Trong quá trình chuẩn bị mùa giải 2016, CLB bóng đá XSKT Cần Thơ đã tăng cường lực lượng gần như hoàn chỉnh, chờ ngày tranh tài. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban cấp phép VFF mới đây, CLB bóng đá Cần Thơ là một trong 7 CLB bị đưa vào diện "cảnh báo" phải hoàn thiện các tiêu chí bắt buộc để được cấp phép dự V.League. Các CLB bị "vướng" chủ yếu ở các tiêu chí về cơ sở vật chất, bóng đá trẻ và tài chính. Đây là năm thứ hai VFF thực hiện cấp phép CLB, buộc phải hoàn thiện những tiêu chí chưa đáp ứng trước khi bóng lăn ở mùa giải 2016.

Khu vực khán đài A sân Cần Thơ đã được lắp đặt các trụ của mái che, nhưng chưa thể lắp ráp vì chờ thẩm định độ an toàn.
Cụ thể, cùng với CLB Cần Thơ là các CLB Long An, HAGL, Thanh Hóa, QNK Quảng Nam, Hải Phòng, SLNA, chưa đáp ứng đủ điều kiện, chủ yếu ở các tiêu chí: cơ sở vật chất (thiếu phòng điều hành, hệ thống mái che khán đài A, chứng chỉ sân vận động, phòng vệ sinh, đèn chiếu sáng), tiêu chí thể thao (thiếu đội trẻ tham dự các giải trẻ quốc gia), tiêu chí tài chính (thiếu báo cáo tài chính có kiểm toán).
Về việc này, ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch CLB bóng đá Cần Thơ, cho biết: "Cần Thơ chủ yếu chưa đáp ứng tiêu chí cơ sở vật chất. Vừa qua, đoàn khảo sát của VFF đến sân Cần Thơ và cho rằng CLB chưa có một số phòng chức năng. Thực tế, các phòng chức năng được bố trí ở khu vực khán đài A, nhưng do khu vực này đang được thi công mái che, nên các anh trong đoàn khảo sát hiểu lầm. Chúng tôi sẽ báo cáo lại việc này". Riêng mái che khán đài A, ông Tâm thông tin: theo dự kiến kế hoạch thì đã hoàn thành, nhưng do yêu cầu phải an toàn tuyệt đối, nên CLB có yêu cầu một đơn vị kiểm tra lại toàn bộ hệ thống kết cấu khán đài A. Bởi vì trọng lượng mái che rất lớn, việc thi công vô cùng phức tạp nên cho đến thời điểm này vẫn chưa hoàn thành. Tuy nhiên, thời gian dự kiến thi công mái che là 77 ngày, vì vậy nếu mọi chuyện tốt đẹp, trong quý 1-2016, sân Cần Thơ sẽ có mái che để phục vụ khán giả. Còn về tiêu chí lắp đặt ghế khán đài B, ông Tâm khẳng định chắn chắn phải thực hiện, nhưng do sân Cần Thơ quá rộng, có thể phải đề nghị với VFF cho nới rộng thời gian hoàn thành.
Không những đáp ứng các yêu cầu của VFF, sân vận động Cần Thơ (hiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ (VH,TT&DL) quản lý cũng sẽ được tu bổ lại. Ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở VH,TT&DL, cho biết: Đến thời điểm này, hồ sơ thủ tục về nâng cấp, sửa chữa sân Cần Thơ đã được hoàn chỉnh và đang chờ Hội đồng thẩm định của thành phố thông qua. Dự án này có nhiều hạng mục gồm bãi giữ xe ô tô, cải tạo ghế VIP khán đài A, thay thế ghế khán đài B, sơn quét vôi hàng rào, cải tạo hệ thống thoát nước làm sao cho mặt sân tốt nhất... Kinh phí dự kiến gần 10 tỉ đồng và thời gian hoàn thành là trong năm 2016.
Ở mùa bóng 2015, sân Cần Thơ còn thiếu một số điều kiện ở khu vực dành riêng cho báo chí, khiến các trận bóng đá diễn ra ở đây khá vắng giới truyền thông. Về việc này, ông Trần Việt Phường cam kết sẽ sắp xếp lại và tổ chức chu đáo nhất cho các phóng viên tác nghiệp trên sân Cần Thơ ở V.League 2016. Bên cạnh đó, CLB bóng đá Cần Thơ cũng sẽ khai thác hiệu quả những khu vực trống xung quanh sân vận động.
Đối với tiêu chí thể thao, mùa giải 2015, các đội bóng đá trẻ Cần Thơ tham dự các giải U11, U17, U19, U21, đủ theo yêu cầu của VFF. Tuy nhiên, ông Trần Việt Phường thừa nhận rằng công tác đào tạo bóng đá trẻ của Cần Thơ thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu. Hiện Cần Thơ đang gầy dựng lại từ lứa U19 và U15. Cần Thơ cũng đang thương thảo với Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (PVF) để hợp tác thực hiện công tác này. Với những đội trẻ hiện nay, dự kiến đến năm 2017 - 2018, Cần Thơ mới hy vọng có được những cầu thủ trưởng thành đạt đẳng cấp chơi ở đội tuyển. Cũng trăn trở với việc xây dựng đội bóng Cần Thơ bền vững dựa vào nguồn cầu thủ tự đào tạo tại địa phương, ông Nguyễn Thanh Danh, Giám đốc điều hành CLB bóng đá Cần Thơ, cho rằng thời gian tới ông sẽ là "cầu nối" trong hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Cần Thơ. Bởi hiện tại, các tuyến bóng đá trẻ do Trung tâm TDTT Cần Thơ quản lý và chịu trách nhiệm đào tạo, còn đội XSKT Cần Thơ dưới sự quản lý của Công ty TNHH MTV XSKT Cần Thơ. Xây dựng một hệ thống đào tạo thống nhất ở tất cả các tuyến đội là yêu cầu cấp thiết nhất hiện nay của bóng đá Cần Thơ.
Nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá trẻ không chỉ nhằm đáp ứng các yêu cầu tiêu chí của VFF, mà còn vì mục tiêu lôi kéo khán giả trở lại sân Cần Thơ. Ông Trần Việt Phường cho rằng điều quan trọng nhất quyết định khán giả đến sân hay không là hoạt động của đội bóng. Nếu cầu thủ đá bóng cống hiến, lối chơi đẹp mắt và càng hiệu quả thì càng thu hút người hâm mộ đến sân. Bóng đá phải phục vụ người dân, khán giả hài lòng thì sẽ thu hút được nhiều nhà tài trợ đến với đội bóng.
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH