại buổi tiếp xúc với cử tri hai xã Tân Thới và Giai Xuân, huyện Phong Điền, gồm: bà Lê Thị Thùy Dung, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ; bà Mai Thị Xuân Mai, Ủy viên Thường trực UBMTTQVN TP Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Sử, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ; ông Trần Trường Trung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền; ông Nguyễn Hoàng Vân, Đảng ủy viên Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Phong Điền, Ủy viên Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ.

Đa số cử tri 2 xã đều phấn khởi, thống nhất cao với chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố. Các cử tri cũng đề nghị những người ứng cử, khi trúng cử cần thực hiện đúng chương trình hành động đã trình bày với cử tri, thường xuyên TXCT để nắm tình hình, từ đó đề ra những quyết sách hợp lý, sát với thực tiễn cuộc sống. Một số cử tri kiến nghị các ứng cử viên khi đắc cử cần đề nghị thành phố tiếp tục đầu tư xây dựng lộ giao thông, đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân; kiến nghị chính quyền các cấp, các ban, ngành... triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; quan tâm trùng tu các khu di tích lịch sử, đình thần; tiếp tục kiến nghị với thành phố, Trung ương giải quyết thỏa đáng các chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở, các đối tượng chính sách; quan tâm đề xuất với lãnh đạo thành phố tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện giúp huyện Phong Điền khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để xây dựng huyện Phong Điền sớm trở thành đô thị sinh thái.

Cùng ngày, các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố, đơn vị bầu cử số 8 gồm: bà Hoàng Kim Cương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ; ông Nguyễn Thành Đông, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ; ông Tô Việt Hùng, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ; bà Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; Hòa thượng Đào Như, Ủy viên UBMTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Cần Thơ, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; bà Nguyễn Thị Kim Thu, Trưởng phòng Nghiên cứu lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ; Bà Phạm Thị Mộng Tuyền, luật sư, Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ, đã có cuộc tiếp xúc với cử tri hai xã Trung Hưng và Trung An của huyện Cờ Đỏ.

Tại buổi TXCT, cử tri hai xã đã gởi gắm những tâm tư, nguyện vọng của mình đến những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016, như: cần tiến hành nạo vét toàn bộ hệ thống kênh mương trên địa bàn các xã nhằm phục vụ tốt hơn việc đi lại, sản xuất; tiếp tục đầu tư xây dựng đường giao thông; quan tâm hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên, trong đó cần tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo vay vốn, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Cử tri cũng yêu cầu các ứng cử viên sau khi đắc cử cần quan tâm kiến nghị giải quyết tốt chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở, các đối tượng chính sách; tiếp tục chấn chỉnh nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của một bộ phận y, bác sĩ; cần xử phạt thật nặng đối với các cá nhân tham gia đua xe. Nhiều cử tri cũng bày tỏ sự lo lắng trước tình hình xăng, dầu tăng giá và đề nghị cơ quan chức năng sớm ngăn chặn, tránh tình trạng đầu cơ của tư thương, gây thiệt hại cho nhân dân.

Những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri và hứa khi đắc cử sẽ chuyển những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Cùng ngày, các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố, đơn vị bầu cử số 8 đã kết hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ đến thăm 3 gia đình bị hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn nhà cửa tại ấp Thạnh Trung, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, trao tặng quà và tiền trị giá 1 triệu đồng/hộ. Đoàn cũng đã đến thăm và trao tặng 3 triệu đồng cho chị Đỗ Thị Thúy An (ngụ tại ấp 4, xã Thới Hưng) bị bệnh hiểm nghèo, gia đình thuộc diện khó khăn.

Nhóm PV CHÍNH TRỊ

Chia sẻ bài viết