27/10/2025 - 09:59

Chung sức xây dựng khu dân cư văn minh 

Chi ủy Chi bộ khu vực Tân Quới, phường Thới Long, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân khu vực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực trong xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn… Qua đó, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư phát triển.

Nhờ sự đóng góp của nhân dân, nhiều tuyến đường giao thông ở khu vực Tân Quới được nâng cấp, mở rộng.

Cầu Chùa thuộc khu vực Tân Quới được nâng cấp, mở rộng trong niềm phấn khởi của người dân. Bà Dương Ái Vân ở khu vực Tân Quới, kể: "Cầu Chùa xây dựng đã lâu, bị xuống cấp. Thêm vào đó, mặt cầu nhỏ hẹp nhưng lưu lượng xe nhiều, dễ gây ùn tắc giao thông cục bộ. Do vậy, cán bộ khu vực phối hợp vận động nhà hảo tâm và người dân đóng góp nâng cấp, mở rộng mặt cầu, làm mới lan can để việc giao thương an toàn, thuận tiện".

Việc Chi bộ khu vực Tân Quới vận động nhân dân đóng góp chi phí hơn 200 triệu đồng và 295 ngày công lao động để mở rộng cầu Chùa từ 3m ra 5,2m là một trong những hành động thiết thực làm theo lời Bác. Ngoài công trình trên, trong tháng 9 vừa qua, cán bộ, đảng viên vận động xã hội hóa 135 triệu đồng, 240 ngày công lao động trải nhựa tuyến đường Mai Văn Bộ.

Bà Hà Thị Xoan, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Tân Quới, cho biết, Chi bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong huy động các nguồn lực tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng. Cụ thể, từ năm 2022 đến nay, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực Tân Quới vận động hơn 829 triệu đồng và 760 ngày công lao động xây dựng, nâng cấp cầu và đường giao thông. Đồng thời, xã hội hóa hơn 26 triệu đồng xây dựng "Đường cờ Tổ quốc", lắp pano tuyên truyền và thay mới 57 đèn đường; vận động 150 triệu đồng và 180 ngày công lao động nâng cấp chợ Thơm Rơm…

Cùng với đó, cán bộ, đảng viên Chi bộ quan tâm vận động nhân dân cải tạo vườn kém hiệu quả, trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển kinh tế gia đình, học tập... Bà Cao Thị Bạch Tuyết ở khu vực Tân Quới, bộc bạch: "Cán bộ khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi, gia đình tôi có điều kiện đầu tư, mở rộng cửa hàng mua bán thức ăn gia súc, thuốc thú y. Từ đó, thu nhập gia đình tăng cao hơn trước".

Hằng năm, cán bộ, đảng viên khu vực vận động nhiều phần quà tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động tiền, tập tặng học sinh. Chi bộ duy trì thực hiện mô hình "hũ gạo tình thương". Trong 10 tháng qua, cán bộ, đảng viên vận động 1.200kg gạo, hỗ trợ thường xuyên các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Từ năm 2022 đến nay, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực phối hợp các đơn vị xây dựng và sửa chữa 17 căn nhà cho người dân. Ông Phan Văn Muôn, 80 tuổi, ở khu vực Tân Quới, chia sẻ: "Cuộc sống gia đình tôi khó khăn, nhà xuống cấp mà không có tiền sửa lại. Tôi rất vui khi được cán bộ các cấp hỗ trợ xây dựng căn nhà tường khang trang". Hiện nay, khu vực còn 2 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo đang được cán bộ, đảng viên khu vực phối hợp vận động hỗ trợ thường xuyên.

Theo bà Hà Thị Xoan, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Tân Quới, Chi bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, trọng tâm là nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị; chăm lo, hỗ trợ đời sống nhân dân…

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết