18/11/2020 - 08:07

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930-18/11/2020)

Chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương 

Kế thừa và phát huy truyền thống qua 90 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là MTTQVN), Mặt trận các cấp TP Cần Thơ đã tập hợp, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào do Ủy ban T.Ư MTTQVN phát động. Qua đó, góp phần xây dựng tất cả các xã, huyện của thành phố đạt chuẩn nông thôn mới; tất cả 47 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng nâng cao.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể được nhận Bằng khen của UBND thành phố tại buổi họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQVN do Ủy ban MTTQVN thành phố tổ chức ngày 13-11. 

 

Giúp dân nâng cao mức sống

MTTQVN có vai trò quan trọng trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận trong xã hội, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Ðảng và Nhà nước, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tại TP Cần Thơ, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận các cấp thành phố phối hợp các tổ chức thành viên huy động sức dân tham gia cùng Nhà nước thực hiện những công trình phúc lợi xã hội, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh… Cuộc vận động tạo sự chuyển biến rõ nét trong cộng đồng dân cư.

Khu vực Tân Mỹ 1 là khu dân cư tiêu biểu của phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Trong năm 2020, Ban Công tác Mặt trận khu vực đã phối hợp vận động nhân dân nâng cấp, mở rộng 1 cây cầu và sửa chữa 2.500m đường với tổng trị giá 60 triệu đồng; xây dựng và sửa chữa 4 căn nhà Ðại đoàn kết với tổng trị giá hơn 130 triệu đồng; vận động mạnh thường quân tặng gạo, quà cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 115 triệu đồng; vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt chỉ tiêu, 88,68% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Trong năm, khu vực có 2 hộ thoát nghèo. Hiện nay, khu vực chỉ còn 1 hộ nghèo, có 95,94% hộ gia đình văn hóa, 312 người tốt việc tốt… Ông Nguyễn Văn Trung, người dân khu vực, tâm sự: “Nhờ cán bộ khu vực giới thiệu vay vốn, tôi mướn thêm đất, nhận chăm sóc mận thu nhập 50 triệu đồng/năm. Gia đình tôi thật sự thoát cảnh nghèo khó”.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Công tác Mặt trận khu vực 3, phường Ba Láng, quận Cái Răng, vận động nhân dân đoàn kết hỗ trợ nhau sản xuất, thành lập tổ hợp tác sản xuất rau màu, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Chị Nguyễn Thị Kim Chi cho biết: “Nhờ cán bộ khu vực giới thiệu vay vốn, vợ chồng tôi mướn thêm đất để trồng rau màu và cho 2 con học cao đẳng. Cán bộ cũng vận động, giúp gia đình tôi cất lại căn nhà tường kiên cố. Giờ đây, ngoài 2 công rẫy, vợ chồng tôi còn tranh thủ mua rau của bà con ra chợ bán, thu nhập thêm gần 100.000 đồng/ngày. Cuộc sống gia đình khá hơn nên có điều kiện cho con học nên người”. Trong năm 2020, khu vực có 3 hộ còn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà. Cán bộ khu vực giới thiệu 91 hộ vay hơn 2,6 tỉ đồng phát triển sản xuất. Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo.

