12/11/2010 - 09:02

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

Chuẩn bị nguồn lực để nâng cấp thành trường đại học

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII nhiệm kỳ 2010-2015, TP Cần Thơ sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng, nâng cấp các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề hiện có. Trong đó, có Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (CĐ KT-KT) Cần Thơ. Xác định vai trò quan trọng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố nói riêng và ĐBSCL nói chung, Trường CĐ KT-KT Cần Thơ tích cực chuẩn bị để nâng cấp thành trường đại học trước năm 2015.

Chuẩn bị cơ sở vật chất

Đường dẫn vào Khu nhà ở sinh viên Trường CĐ KT-KT Cần Thơ mát rượi với hàng cây xanh rợp bóng. Dãy ký túc xá 4 tầng góp phần tạo nên diện mạo mới cho trường. Đây là công trình được khánh thành đưa vào sử dụng trong tháng 9-2010, với tổng kinh phí 20 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, có thể tiếp nhận trên 500 sinh viên lưu trú. Như vậy, cùng với khối ký túc xá hiện có, Trường CĐ KT-KT Cần Thơ có thể giải quyết chỗ ở cho trên 1.000 sinh viên. Thạc sĩ Trần Thanh Liêm, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ KT-KT Cần Thơ, cho biết: “Trường đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo. Trước mắt, trường sẽ ưu tiên xây dựng, sớm đưa thư viện điện tử vào sử dụng trong năm 2011 để tạo điều kiện cho sinh viên, giảng viên nghiên cứu, học tập và trao đổi qua mạng. Đặc biệt, thư viện điện tử sẽ góp phần phục vụ đào tạo theo học chế tín chỉ”.

Khu nhà ở sinh viên có sức chứa trên 500 sinh viên được đưa vào sử dụng trong tháng 9-2010. Đây là một trong số công trình trọng điểm tạo diện mạo mới cho Trường CĐ KT-KT Cần Thơ khi nâng cấp lên trường đại học. 

Hiện nay, Trường CĐ KT-KT Cần Thơ đang cố gắng hoàn tất Dự án “Cải tạo xây dựng, mở rộng Trường CĐ KT-KT Cần Thơ” vào cuối năm 2010, với tổng kinh phí gần 45 tỉ đồng. Từ nguồn kinh phí đầu tư của dự án, cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường được tăng cường đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Trường cũng đang triển khai nhiều dự án, như: nhà thi đấu đa năng, trại thực nghiệm, nhà ăn sinh viên...

Chăm lo phát triển đội ngũ

Đối với một trường đại học, nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng. Để chuẩn bị cho bước phát triển mới, những năm qua, Trường CĐ KT-KT Cần Thơ luôn khuyến khích cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ. Trường tạo điều kiện về thời gian, bố trí lịch nghiên cứu, làm việc, giảng dạy hợp lý, hỗ trợ một phần kinh phí,... cho cán bộ đi học. Trường còn tranh thủ nguồn đào tạo từ một số chương trình, đề án của địa phương, trung ương nhằm tạo điều kiện cho giảng viên học sau đại học. Đồng thời, tuyển những sinh viên giỏi từ các trường đại học và những người có học vị thạc sĩ, tiến sĩ. Năm 2010, trường tuyển mới 19 người, trong đó có 7 thạc sĩ từ Đề án Cần Thơ 150. Thạc sĩ Trần Thanh Liêm, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Chúng tôi tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo với cán bộ trẻ mới về trường để nắm bắt tâm tư tình cảm, khó khăn của họ. Qua đó, khuyến khích đội ngũ cán bộ giảng viên của trường học tập nâng cao trình độ chuyên môn”.

Cô Hồ Mỹ Hạnh, giảng viên Bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Khoa Kinh tế - Thủy sản, đang học năm thứ I nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Cần Thơ. Cô Hạnh nói: “Ba năm qua, Ban Giám hiệu đã tạo nhiều thuận lợi giúp tôi vừa học, vừa làm, như: bố trí thời gian hợp lý, giảm số giờ chuẩn trên lớp, hỗ trợ chi phí học tập. Khi vào đợt học, các đồng nghiệp choàng gánh công việc giúp tôi”. Cô Nguyễn Thị Đoan Trinh, giảng viên Bộ môn Nuôi trồng thủy sản, cũng đang học nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Cần Thơ. Cô Trinh có 2 con nhỏ, cháu lớn 5 tuổi, cháu nhỏ mới hơn 11 tháng. Mỗi lúc vào cao điểm học tập, cô phải thức thâu đêm suốt sáng để hoàn tất công việc. Cô Trinh kể: “Do tôi học từ kỹ sư lên thẳng nghiên cứu sinh nên áp lực việc học rất lớn. Nhờ gia đình động viên, Ban Giám hiệu và đồng nghiệp hỗ trợ, tôi mới giải tỏa được những áp lực đó. Việc nâng cao trình độ chuyên môn sẽ giúp tôi giảng dạy tốt hơn; đồng thời đây còn là nhiệm vụ chính trị, góp phần bổ sung nguồn cán bộ có trình độ sau đại học, một khi trường nâng cấp lên thành trường đại học”.

Hiện nay, Trường CĐ KT-KT Cần Thơ có 162 cán bộ, viên chức, trong đó có 121 giảng viên. Số giảng viên có trình độ sau đại học là 69 người, chiếm tỷ lệ trên 57%. Đội ngũ cán bộ, giảng viên này đủ đáp ứng yêu cầu giảng dạy cho gần 6.000 học sinh, sinh viên các bậc, hệ đào tạo; đảm bảo đạt yêu cầu theo qui định của một trường đại học. Hiện nay, Ban Giám hiệu Trường CĐ KT- KT Cần Thơ đã lập đề án tiền khả thi thành lập Trường Đại học Kinh tế Cần Thơ và đang trình Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định. Vừa qua, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ và nhà trường đã làm việc với các Vụ, Cục và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề này. Về cơ bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo ủng hộ về chủ trương thành lập và đánh giá khá cao nguồn lực sẵn có của trường. Đồng thời, Bộ cũng đã góp ý về việc chọn tên trường, sao cho ngành đào tạo rộng hơn và đảm bảo tính liên thông đào tạo... Từ những góp ý đó, dự kiến trường sẽ xây dựng xong đề án tiền khả thi vào cuối năm 2010 để thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, và mời các Bộ, ngành có liên quan thẩm định đề án khả thi. Thạc sĩ Trần Thanh Liêm, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ KT-KT Cần Thơ, nhấn mạnh: “Trường tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu trở thành Trường Đại học Kinh tế Cần Thơ trước năm 2015”.

Bài, ảnh: B. KIÊN

Chia sẻ bài viết