04/05/2020 - 06:41

Chung sức xây dựng khu dân cư văn minh 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vận động nhân dân xây dựng khu dân cư văn minh, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân… Với những việc làm thiết thực ấy, năm 2019, chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhờ sự đóng góp của nhân dân mà hẻm 2 được nâng cấp khang trang.

Theo đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Tú, Phó Bí thư Chi bộ khu vực Yên Thuận, theo chủ đề hàng năm, chi bộ quán triệt cho các đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đây cũng là một trong những tiêu chí xem xét đánh giá phân loại đảng viên hằng năm. Một trong những việc Chi bộ đã tập trung vận động nhân dân là xây dựng văn minh đô thị. Điển hình như trước đây hẻm 2 thường xuyên bị ngập khi mưa xuống hoặc thủy triều dâng cao. Cán bộ khu vực đã vận động mạnh thường quân 40 triệu đồng và bà con đóng góp ngày công lao động để bê tông hẻm.

Chị Lê Thị Tới, người dân sống trong hẻm 2, phấn khởi nói: “Trước đây, mỗi khi mưa lớn, hẻm bị ngập, đi lại vất vả. Nhờ cán bộ khu vực vận động nâng cấp hẻm cao ráo, khang trang, đi lại dễ dàng”. Cán bộ khu vực còn vận động mạnh thường quân ủng hộ nâng cấp hẻm 1 với tổng trị giá 20 triệu đồng; vận động 4 triệu đồng lắp 2 bảng hẻm mới; vận động 22 triệu đồng lắp 17 camera an ninh, góp phần giữ vững an ninh... Chị Lâm Hồng Nga, người dân ở khu vực, cho biết: “Từ khi lắp đặt camera, tình hình an ninh ổn định, bà con cũng ý thức hơn trong giữ vệ sinh môi trường, an toàn giao thông”.

Nhờ các cán bộ khu vực Yên Thuận đẩy mạnh vận động xã hội hóa mà nhiều camera được lắp đặt, góp phần giữ gìn an ninh trật tự.

Các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân cũng được Chi bộ chú trọng thực hiện. Đặc biệt, khi dịch COVID-19 xảy ra, cán bộ khu vực vận động được 3,3 tấn gạo, 350 khẩu trang hỗ trợ bà con nghèo, cận nghèo. Ngoài ra, cán bộ khu vực còn vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương về phòng, chống dịch COVID-19, như: khai báo y tế, không tụ tập đông người, hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết,… Bà Nguyễn Thị Út, người dân ở khu vực, nói: “Cuộc sống của 5 người trong gia đình tôi đều phụ thuộc vào tiền bán vé số của tôi và con gái. Từ khi ngưng phát hành vé số, cuộc sống của gia đình gặp nhiều khó khăn. Tôi rất mừng khi được cán bộ khu vực hỗ trợ quà, gạo”.

Trước đó, cán bộ khu vực vận động quà hỗ trợ bà con vui đón Tết, vận động 2.400 quyển tập tặng học sinh; giới thiệu bà con vay hơn 7 tỉ đồng phát triển kinh tế gia đình, học tập… Từ sự quan tâm chăm lo thiết thực đó, năm 2019 khu vực có 1 hộ thoát nghèo, hiện còn 1 hộ nghèo và 30 hộ cận nghèo. Bà Nguyễn Thị Tầm, người dân khu vực, nói: “Nhờ cán bộ khu vực, phường giới thiệu vay 50 triệu đồng, gia đình tôi có điều kiện đầu tư bán cà phê, mua ghe chở khách, hàng hóa phục vụ tại chợ nổi Cái Răng và mua giấy về cắt giao cho các chủ vựa lót trái cây. Trung bình mỗi ngày tôi lời hơn 500.000 đồng, cuộc sống gia đình giờ khá hơn trước”.

Theo đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Tú, Phó Bí thư Chi bộ khu vực, đạt được kết quả trên là nhờ sự đoàn kết quyết tâm của cán bộ, đảng viên cộng với sự đồng lòng của nhân dân. “Sắp tới, đi đôi với tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; chi bộ sẽ có những  hoạt thiết thực, như: vận động bà con trồng hoa, bố trí thùng đựng rác để tạo mỹ quan đô thị, hướng đến xây dựng đường Nguyễn Trãi nối dài xanh, sạch, đẹp; vận động xây dựng 2 cổng rào an ninh; sửa chữa các cột cờ; tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh” - đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Tú cho biết.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết