 |
|
Quang cảnh Trường Northeastern. Ảnh: CTV |
Chương trình Kaplan Global Pathways (tạm dịch “những con đường học tập toàn cầu với Kaplan”) là một chương trình học tập không chỉ mang tính toàn cầu như tên gọi của nó, mà còn là một sự kết hợp độc đáo của chương trình và môi trường học tập của nhiều trường đại học danh tiếng thế giới, với dịch vụ hỗ trợ sinh viên chuyên nghiệp có hơn 70 năm kinh nghiệm của Kaplan.
Kaplan Inc. là công ty con thuộc tập đoàn Washington Post của Hoa Kỳ có trụ sở tại thành phố New York, Hoa kỳ. Kaplan Inc. hiện đang điều hành nhiều tổ chức giáo dục uy tín như: Trường Đại học trực tuyến hàng đầu tại Hoa Kỳ (Kaplan University), Trường Kinh doanh Kaplan tại Úc (Kaplan Business School-KBS), Học viện Đào tạo sau phổ thông Kaplan tại Singapore (KHEA) và hơn 70 cơ sở giáo dục khác ở Hoa Kỳ, Trung Đông, châu Âu, châu Phi và châu Á, mang về doanh thu hàng tỉ đô-la mỗi năm cho tập đoàn mẹ Washington Post. Kaplan Inc. (một trong những tổ chức giáo dục hiện đang có doanh thu hàng năm cao nhất của Hoa Kỳ). Kaplan Inc. liên tục mua lại các tổ chức giáo dục uy tín trên khắp thế giới như Apmi (Singapore), và Brighstar ở Việt Nam. Bên cạnh việc mua lại, đầu tư để phát triển các cơ sở giáo dục đã có, cộng với một mạng lưới hoạt động ở hơn 30 quốc gia (Hoa kỳ, Anh, Úc, Singapore,...), Kaplan Inc. còn liên kết đào tạo với nhiều trường ĐH có uy tín trên thế giới và cho ra đời chương trình Kaplan Global Pathways.
Kaplan Global Pathways (KGP) là kết quả của những hợp tác đào tạo giữa Kaplan International College (KIC) với các đại học uy tín trên thế giới. Ở Hoa kỳ, KIC. liên kết với Trường Đại học Utah (University of Utah), Đại học Northeastern (Northeastern University) và thu hút hơn 700 sinh viên từ hơn 25 quốc gia sau 2 năm thực hiện. Đại học Utah tọa lạc tại thành phố Salt Lake là trường đại học công lập đầu tiên và lớn nhất ở Utah, thuộc nhóm 100 trường ĐH hàng đầu Hoa Kỳ và nhóm 100 trường đào tạo kinh doanh hàng đầu thế giới. Trong khi đó, Đại học Northeastern là một trường đại học tư lâu đời của Hoa kỳ (thành lập 1898) nằm ngay trung tâm thành phố Boston, có chất lượng đào tạo được công nhận bởi các tổ chức về giáo dục và nghề nghiệp của Hoa Kỳ như AACSB và NEASC. Ở Anh, KIC liên kết 6 trường đại học khác như University of Glasgow, University of Liverpool, The University of Sheffield, Nottingham Trent University, City University and University of Southampton. Ở Ireland, Đại học quốc gia Ireland (UCD) một trong những trường đào tạo kinh doanh lâu đời nhất trên thế giới, thuộc top 100 trường ĐH hàng đầu và đạt chứng nhận của nhiều tổ chức giáo dục và nghề nghiệp như AACSB, EQUIS (hệ thống cải tiến chất lượng thuộc dự án châu Âu về phát triển quản lý), AMBA (Hiệp hội đào tạo các chương trình MBA trên thế giới). Ở Úc, bên cạnh Kaplan Business School Australia- Trường đào tạo kinh doanh Kaplan (KBS), KIC liên kết với Bradford College University (trực thuộc ĐH Adelaide) và Murdoch Institute of Technology (MIT, trực thuộc ĐH Murdoch) nhằm đào tạo các chương trình dự bị ĐH chuẩn bị cho sinh viên được vào học các chương trình cử nhân của đại học Adelaide và Đại học Murdoch. Riêng ở Singapore, Kaplan Higher Education Academy - Viện đào tạo sau phổ thông Kaplan (KHEA) cho phép người học có thể tham gia các chương trình cử nhân của các trường ĐH Úc như: Murdoch hay ĐH quốc gia Ireland hay ĐH Northeastern (Hoa Kỳ) và được cấp bằng cử nhân bởi chính các đại học này.
Đối tượng chủ yếu của KGP là học sinh trung học phổ thông đã hoàn tất lớp 11 với kết quả học tập đạt yêu cầu đầu vào và trình độ tiếng Anh tốt (IELTS 5.5 trở lên), hoặc đã tốt nghiệp lớp 12 với trình độ tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên. Đối với người học chưa tốt nghiệp lớp 12 sẽ mất 8 tháng để hoàn thành khóa dự bị đại học hoặc diploma nghề nghiệp và tiếp tục chương trình cử nhân của ĐH. Người học đã hoàn thành lớp 12 sẽ có thể được chấp nhận vào học ngay chương trình cử nhân.
Với hơn 70 năm hoạt động và một mạng lưới rộng khắp, Kaplan sẽ hỗ trợ người học từ việc nộp hồ sơ xin nhập học cho đến các vấn đề về di trú, và chỗ ở tại nước du học. Các vấn đề liên quan đến học thuật sẽ do các trường đại học đối tác trên chuyên trách. Điều này cũng có nghĩa là người học sẽ có được cơ hội theo học các chương trình đào tạo có chất lượng cũng như sử dụng cơ sở vật chất, dịch vụ và tiện nghi trang bị cho người học tại các trường này. Đây có thể là một trong những lựa chọn tốt cho nhóm đối tượng người có tiềm năng khá thoải mái về tài chính. Mặt khác, đối với những người muốn tiết kiệm hay thích một cuộc sống châu Á, các chương trình học tại KHEA tại Singapore sẽ là một lựa chọn phù hợp. KHEA cho phép người học tham gia các khóa học chất lượng, lấy bằng cử nhân của các ĐH uy tín, trong khi tiết kiệm được nhiều khoản sinh hoạt phí và chi phí khi học tại Singapore.
Thạc sĩ NGUYỄN PHƯƠNG QUÂN
(Giảng viên Trường Cao đẳng Cần Thơ)