Tâm đắc điều này, ông Hoàng Quyết Thắng, Chủ tịch Hội Người mù TP Cần Thơ, nói: “Hội Người mù thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện để người mù có việc làm, thu nhập, đảm bảo cuộc sống thường nhật, không trở thành gánh nặng cho người thân, xã hội, tự tin hòa nhập cộng đồng”.

Anh Mai Văn Hiếu, hội viên Hội Người mù quận Cái Răng, chăm bón vườn cây ăn trái, phát triển kinh tế gia đình.
Suốt buổi trò chuyện, anh Nguyễn Minh Khôi, hội viên Hội Người mù ở quận Ninh Kiều, luôn lạc quan. Anh Khôi kể, lúc nhỏ, anh học Trường Dạy trẻ khuyết tật TP Cần Thơ. Sau khi ra trường, anh phụ việc tại cơ sở xoa bóp - xông hơi để có thu nhập phụ giúp cha mẹ. Vài năm sau, anh Khôi được Hội Người mù thành phố giới thiệu học khóa nghề xoa bóp bấm huyệt miễn phí tại TP Hồ Chí Minh trong 6 tháng. Anh Khôi cho biết: “Tôi được giáo viên tận tình “cầm tay chỉ việc” nên học và thạo nghề rất nhanh. Tôi còn học lớp định hướng di chuyển, giao lưu, kết bạn, học hỏi kinh nghiệm trong giao tiếp, việc làm với nhiều người đồng cảnh”. Kết thúc khóa học, anh Khôi được giới thiệu làm nhân viên tại cơ sở xoa bóp - xông hơi Nhật Tân, ở quận Ninh Kiều. Qua đó, anh Khôi quen biết rồi kết hôn với chị Thái Thị Nga, hội viên Hội Người mù tỉnh Sóc Trăng. Vợ chồng anh Khôi thuê nhà trọ ở với mẹ để tiện chăm sóc con đang học lớp 3. Siêng năng làm việc, hết lòng gắn bó, trau dồi nghề nghiệp, vợ chồng anh Khôi được nhiều khách hàng quý mến, chủ cơ sở tín nhiệm. Anh Khôi nói: “Hiện có 11 người mù làm nghề xoa bóp tại cơ sở. Mỗi tháng, tùy số lượng khách hàng, vợ chồng tôi thu nhập khoảng 12 triệu đồng, cùng với tiền trợ cấp xã hội đủ trang trải các khoản chi phí gia đình. Chúng tôi an tâm làm việc và cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa khi có thể chăm lo mẹ già và con nhỏ”.
Không là gánh nặng cho người thân, anh Mai Văn Hiếu, hội viên Hội Người mù quận Cái Răng, ở khu vực Phú Thành, phường Tân Phú, còn là “trụ cột” gia đình, với cơ ngơi vững chắc nhờ sự cần lao. Năm 14 tuổi, chẳng may bị tai nạn, mù một mắt, khiến anh Hiếu đôi lúc mặc cảm, thiếu tự tin. Năm 25 tuổi, anh Hiếu cưới vợ, tập trung tăng gia sản xuất 5 công vườn, phát triển kinh tế gia đình. Vợ chồng anh Hiếu chăm sóc bưởi Năm Roi, thu hoạch bình quân từ 80-90 triệu đồng/năm. Mạnh dạn đốn bỏ những cây bưởi lão, anh Hiếu trồng xen mít Thái, sầu riêng Thái. Linh hoạt “lấy ngắn nuôi dài”, khoảng 2 năm nay, anh Hiếu tự tìm tòi, học hỏi cách nuôi ốc bươu đen trong ao, đạt hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong 8 năm qua, anh Hiếu được vay 20 triệu đồng vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất, tăng thu nhập. Anh Hiếu bộc bạch: “Tôi rất vui khi cất được căn nhà khang trang, các con có chỗ ở tươm tất. Tôi cũng hoạt bát hơn, tự tin tham gia các hoạt động tại địa phương, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với mọi người”.
Nhiều năm qua, Hội Người mù thành phố luôn quan tâm hỗ trợ vốn vay, dạy nghề, tạo việc làm phù hợp cho hội viên. Thành hội đang quản lý 498 triệu đồng vốn Quỹ quốc gia về việc làm của Trung ương Hội Người mù, với 373 lượt hộ vay, tạo việc làm cho 746 lao động. Các quận, huyện hội phối hợp giới thiệu hội viên vay vốn ưu đãi hơn 25,77 tỉ đồng. Các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ Thành hội mở 20 lớp dạy chữ, dạy nghề ngắn hạn, lớp định hướng di chuyển cho hơn 500 người mù; 21 lớp tập huấn công tác quản lý vốn Quỹ quốc gia về việc làm, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho cán bộ, hội viên; tặng hội viên 200 gậy định hướng di chuyển. Bên cạnh đó, Hội phối hợp mở 11 lớp dạy, truyền nghề bó chổi bông cỏ, làm tăm, làm nhang, thảm lục bình… cho 130 lượt hội viên. Mỗi hội viên làm nghề bó chổi, thu nhập bình quân từ 1,2 triệu đồng/tháng. Trên 70 hội viên làm nghề xoa bóp - xông hơi, thu nhập từ 4-8 triệu đồng/người/tháng, tùy tay nghề. Qua khảo sát, toàn thành phố có 998/1.068 hội viên trong tuổi lao động có việc làm.
“Trung ương Hội Người mù và các ban, ngành, đoàn thể quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để Hội Người mù thành phố được tiếp cận các dự án hỗ trợ từ các tổ chức phi Chính phủ, nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Qua đó, thực hiện hiệu quả công tác dạy nghề, tạo việc làm, nâng cao dân trí, cải thiện đáng kể đời sống hội viên” - ông Hoàng Quyết Thắng kiến nghị.
Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG