(CTO) - Với đề xuất của Tập đoàn, ông Lê Quang Tùng kỳ vọng, thông qua tổ hợp dự án sẽ tạo ra cú huých quan trọng, không chỉ đối với TP Cần Thơ mà cho cả những địa phương lân cận, về cảng biển cũng như hạ tầng về khu công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn, chất lượng cao.
Sáng 26-2, Thường trực Thành ủy Cần Thơ tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện về việc đề xuất đầu tư Tổ hợp dự án cảng nước sâu, công - nông nghiệp kết hợp đô thị - du lịch và năng lượng tại TP Cần Thơ.

Lãnh đạo thành phố cùng Tập đoàn trao đổi về tổ hợp dự án.
Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ. Cùng dự có các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Bí Thư Thành ủy Lê Quang Tùng phát biểu tại cuộc họp.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí Thư Thành ủy Lê Quang Tùng đánh giá cao sự quan tâm của Tập đoàn đối với TP Cần Thơ, hoan nghênh với đề xuất đầu tư theo hướng xanh, hiện đại của Tập đoàn Xuân Thiện và kỳ vọng đây là cơ hội, nguồn lực mới cho địa phương phát triển.
Thông tin khái quát về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ, ông Lê Quang Tùng cho biết, sau sáp nhập địa giới hành chính, TP Cần Thơ được mở rộng không gian phát triển, là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của vùng ĐBSCL, thành phố có vị trí chiến lược quan trọng về giao thông, logistics và liên kết vùng; hệ thống hạ tầng giao thông, logistics ngày càng hoàn thiện, môi trường đầu tư - kinh doanh không ngừng được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Với đề xuất của Tập đoàn, ông Lê Quang Tùng cho biết, khu vực Trần Đề có nhiều triển vọng đầu tư, được Đảng, Chính phủ rất quan tâm. Cụ thể là hình thành Khu kinh tế Trần Đề, với cốt lõi quan trọng là cảng nước sâu để mở rộng không gian ven biển. Kỳ vọng, thông qua tổ hợp dự án sẽ tạo ra cú huých quan trọng, không chỉ đối với TP Cần Thơ mà cho cả những địa phương lân cận, về cảng biển cũng như hạ tầng về khu công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn, chất lượng cao. Thành phố sẽ hỗ trợ tối đa theo quy định của pháp luật cho nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu và thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Văn Thiện trình bày tổ hợp dự án tại cuộc họp.
Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện, cho rằng, nếu tổ hợp dự án được triển khai thì đây sẽ là bước ngoặt phát triển không chỉ cho TP Cần Thơ mà cả vùng ĐBSCL. Tổ hợp dự án khi đi vào hoạt động ổn định sẽ đóng góp khoảng 20.000 tỉ đồng mỗi năm vào ngân sách, giải quyết việc làm cho khoảng 100.000 lao động địa phương. Góp phần đưa TP Cần Thơ trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng; là trung tâm của vùng về thương mại, du lịch, logistics, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, công nghiệp chiến lược gắn với cảng biển nước sâu và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Chủ tịch Tập đoàn kiến nghị thành phố xem xét chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát lấn biển khu vực Trần Đề, Cù Lao Dung; bổ sung diện tích đề xuất vào quy hoạch Khu kinh tế Trần Đề và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2026-2031, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời khoanh định khu vực biển để đưa dự án điện gió ngoài khơi vào quy hoạch điện quốc gia.
“Doanh nghiệp cam kết, nếu được chấp thuận chủ trương, sẽ tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ các dự án theo đúng tiến độ; ưu tiên sử dụng lao động địa phương; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. Trường hợp sau 6 tháng, kể từ khi được giao đất mà không triển khai, doanh nghiệp tự nguyện hoàn trả đất và dự án, không kèm theo điều kiện”, ông Nguyễn Văn Thiện cam kết.

Sơ đồ tổ hợp dự án triển khai tại Trần Đề.
Theo đề xuất, tổ hợp dự án với hạt nhân là dự án lấn biển với tổng mức đầu tư khoảng 390.000 tỉ đồng, thời gian thực hiện 120 tháng, kể từ khi được giao khu vực biển. Tổ hợp dự án thép, gồm: nhà máy thép thanh dây, thép tấm và thép cuộn cán nóng, tổng công suất dự kiến khoảng 15 triệu tấn/năm, triển khai theo nhiều giai đoạn từ 36-60 tháng. Bên cạnh đó là dự án nhà máy đóng tàu trọng tải < 70.000DWT; nhà máy sản xuất thiết bị điện gió; dự án cánh đồng mía cơ giới hóa (95%) hơn 51.800ha gắn với nhà máy đường công suất 1 triệu tấn/năm.
Đáng chú ý, dự án cảng biển nước sâu được thiết kế tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000DWT, định hướng trở thành trung tâm logistics chiến lược kết nối chuỗi cung ứng quốc tế, phục vụ xuất nhập khẩu cho Khu kinh tế Trần Đề và vùng lân cận. Song song đó là dự án điện gió ngoài khơi, quy mô khoảng 10.000MW, trên diện tích dự kiến 1.900 km², vừa cung cấp điện cho tổ hợp dự án, vừa bổ sung nguồn cho lưới điện quốc gia.

Ông Trương Cảnh Tuyên (phải) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, tặng Tập đoàn Xuân Thiện do có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức các hoạt động Mừng Đảng quang vinh - mừng Xuân Bính Ngọ 2026 của TP Cần Thơ.

Thành ủy, UBND thành phố tặng quà lưu niệm đến Tập đoàn Xuân Thiện.

Tập đoàn Xuân Thiện tặng quà lưu niệm đến Thành ủy Cần Thơ.
Tin, ảnh: NAM HƯƠNG