04/01/2024 - 11:37

Chuyển biến tích cực trong công tác hòa giải ở cơ sở 

Qua 10 năm (2013-2023) thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể quận Cái Răng đã phát huy tính chủ động, tác động tích cực đến đời sống xã hội, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Toàn quận có hơn 1.000 vụ việc được cán bộ hòa giải tham gia giải quyết ngay từ đầu, góp phần ổn định an ninh trật tự ở cơ sở.

Bà Hồng Thị Nguyệt, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 5 thường xuyên tuyên truyền pháp luật đến người dân trên địa bàn.  

Khu vực 5, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức, hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật. Ông Nguyễn Văn Hữu, người dân địa phương, bộc bạch: “Được cán bộ ban ngành, đoàn thể ở khu vực tuyên truyền, chúng tôi hiểu và chấp hành tốt quy định pháp luật”.

Khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu hòa giải, các thành viên Tổ hòa giải ở khu vực 5 tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc. Sau đó, họp bàn bạc, thống nhất hướng giải quyết mới tiến hành đưa vụ việc ra hòa giải. Tại các buổi hòa giải, các thành viên giải thích quy định pháp luật để hai bên nắm, đồng thuận hướng giải quyết… Nắm vững kiến thức pháp luật, nhiều năm gắn bó công tác ở địa phương, bà Hồng Thị Nguyệt, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực, Tổ trưởng Tổ hòa giải khu vực 5, được người dân tín nhiệm. Bà Nguyệt bộc bạch: “Luôn gần gũi, gắn bó với bà con sinh sống tại địa phương, nên tất cả vấn đề liên quan đến người dân, các thành viên tổ hòa giải đều nắm rõ. Vì vậy, mỗi khi khu vực xảy ra những vụ việc mâu thuẫn, các hòa giải viên dễ dàng tiếp cận với đương sự. Không chỉ là “cầu nối” giữa mọi người, những người làm công tác hòa giải ở cơ sở luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua công tác hòa giải”.

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Cái Răng và các phường thường xuyên tổ chức triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản liên quan. Hiện nay, toàn quận có 59 tổ hòa giải ở cơ sở, với 394 hòa giải viên. 10 năm qua, toàn quận đã tiếp nhận 1.357 vụ, hòa giải thành 1.100 vụ, đạt tỷ lệ 81,06%... Quá trình hòa giải, các hòa giải viên vừa vận dụng những quy định của pháp luật, vừa phân tích, giáo dục, giúp đỡ, thuyết phục các bên tranh chấp tự thỏa thuận, hóa giải kịp thời các mâu thuẫn, góp phần giữ gìn đoàn kết, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Kiều, Chủ tịch UBND phường Lê Bình, quận Cái Răng, cho biết: “Nhờ sự nhiệt tình của các thành viên tổ hòa giải mà địa phương không có đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Qua công tác hòa giải, các thành viên trong tổ đã đưa pháp luật đến cộng đồng dân cư, giúp người dân hiểu và chấp hành đúng quy định pháp luật”.

Theo ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng nhận thức rõ vai trò, vị trí của công tác hòa giải ở cơ sở. Sự quan tâm, chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan tư pháp, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội cùng tinh thần nhiệt tình, sáng tạo của các hòa giải viên đã giải quyết kịp thời các tranh chấp trong cộng đồng dân cư. Từ đó, góp phần giữ gìn, thắt chặt tình đoàn kết xóm giềng, an ninh trật tự ổn định, hạn chế đơn thư vượt cấp.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

 

Chia sẻ bài viết