31/12/2025 - 07:37

Cờ vua Cần Thơ nhìn từ thành công của Trường Sơn - Thảo Nguyên 

Tại SEA Games 33, làng cờ vua Việt Nam vỡ òa niềm vui khi vợ chồng Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên góp công mang về 2 HCV cho đoàn thể thao nước nhà. Giành chiến thắng ở 2 nội dung cờ vua, giúp Việt Nam vươn lên tốp 3 toàn đoàn ở môn cờ, một lần nữa Trường Sơn - Thảo Nguyên cho thấy hiệu quả của sự đồng hành, bền bỉ. Họ xứng đáng là 2 tượng đài hiện tại của cờ vua Cần Thơ.

Trường Sơn - Thảo Nguyên với HCV SEA Games 33. Ảnh: CTV

Ở nội dung cờ nhanh đôi nam, Trường Sơn cùng Nguyễn Tuấn Minh (Bành Gia Huy dự bị) vượt qua Malaysia trong trận chung kết để giành HCV. Trong khi đó, Thảo Nguyên cùng Võ Thị Kim Phụng (Bạch Ngọc Thùy Dương dự bị) đánh bại Indonesia với tỷ số 1,5-0,5 ở chung kết cờ nhanh đôi nữ. Thảo Nguyên thắng nhanh ván cầm quân trắng, còn Kim Phụng cầm hòa ván còn lại sau cuộc đấu trí kéo dài hơn 160 nước cờ. Đội tuyển Cờ Việt Nam giành tổng cộng 5 huy chương các loại tại SEA Games 33, gồm 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ, hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Và trong thành công chung ấy, đóng góp của 2 kỳ thủ đang sinh hoạt, tập luyện tại Cần Thơ là rất ý nghĩa.

SEA Games 33 là lần thứ tư Trường Sơn và Thảo Nguyên cùng góp mặt. Trước đó, họ từng đi vào lịch sử khi trở thành cặp vợ chồng đầu tiên của thể thao Việt Nam cùng giành HCV tại SEA Games 31, tổ chức trên sân nhà. Hành trình hơn một thập kỷ theo đuổi cờ vua đỉnh cao của 2 kỳ thủ cũng có những quãng lặng, song bằng bản lĩnh, sự thấu hiểu và niềm đam mê chung với cờ vua, họ luôn biết cách trở lại mạnh mẽ.

Không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, thành công của Trường Sơn - Thảo Nguyên còn góp phần duy trì vị thế của cờ vua Cần Thơ trong nhóm 3 đơn vị mạnh nhất cả nước suốt hơn 10 năm qua. Hiện nay, Cần Thơ có 20 VĐV năng khiếu, 8 VĐV trẻ, đều xem 2 Đại kiện tướng Trường Sơn và Thảo Nguyên như những hình tượng để phấn đấu. Đôi kỳ thủ xuất sắc này là hạt nhân quan trọng cả về thành tích lẫn vai trò truyền cảm hứng cho lớp kế cận.

Có nhiều tín hiệu tích cực được ghi nhận ở tuyến trẻ cờ vua Cần Thơ. Tại Giải vô địch Cờ vua trẻ châu Á 2025 diễn ra hồi tháng 11 tại Bangkok (Thái Lan), các kỳ thủ nhí Cần Thơ giành 2 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ. 2 HCV thuộc về Dương Ngọc Quyên (U12 nữ) và nội dung U10 đồng đội của Trần Hoàng Bảo An - Nguyễn Ngọc Xuân Sang. Ngoài ra, kỳ thủ Lê Hồng Ân (U8 nữ) cũng giành 2 HCB và 1 HCĐ, cho thấy chiều sâu đáng kể của lực lượng trẻ.

Thời gian qua, công tác tuyển sinh đào tạo VĐV cờ vua tại Cần Thơ không bị giới hạn bởi địa giới hành chính. Với đặc thù huấn luyện và thi đấu có thể tổ chức trực tuyến, Cần Thơ chủ trương tuyển chọn VĐV dựa trên năng lực và tiềm năng, miễn là được các HLV của Cần Thơ phát hiện và đào tạo bài bản. Dương Ngọc Quyên và Trần Hoàng Bảo An đều là người Đà Nẵng, nhưng khi đầu quân về Cần Thơ đã phát huy tốt năng lực nhờ sự quan tâm sát sao của ban huấn luyện và lãnh đạo ngành thể thao. Trước đó, kỳ thủ Lương Phương Hạnh từng thi đấu cho nhiều đơn vị, nhưng chỉ khi về Cần Thơ mới đạt danh hiệu Đại kiện tướng.

HLV Võ Minh Hoàng của Đội tuyển Cờ vua Cần Thơ cho rằng cờ vua là môn thể thao trí tuệ đặc thù, việc học văn hóa và tư duy chiến lược bổ trợ trực tiếp cho thành tích thi đấu. Trong thời gian tới, ngành thể thao Cần Thơ tập trung tuyển chọn VĐV trên địa bàn mở rộng, tăng cường cọ xát bằng cách đưa VĐV thi đấu trong và ngoài nước, đồng thời mời chuyên gia hỗ trợ đào tạo lực lượng trẻ.
Từ nền tảng bài bản, tuyển chọn mở rộng đến những thành công tại SEA Games và đấu trường châu lục, cờ vua Cần Thơ đang từng bước khẳng định vị thế bằng con đường bền vững. Trường Sơn - Thảo Nguyên không chỉ là biểu tượng của sự thành công, mà còn là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược đào tạo dài hơi.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết