13/08/2023 - 17:26

Còn sức khỏe là còn cống hiến 

Bài, ảnh: THANH THY

Từ năm 2009 đến nay, với vai trò Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, bà Trần Ngọc Ánh đã phối hợp xây dựng nhiều căn nhà Tình đồng đội và tặng quà nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp vận động hội viên tham gia trồng hoa và sửa chữa cầu, đường giao thông, góp phần nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Bà Trần Ngọc Ánh thăm hỏi đời sống hội viên.

Bà Trần Ngọc Ánh thăm hỏi đời sống hội viên.

Năm 1993, cô gái Trần Ngọc Ánh (sinh năm 1970) nhập ngũ, huấn luyện tại Tiểu đoàn Tây Đô, sau đó về làm y sĩ tại bệnh xá của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cần Thơ. Năm 2001, bà xuất ngũ trở về tham gia công tác ở địa phương và lần lượt đảm nhiệm Chi hội Trưởng Chi hội Phụ nữ ấp, Chi ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo xã Trường Thành. Năm 2009, khi chia tách xã Trường Thành và thành lập xã Trường Thắng, bà tình nguyện về xã mới, làm Chủ tịch Hội CCB xã. Năm 2018, bà được Đảng ủy xã giao phụ trách Trưởng Ban Tuyên giáo. 3 nhiệm kỳ liên tiếp, bà được cử tri bầu làm đại biểu HĐND xã. Bà Ánh chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ của Hội cấp trên, sự hướng dẫn của Đảng ủy xã và nỗ lực của bản thân cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành (BCH) Hội CCB xã, chúng tôi xây dựng tổ chức Hội đoàn kết, gắn bó, đồng lòng đưa phong trào của Hội ngày càng phát triển”.

Phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, bà Ánh chủ động phối hợp vận động hội viên, nhân dân tích cực tham gia xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Nổi bật là các hoạt động: vận động đóng góp tiền và ngày công lao động sửa chữa cầu, đường giao thông; phát quang, làm cỏ, trồng hoa; trồng bần chống sạt lở bờ sông; thắp hương, làm cỏ, quét dọn chăm sóc đền thờ liệt sĩ xã… Ông Nguyễn Văn Tư, hội viên CCB ở ấp Trường Hưng, cho biết: “Cô Ánh rất hòa đồng, nhiệt tình trong các hoạt động ở địa phương. Khi cô Ánh cùng cán bộ xã, ấp phát động là tôi cùng các hội viên CCB, bà con cùng nhau đóng góp xây dựng và sửa chữa cầu, đường giao thông...”.

Với vai trò Chủ tịch Hội CCB xã, bà Ánh luôn trăn trở khi hội viên có thu nhập không ổn định, cuộc sống gặp khó khăn. Bà rà soát, phối hợp cán bộ các cấp hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà Tình đồng đội và sửa chữa 4 căn nhà, giúp hội viên có nơi ở ổn định. Bà Lê Kim Quí, vợ CCB Nguyễn Văn Lời ở ấp Trường Hưng, nói: “Vợ chồng tôi lớn tuổi, không đủ sức khỏe làm việc nặng. Tôi bị bệnh, chồng bán vé số, cuộc sống nhiều khó khăn. Nhờ bà Ánh cùng cán bộ các cấp vận động hỗ trợ, gia đình tôi có căn nhà tường khang trang”. Hằng năm, bà Ánh còn phối hợp vận động nhiều phần quà hỗ trợ hội viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn vui xuân mới; vận động tập cho con cháu của hội viên; duy trì hủ gạo đồng đội hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn đột xuất…

Kể về sự nhiệt tình, gương mẫu của bà Ánh, một số cán bộ, hội  viên CCB đều nhắc đến trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, bà Ánh cùng tập thể Ban Chấp hành Hội CCB xã vận động cán bộ, hội viên tham gia các chốt kiểm soát, tuần tra, hỗ trợ các điểm test… Là y sĩ, bà trực tiếp tham gia lấy mẫu test nhanh, tiêm ngừa COVID-19… Bà tích cực động viên cán bộ, hội viên tham gia cùng các lực lượng của xã tổ chức tuần tra giữ gìn an ninh trật tự; tham gia hòa giải những mâu thuẫn trong nhân dân… 

Với những thành tích đạt được, bà Ánh nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành khen tặng. Năm 2023, bà vinh dự nhận Bằng khen của UBND TP Cần Thơ vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bà Ánh nói: “Còn sức khỏe là tôi còn cống hiến. Tôi sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch Hội CCB kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo xã, đại biểu HĐND xã, không phụ lòng tin của lãnh đạo, sự tín nhiệm của hội viên và nhân dân”.

Chia sẻ bài viết