26/09/2022 - 08:50

Chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, cán bộ, đảng viên (ÐV) ấp Tân Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền tích cực thực hiện các giải pháp hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế. Ðồng thời, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong dân góp sức xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, hướng đến xây dựng xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Công nhân đang thi công tuyến đường So Ðũa ấp Tân Thuận.

Tuyến đường So Ðũa dài 2.400m, được CB, ÐV ấp phối hợp cùng CB xã vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu để Nhà nước đầu tư xây dựng. Theo đồng chí Phạm Văn Thệ, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tân Thuận, nhằm đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, CB ấp cùng xã đã vận động bà con nhân dân đóng góp cùng Nhà nước mở rộng mặt đường từ 2m ra 4m phục vụ lưu thông và làm đê bao khép kín bảo vệ vườn cây ăn trái. Theo dõi công nhân đang thi công phần kè, ông Ðinh Văn Ðồ ở ấp Tân Thuận, nói: "Bà con vui mừng và đồng tình hiến đất, hoa màu, để Nhà nước đầu tư mở rộng đường. Trên tuyến đường có 1 cây cầu cũng được Nhà nước đầu tư mở rộng từ 1,5m ra 4m, giao thương rất thuận tiện".

Theo đồng chí Phạm Văn Thệ, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tân Thuận, những năm qua, Chi bộ quán triệt cho CB, ÐV học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực gắn với nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, phát huy vai trò của CB, ÐV trong nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, CB, ÐV ấp Tân Thuận tập trung chăm lo cho đời sống nhân dân. Trong đó, giới thiệu nhiều người dân vay gần 3 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; động viên bà con nhân dân cải tạo vườn kém hiệu quả chuyển sang trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; vận động 16 hộ tham gia tổ hợp tác trồng dâu với diện tích hơn 10ha... Hằng năm, CB, ÐV ấp vận động khoảng 2 tấn gạo, nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 10kg gạo và nhu yếu phẩm hằng tháng cho 2 hộ khó khăn trong ấp.

Nhờ thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ thiết thực, hiện nay ấp Tân Thuận còn 2 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo, nhiều hộ vươn lên làm giàu chính đáng với mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Ông Võ Thanh Tòng ở ấp Tân Thuận chia sẻ: "Nhờ CB ấp giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất thấp, gia đình tôi có tiền đầu tư trồng sầu riêng, bưởi da xanh, dâu xiêm. Năm nay, gia đình tôi bán dâu xiêm, bưởi thu nhập gần 200 triệu đồng. Hiện nay, 80 gốc sầu riêng trồng giáp năm đang xanh tốt sẽ cho thu nhập gia đình cao hơn trong những năm tiếp theo. Từ khi tham gia vào tổ hợp tác, tôi được hỗ trợ vốn và bà con cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong xử lý bệnh cũng như chăm sóc vườn cây ăn trái hiệu quả hơn".

Ðồng chí Phạm Văn Thệ, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tân Thuận, cho biết: "Chi bộ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" bằng những việc làm thiết thực, nhất là nêu cao tinh thần trách nhiệm của CB, ÐV trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trước mắt, Chi bộ lãnh đạo vận động lắp đèn chiếu sáng, cột cờ tuyến đường So Ðũa; vận động bà con cải tạo vườn kém hiệu quả trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; vận động các nguồn lực chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần cùng Ðảng bộ xã xây dựng Nhơn Nghĩa đạt nông thôn mới kiểu mẫu".

Chia sẻ bài viết