Phát huy sức mạnh của nhân dân     

Mặt trận các cấp thành phố đã phát huy vai trò chủ động, nòng cốt trong phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện đồng bộ các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các nghị quyết liên tịch, đề án, chương trình phối hợp do Ủy ban T.Ư MTTQVN phát động hoặc ký kết. Ước tính giai đoạn 2016-2019, thành phố đầu tư 5.715 tỉ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó có 60,16% tổng vốn đầu tư có sự tham gia của Mặt trận, các tổ chức thành viên các cấp trong vận động, huy động sự đóng góp vào các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách. Nhờ đó, tất cả 36 xã của thành phố đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 4/4 huyện được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới, 47/47 phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Dự kiến, đến cuối năm 2020 sẽ có 5/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Có thể nói, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng lan tỏa, thấm sâu trong cộng đồng, góp phần đáng kể vào sự phát triển của thành phố.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được xem là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết, sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trong phối hợp thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, từ năm 2015 đến nay, Mặt trận các cấp thành phố đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 125 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ này và các nguồn lực vận động khác, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã xây dựng và sửa chữa 3.810 căn nhà Ðại đoàn kết, nhà đồng đội, nhà tình thương, nhà nhân ái, Mái ấm công đoàn, Mái ấm nông dân… ước trị giá hơn 155 tỉ đồng. Mặt trận các cấp thành phố còn phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức vận động an sinh xã hội nhằm trao quà tặng nhân các dịp lễ, Tết trị giá hơn 550 tỉ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, trẻ em lang thang cơ nhỡ... Ðặc biệt, Mặt trận các cấp trong thành phố kịp thời hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, người mắc bệnh hiểm nghèo, vận động phòng, chống dịch COVID-19, với tổng trị giá gần 30 tỉ đồng. Kết quả của cuộc vận động không chỉ dừng lại ở sự đóng góp về vật chất, mà lớn hơn là đã góp phần bồi dưỡng và phát huy truyền thống đoàn kết thân ái, cũng như trách nhiệm xã hội của công dân, làm cho ý thức và hành động giúp đỡ người nghèo trở thành nếp sống văn hóa, niềm hạnh phúc của mỗi người.

Trong phong trào thi đua “Ðoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, có 249 giải pháp sáng tạo kỹ thuật thuộc các lĩnh vực: công nghiệp; công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; y dược; giáo dục và đào tạo; an ninh quốc phòng; nông nghiệp - tài nguyên môi trường. Riêng phát động trong lực lượng thanh thiếu niên đã 7 lần tổ chức hội thi sáng tạo thu hút hơn 3.400 sản phẩm/mô hình sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố. Riêng trong đợt hạn hán xâm nhập mặn và phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua, lực lượng trí thức trẻ Cần Thơ đã chế tạo ra nhiều mô hình thiết thực, như: mô hình thực hành chưng cất nước mặn thành nước ngọt sử dụng năng lượng mặt trời (của nhóm giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ); thiết bị SC robot tự động vận hành mang nhu yếu phẩm, dụng cụ, thuốc đến tận phòng người bệnh mà không cần cán bộ y tế tại khu vực cách ly, điều trị người mắc COVID-19 (do thầy giáo Trần Hoài Tâm, giảng viên khoa kỹ thuật cơ khí Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ sáng chế)…

Ðợt thi đua do Mặt trận thành phố  phát động nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQVN được các tổ chức thành viên và Mặt trận cơ sở tích cực hưởng ứng, thực hiện. Qua phát động, Mặt trận thành phố đã phối hợp thực hiện 24 công trình, phần việc với trị giá vận động xã hội hóa thực hiện hơn 15 tỉ đồng; các quận, huyện và cơ sở thực hiện 309 công trình, phần việc, với trị giá vận động xã hội hóa hơn 23 tỉ đồng và hơn 6.000 ngày công đóng góp...

Ðể tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của các cuộc vận động, các phong trào thi đua, ông Nguyễn Ngọc Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, cho biết: “Mặt trận sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát động phong trào thi đua rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, nhằm phát huy tiềm năng nội lực trong dân, thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Ðồng thời, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với phương châm “Lấy sức dân để xây dựng cuộc sống cho dân”, góp phần xây dựng từng gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, từng khu dân cư văn minh, chung sức xây dựng thành phố ngày càng phát triển”.

Phong Điền: Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQVN

(CT) - Ngày 17-11-2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Phong Ðiền tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQVN và sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQVN trong 90 năm xây dựng và phát triển. Thời gian qua, Mặt trận huyện Phong Ðiền phối hợp cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do Ủy ban T.Ư MTTQVN phát động. Ðặc biệt, qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân đóng góp hơn 34 tỉ đồng xây dựng và sửa chữa cầu, đường và khai thông dòng chảy; đồng thời, giúp đỡ hộ nghèo thông qua nhiều hình thức, như: tặng 36.875 phần quà, trị giá hơn 13,7 tỉ đồng; xây dựng và sửa chữa 349 căn nhà tặng các hộ còn khó khăn về nhà ở... Ðến cuối năm 2019, toàn huyện còn 273 hộ nghèo, giảm 314 hộ so với năm 2016.

Bài, ảnh:  THANH THY

Chia sẻ bài viết