05/08/2021 - 10:42

Chung tay phòng, chống COVID-19 

(CT) - Ngày 4-8, các cấp, các ngành, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội quận Thốt Nốt vận động cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đóng góp 702 phần quà, 5.700kg gạo và các loại rau củ quả để cấp phát, hỗ trợ những người gặp khó khăn do dịch COVID-19. Tổng giá trị quà và hàng hóa trên tương đương 227,35 triệu đồng.

Công ty J&T Express tặng quà cho người khó khăn ở huyện Thới Lai

Từ ngày 19-7-2021 đến ngày 4-8-2021, các cấp, các ngành, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể trong quận đã vận động được 15,7 tấn gạo; 5,7 tấn rau củ quả và 26.732 phần quà, với tổng trị giá hơn 7,14 tỉ đồng.

*  Các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thới Lai vừa huy động và hỗ trợ hơn 210 triệu đồng cho người dân trên địa bàn, bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Cụ thể, Huyện ủy Thới Lai tặng 55 phần quà cho các đối tượng là hộ nghèo, gặp khó khăn tại 5 xã: Ðịnh Môn, Trường Thành, Tân Thạnh, Thới Thạnh và Xuân Thắng. Mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng. Ủy ban MTTQVN huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện vận động Công ty phân bón Tiến Vinh hỗ trợ 100 phần quà (gạo, mì), trị giá 200.000 đồng/phần tặng các hộ khó khăn ở xã Trường Thắng. Cấp ủy đảng, chính quyền xã Ðông Thuận huy động hơn 148 triệu đồng, gồm: tiền mặt, nhu yếu phẩm và phục vụ 50 suất ăn mỗi ngày cho chốt kiểm dịch trên địa bàn…

Từ đầu tháng 7-2021 đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thới Lai đã vận động hơn 2,4 tỉ đồng, hỗ trợ người dân trên địa bàn, bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

*  Ðoàn khối Cơ quan Dân Chính Ðảng TP Cần Thơ vừa tặng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ 500 kính chắn giọt bắn và 7.500 khẩu trang y tế.

Trước đó, tuổi trẻ Ðoàn khối đã đóng góp 12.500 khẩu trang y tế, 60 lít nước rửa tay sát khuẩn hỗ trợ UBND phường Hưng Phú và UBND phường Phú Thứ (quận Cái Răng). Ngoài ra, Ðoàn khối còn tặng 100 thùng mì, 2.000 trứng gà hỗ trợ bà con khu phong tỏa ở xã Trường Xuân, huyện Thới Lai. Tổng giá trị các vật tư y tế và nhu yếu phẩm hơn 50 triệu đồng, do các cơ sở Ðoàn vận động xã hội hóa.

*  Ngày 4-8, Ban điều hành chương trình “Chuyến xe yêu thương” phối hợp Ủy ban Hội LHTNVN và Huyện đoàn Vĩnh Thạnh tổ chức thu hoạch và tiêu thụ 2 tấn mướp cho bà con ở xã Thạnh Mỹ để gởi tặng các khu phong tỏa, khu cách ly trên địa bàn thành phố. Tính đến nay, chương trình “Chuyến xe yêu thương” đã hỗ trợ tiêu thụ hơn 24 tấn nông sản với giá đảm bảo lợi nhuận cho bà con. Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ gần 5.500 phần quà, gồm: 5,5 tấn gạo, 35.000 gói mì, 4.800 bịch sữa cùng nhiều nhu yếu phẩm khác với tổng giá trị hơn 302 triệu đồng.

*  Ðoàn - Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ vừa tổ chức trao 52 suất hỗ trợ chi phí sinh hoạt (mỗi suất từ 200.000-300.000 đồng) và 165 phần quà gồm: gạo, mì gói, nước tương (tổng trị giá 24,5 triệu đồng) cho sinh viên đang thuê trọ, không thể về quê do dịch COVID-19.

* Từ ngày 15-7 đến nay, chương trình “Phiên chợ sinh viên” do Ðoàn Trường Ðại học Cần Thơ triển khai, đã vận động hơn 272 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

*  Quận đoàn Cái Răng phối hợp Ban điều hành chương trình “Chuyến xe yêu thương”, nhà hảo tâm vừa tặng 55 phần quà, gồm: gạo, rau củ quả, mì gói... cho bà con tiểu thương chợ nổi Cái Răng, gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Theo Ban Thường vụ Quận đoàn Cái Răng, từ khi dịch bùng phát đến nay, Quận đoàn Cái Răng đã vận động xã hội hóa 378 phần quà, 642 thùng mì, hơn 6 tấn gạo, 80 thùng sữa và gần 5 tấn rau củ quả, với tổng trị giá khoảng 180 triệu đồng, để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Ðồng thời, vận động 3.000 khẩu trang, 100 kính chắn giọt bắn và nhiều dược phẩm cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

*  Ban Thường vụ Quận đoàn, Hội đồng Ðội (HÐÐ) quận Thốt Nốt vừa tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng em thơ chung tay vượt qua đại dịch COVID-19”.

Ðại diện Quận đoàn, HÐÐ quận Thốt Nốt đến thăm và trao 2,1 triệu đồng tặng em Nguyễn Hưng Thịnh, học sinh lớp 6A6, Trường THCS Thuận Hưng. Gia đình em Thịnh khó khăn, em bị bệnh thoát vị tủy - màng tủy, tiểu tiện không tự chủ. Từ đầu năm 2021, Quận đoàn Thốt Nốt và Ðoàn trường Ðại học Cần Thơ nhận hỗ trợ em Thịnh mỗi tháng 300.000 đồng.

HÐÐ phường Thốt Nốt cũng tổ chức thăm hỏi, tặng 30 phần quà là các nhu yếu phẩm cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Tổng trị giá các phần quà là 7,5 triệu đồng.

* Trong ngày 3 và 4-8, công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong (J&T Express) chi nhánh Cần Thơ tổ chức trao tặng 400 phần quà đến những nơi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong đó, 100 phần tặng người dân khó khăn ở xã Trường Xuân A và xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai; 200 phần gởi đến Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều; 100 phần tặng Bệnh viện Quân Y 121. Mỗi phần gồm 5kg gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm khác.

Dịp này, Nhóm thiện nguyện Hoa Sen Cần Thơ cùng đồng hành với J&T Express tặng nhiều khẩu trang, nước suối, nước khoáng, gel rửa tay… cho huyện Thới Lai.

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết