11/02/2014 - 22:09

Chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến mở các tuyến hàng không đến TP Cần Thơ

(CT)- Chiều 11-2-2014, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức cuộc họp bàn và rà soát kế hoạch chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến mở các tuyến hàng không đến TP Cần Thơ (dự kiến diễn ra ngày 14-3-2014), tại Hội trường UBND TP Cần Thơ. Đồng chí Dương Quốc Xuân, Phó Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, chủ trì cuộc họp.

Hội nghị xúc tiến nhằm mục đích khai thác hiệu quả Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ, tăng cường kết nối dịch vụ du lịch, giao thương hàng hóa vùng ĐBSCL với các địa phương trong nước và nước ngoài. Đồng thời, thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến các địa phương vùng ĐBSCL đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Theo kế hoạch, hội nghị sẽ xúc tiến kết nối với các hãng hàng không trong nước và quốc tế mở 5 chuyến bay đến TP Cần Thơ: Cần Thơ - Đà Nẵng, Cần Thơ – Cam Ranh, Cần Thơ – Liên Khương, Cần Thơ – Siêm Riệp (Campuchia), Cần Thơ – Bangkok (Thái Lan). Bên cạnh đó, Hội nghị còn xây dựng các chương trình quảng bá tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế của TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL.

Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ được xây dựng và đưa vào khai thác nhà ga mới vào cuối năm 2010. Hiện nay, Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ đang phục vụ khai thác các đường bay nội địa và quốc tế như: Cần Thơ – Hà Nội (2 chuyến/ngày), Cần Thơ – Phú Quốc (1 chuyến/ngày), Cần Thơ – Côn Đảo, Cần Thơ – Đài Bắc (trong dịp Tết Nguyên đán). Tuy nhiên, các chuyến bay hiện hữu tần suất thấp nên nhà ga vẫn chưa khai thác hết được năng suất thiết kế và nhu cầu của hàng khách lưu thông đến Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ. Năm 2013, nhà ga chỉ tiếp nhận 238.000 lượt hành khách, trong khi công suất thiết kế 3 triệu lượt khách/năm, thấp hơn so với các cảng hàng không trong nước khác như: Phú Quốc, Kiên Giang (710.000 lượt); Liên Khương (490.000 lượt); Cam Ranh (1,5 triệu lượt)… Theo kế hoạch, hội nghị sẽ mời 4 hãng hàng không trong nước (Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Airlines, VASCO, Vietjet Air) và 6 hãng hàng không quốc tế (Thái Lan, Campuchia, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Đài Loan), đại diện lãnh đạo một số địa phương, tổng lãnh sự một số nước như: Thái Lan, Campuchia, Hàn Quốc cùng các đơn vị lữ hành đang kinh doanh tại ĐBSCL.

Đồng chí Dương Quốc Xuân đề nghị các đơn vị chủ trì nên xây dựng kế hoạch chặt chẽ, cụ thể; nội dung thông tin đem đến hội nghị chính xác, hấp dẫn nhà đầu tư. Đồng thời, các sở, ngành cần phối hợp tham mưu cho nhau để hội nghị đạt hiệu quả cao, tránh tốn kém, bị động...

N.H

 

Chia sẻ bài viết