28/08/2016 - 15:39

Chuyển biến mới ở Đảng bộ xã Thạnh Tiến

Từ năm 2013 đến nay, Đảng bộ xã Thạnh Tiến đã lãnh đạo nhân dân thực hiện đạt thêm 14 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng tổng số đến nay đạt 20/20 tiêu chí xây dựng NTM; xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân. Đó là vài nét trong nhiều kết quả nổi bật qua gần 4 năm qua Đảng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4)…

Trao đổi ý kiến với chúng tôi về những kết quả nêu trên, đồng chí Phan Nhật Trường, Thường trực Đảng ủy xã Thạnh Tiến, cho biết: Trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, Đảng ủy xã phân tích chỉ ra nhiều khuyết điểm thuộc trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy. Trong đó, nổi cộm nhất là việc chỉ đạo thực hiện các phong trào còn hạn chế, nhất là chỉ đạo phát triển kinh tế chưa hiệu quả, chưa có mô hình đột phá nên đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Khắc phục hạn chế, khuyết điểm này, gần 4 năm qua, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các ấp vận động nhân dân tham gia mô hình sản xuất cánh đồng lớn. Đến nay, nhân dân trong xã đã xây dựng được 5 cánh đồng lớn, với tổng diện tích 440,2 ha. Ước tính mỗi ha trong cánh đồng lớn thu lời cao hơn hộ sản xuất bên ngoài khoảng 3 triệu đồng/vụ. Song song đó, Đảng ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ vay vốn, tổ chức học tập kinh nghiệm và tập huấn hướng dẫn kỹ thuật giúp nhân dân xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp, hiệu quả. Nhờ vậy, đến nay, nhân dân trong xã đã chuyển đổi được 70 ha ruộng sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng màu; có 13 hộ phát triển mô hình nuôi bò; 12 hộ phát triển mô hình nuôi dê; 5 hộ nuôi lươn và 1 hộ phát triển trang trại nuôi heo.

 Trong buổi làm việc vừa qua, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy xã Thạnh Tiến.

Theo các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã, hầu hết các hộ tham gia mô hình kinh tế mới đều vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Điển hình như anh Lâm Thanh Điền, nông dân ấp Phụng Phụng. Từ khi chuyển đổi 5 công đất trồng lúa sang trồng ớt, dưa hấu, mỗi năm trừ chi phí sản xuất anh lời hơn 200 triệu đồng, cao gấp 4 lần trồng lúa. Anh Nguyễn Văn Phúc, nông dân ấp Phụng Phụng cũng phấn khởi khoe: "Được địa phương hỗ trợ vay vốn và tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, 4 năm nay gia đình tôi đầu tư nuôi bò. Từ 2 con bò giống ban đầu, đến nay gia đình tôi đã có 9 con bò sinh sản. Hai năm nay, gia đình tôi có thu nhập hơn 100 triệu đồng…". Theo Thường trực Đảng ủy xã, nhờ chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế, đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn dưới 3% giảm hơn 7% so với năm 2012; thu nhập bình quân đầu người đạt 32,9 triệu đồng, tăng hơn 20 triệu đồng so với năm 2012.

Đến xã Thạnh Tiến vào giữa tháng tám, chúng tôi chứng kiến các cấp, các ngành, đoàn thể đang tất bật lo trang hoàng trụ sở làm việc, treo băng rôn, khẩu hiệu, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường để chuẩn bị tổ chức lễ ra mắt xã NTM. Đồng chí Phan Nhật Trường, Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: Trước đây, việc chỉ đạo xây dựng NTM chưa đạt hiệu quả nên đến năm 2012 xã Thạnh Tiến chỉ đạt 6 tiêu chí xây dựng NTM – Đây là hạn chế, khuyết điểm được Đảng ủy phân tích, nhìn nhận trong đợt kiểm điểm theo NQTW4. Khắc phục hạn chế, khuyết điểm này, 4 năm qua, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM, nhất là vận động nhân dân đóng góp công sức, tiền của để xây dựng giao thông nông thôn. Tìm hiểu thực tế tại ấp Phụng Phụng, đồng chí Lê Văn Chờ, Bí thư Chi bộ ấp, nói: " Từ năm 2013 đến nay, Chi bộ đã chỉ đạo vận động nhân dân trong ấp hiến hơn 5.000m2 đất và đóng góp gần 1 tỉ đồng cùng nhà nước mở rộng, đổ bê tông tuyến đường Kinh H, tuyến đường Kinh G, tuyến đường Cống 13 và tuyến đường Bắc Cái Sắn, với tổng chiều dài hơn 5.500m và bắc 2 cây cầu bê tông. Đến nay, hầu hết các tuyến đường trong ấp đều được bê tông hóa, thuận lợi cho nhân dân lưu thông, vận chuyển nông sản". Không riêng ấp Phụng Phụng, theo thống kê của Đảng ủy xã, 4 năm qua, xã đã vận động nhân dân hiến được hơn 15.000m2 đất và đóng góp gần 3 tỉ đồng nâng cấp, mở rộng gần 12.000m đường giao thông, bắc 6 cây cầu bê tông.

Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, 4 năm qua, Đảng ủy lãnh đạo thực hiện nhiều biện pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đảng ủy xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc; thực hiện nghiêm nguyên tắc tâp trung dân chủ và quy chế dân chủ. Tất cả mọi việc, Đảng ủy tổ chức bàn bạc công khai, dân chủ và đi đến thống nhất cao mới tổ chức thực hiện. Đồng thời, Đảng ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ… "Nhờ triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, đến nay, nội bộ Đảng ủy, chính quyền xã đã thật sự đoàn kết, thống nhất; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đạt hiệu quả cao; chất lượng hoạt động của các chi bộ đã đi vào nền nếp; số lượng đảng viên vi phạm ngày càng giảm hơn trước; niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền được nâng lên…" – đồng chí Phan Nhật Trường, Thường trực Đảng ủy khẳng định.

Có thể thấy, nỗ lực khắc phục hạn chế, khuyết điểm của Đảng ủy xã Thạnh Tiến đã và đang tạo sự chuyển biến tích cực ở địa phương trên nhiều lĩnh vực. Những kết quả ấy đã được đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao trong buổi làm việc gần đây với Đảng ủy xã Thạnh Tiến.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết