03/07/2021 - 12:19

Chuyện về một Đoàn phường nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

Đó là Đoàn phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - đơn vị có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là niềm vinh dự lớn lao, ghi nhận những thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của tuổi trẻ phường 5 năm qua; đồng thời khẳng định sự trưởng thành của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) về mặt tư tưởng lẫn hành động khi đã có đóng góp thiết thực xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện Đoàn phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Ảnh: KIỀU CHINH

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện Đoàn phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Ảnh: KIỀU CHINH

Từ cuối tháng 5-2021, đến nay, không ngày nào Lại Phước Trường Thành, Bí thư Đoàn phường Cái Khế vắng mặt tại điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 số 1 (trước văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ, đường dẫn cầu Cần Thơ). Mỗi ngày, anh đều trực từ 8 đến 12 tiếng, với nhiệm vụ phụ trách công tác hậu cần, sắp xếp kho bãi, chuẩn bị cơ sở vật chất, tiếp nhận nhu yếu phẩm do các tổ chức, cá nhân ủng hộ. Qua đó, góp phần đảm bảo điều kiện thuận lợi, an toàn để cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ và tình nguyện viên hoàn thành nhiệm vụ ghi nhận thông tin của người dân khi vào địa phận thành phố. Tại điểm kiểm soát này, lưu lượng phương tiện giao thông đi vào thành phố rất nhiều nên dù vất vả, anh đều cố gắng sắp xếp công việc cơ quan để hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Có hôm bận họp, anh tranh thủ về cơ quan, đổi ca đêm để anh em khác “dưỡng sức” cho ngày tiếp theo. Anh còn phân công 10 đoàn viên trực tại điểm kiểm soát y tế này để hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ đo thân nhiệt, ghi thông tin người dân đi vào thành phố. Tính đến cuối tháng 6, đã có 600 lượt ĐVTN của Đoàn phường Cái Khế hỗ trợ các điểm kiểm soát y tế trên địa bàn thành phố. Chưa kể, đội thanh niên tình nguyện thuộc Đoàn phường “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn bà con cài đặt ứng dụng Bluezone, NCOVI và khai báo y tế điện tử.

Chuyện tham gia phòng, chống dịch bệnh chỉ là một trong những việc làm cụ thể thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ phường thời gian qua. Việc tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng là nội dung được Đoàn phường cụ thể trong chương trình Rèn luyện đoàn viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Anh Lại Phước Trường Thành chia sẻ: “Chúng tôi luôn khắc ghi lời dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Đó cũng là phương châm hành động của tuổi trẻ phường. Bởi thế khi thành phố kêu gọi cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch, ngay 0 giờ ngày 31-5, chúng tôi đã có mặt dựng chốt, tham gia cùng các lực lượng khác làm nhiệm vụ kiểm soát y tế, vì sự bình yên của thành phố”.

Theo anh Thành, hằng năm, Đoàn phường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn liền với nhiệm vụ chính trị của phường, trong đó lựa chọn 1 nội dung đột phá để phát động thành phong trào thi đua trong ĐVTN. Điển hình như năm 2020 với nội dung tham gia xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội; năm 2021 tham gia phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Nhiều nội dụng cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW phù hợp với năng lực, sở trường của ĐVTN. Đơn cử như tinh thần đoàn kết, giúp nhau lập nghiệp được Đoàn phường tích cực triển khai. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, sáng tạo trong khởi nghiệp, tạo việc làm giúp thanh niên vươn lên khá giả.

Anh Khưu Tấn Bửu - “chủ nhân” của 2 mô hình “Tranh gạo Tấn Bửu” và “Dịch vụ trang trí tiệc Tấn Bửu - The Happy Dream”, lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình cũng giải quyết việc làm cho gần chục thanh niên với thu nhập 3-5 triệu đồng/người/tháng. Từ những ngày đầu khởi nghiệp, Tấn Bửu từng được Đoàn phường giới thiệu vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ giới thiệu sản phẩm, tiếp cận thị trường nên dần “ăn nên làm ra”. Ngoài Bửu, Đoàn phường còn giới thiệu hỗ trợ vốn vay cho 55 thanh niên có mô hình kinh doanh, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với dư nợ 980 triệu đồng. Từ năm 2016 đến nay, Đoàn phường thành lập tổ góp vốn xoay vòng gồm 82 tổ viên, số vốn thu được hằng tháng là 8,2 triệu đồng; tư vấn hướng nghiệp cho 1.789 ĐVTN, giới thiệu việc làm cho 791 ĐVTN, giới thiệu 54 thanh niên tham gia lớp nghề do Quận đoàn tổ chức.

Học tập và làm theo lời Bác dạy, tuổi trẻ phường luôn hăng hái đi đầu, gương mẫu trong các phần việc được giao. Thạch Kim Ngân, Bí thư Chi đoàn khu vực 5, phường Cái Khế, chia sẻ: “Trên cơ sở nhiệm vụ của Đoàn cấp trên, cấp ủy khu vực, Chi đoàn phát động triển khai các phần việc tham gia xây dựng văn minh đô thị, nổi bật là hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Theo đó, ĐVTN ra quân vệ sinh môi trường, xóa trắng các biển quảng cáo trái phép, tuyên truyền, nhắc nhở người dân không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường”. Mỗi năm, Chi đoàn đề ra mục tiêu duy trì và nâng chất ít nhất 1 tuyến đường hoặc tuyến hẻm văn minh. Năm 2021, Chi đoàn tham gia thực hiện 1 tuyến hẻm văn minh: sơn sửa, vẽ tranh làm đẹp tuyến hẻm 108-114, đường Cách mạng Tháng 8. Dù đang là sinh viên ngành Luật (Trường Đại học Nam Cần Thơ), nhưng Ngân vẫn sẵn lòng công tác Đoàn tại khu vực với mong muốn được góp sức trẻ làm nhiều việc hữu ích vì cộng đồng.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, 5 năm qua, tuổi trẻ phường Cái Khế đã thực hiện 15 công trình thanh niên làm theo lời Bác cấp phường, 125 công trình cấp chi đoàn và 89 phần việc thanh niên. Tổng giá giá trị các công trình, phần việc làm lợi cho cộng đồng trên 550 triệu đồng. Mỗi công trình, phần việc không chỉ đóng góp xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, mà còn vun bồi những câu chuyện đẹp về tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Ngoài Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2016 đến 2020, Đoàn phường Cái Khế vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (2018, 2020); 2 lần được Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tháng Thanh niên và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020.

QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết