21/07/2017 - 21:15

Chuẩn bị “đồ nghề” cho bé ăn dặm

TTH - Ăn dặm là một bước ngoặt quan trọng đối với sự phát triển của bé trong những năm tháng đầu đời. Do vậy, nhiều bậc cha mẹ sắm một số dụng cụ cần thiết nhằm thuận tiện với hành trình cho con ăn dặm, vừa tạo thú vị trong bữa ăn, đảm bảo dinh dưỡng cho bé nhưng cũng vừa tiết kiệm thời gian cho mẹ.

Các vật dụng phục vụ ăn dặm của bé bày bán khá phổ biến tại nội ô thành phố, cha mẹ dễ dàng tìm mua sản phẩm ưng ý.

Chị Nguyễn Thị Kim ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, cho biết: “Việc tìm hiểu và chuẩn bị kỹ lưỡng khi bắt đầu cho con ăn dặm là rất quan trọng để các mẹ vượt qua những căng thẳng có thể xảy ra và tạo cho con có hứng thú cũng như thói quen ăn uống tốt. Chế biến thức ăn dặm cho bé cần sự tỉ mỉ và vệ sinh. Do vậy, tôi đã tìm hiểu và nghiên cứu sắm một số vật dụng cần thiết sao cho tiện lợi và đảm bảo sức khỏe cho bé. Hiện nay, tại nội ô thành phố, các vật dụng chế biến thức ăn dặm bày bán khá nhiều, đầy đủ các thương hiệu nên việc tìm mua khá dễ dàng”. Theo ghi nhận tại một số cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm cho mẹ và bé trong nội ô TP Cần Thơ, các bậc cha mẹ hiện đại rất quan tâm và không ngại chi tiền để sắm các vật dụng cần thiết chuẩn bị cho quá trình ăn dặm của bé. Trong đó, một số sản phẩm được ưa chuộng, như: cốc nấu cháo, ghế ăn, yếm ăn, muỗng, bộ dụng cụ chế biến… Các sản phẩm này đa dạng về kiểu dáng, giá cả và thương hiệu.

Tiện dùng nhất hiện nay là cốc nấu cháo, phù hợp cho những bà mẹ bận rộn. Bởi trong giai đoạn ăn dặm, các bé ăn lượng cháo rất ít nên nấu bằng dụng cụ này rất nhanh mà vẫn đảm bảo hương vị ngon, không bị dính hay khét như khi nấu bằng nồi. Loại cốc này có thể nấu bột, cháo và cơm nát cho bé. Trên cốc có chia vạch và đánh số, mẹ chỉ cần đong gạo và nước vào lon rồi đặt vào nồi cơm điện nấu cùng cơm gia đình. Khi cơm chín thì gạo trong lon cũng thành cháo. 

Có thể nói dụng cụ ăn dặm là trợ thủ đắt lực đối với các bà mẹ khi các con bước vào giai đoạn ăn dặm. Tuy nhiên, nhiều mẹ băn khoăn không biết lựa chọn những loại nào. Nắm bắt tâm lý đó, trên thị trường xuất hiện bộ dụng cụ chế biến đồ ăn dặm cho bé. Các sản phẩm này được làm bằng nhựa cao cấp, màu sắc bắt mắt, không chứa BPA, không gây hại cho sức khỏe của bé, có thể dùng trong lò vi sóng. Thông thường, một bộ dụng cụ chế biến gồm 6-10 món, như: cối, chày để giã nhỏ thức ăn; rây lọc thức ăn; bàn mài nhỏ rau củ quả; dụng cụ vắt, cắt, dằm trái cây; chén nhỏ đựng thức ăn, muỗng… Bên cạnh đó, máy xay thức ăn hỗ trợ các mẹ nhanh chóng làm nhuyễn thức ăn. Các mẹ có thể chọn máy xay cầm tay nhỏ, gọn hoặc máy xay sinh tố kết hợp sử dụng trong gia đình. Ngoài ra, máy xay đa năng với nhiều tính năng tích hợp cũng là lựa chọn tiện lợi.

Hộp, khay trữ đông thức ăn dùng để cấp đông thực phẩm nấu chín trong ngăn đá cũng là sản phẩm hữu dụng giúp mẹ dự trữ thức ăn cho bé cả tuần. Sản phẩm này được làm bằng nhựa an toàn, có nắp đậy sạch sẽ, an toàn vệ sinh, có thể sử dụng được trong lò vi sóng. Các mẹ có thể chế biến nhiều món ăn cho bé cùng lúc, sau đó trữ đông, khi cho bé ăn chỉ cần rã đông và làm nóng, tiết kiệm thời gian. Tùy theo việc các mẹ định làm thức ăn cho bé bao lâu một lần mà lựa chọn dung tích hộp, khay (25-75ml/ô) và số lượng hộp, khay.

Cho bé vào ghế ăn càng sớm trong giai đoạn ăn dặm sẽ giúp bé hình thành thói quen sớm. Ghế ăn sẽ dùng liên tục từ lúc bé bắt đầu ăn dặm cho đến khi 2-3 tuổi. Do vậy, ghế ăn là vật dụng không kém phần quan trọng. Trên thị trường, hiện ghế ăn có nhiều loại. Trong đó, ghế bằng gỗ vững chắc, có thể điều chỉnh được 3-4 mức độ cao thấp cho bé ngồi ăn chung với cả nhà. Ghế có thể gấp gọn và dễ dàng lau sạch. Nhược điểm của loại ghế này là nặng nên khó di chuyển, mang theo ra ngoài. Ghế ăn bằng nhựa khá nhẹ, phần khay ăn có thể tháo rời để vệ sinh. Loại ghế nhựa thường thiết kế thấp, có thể kết hợp với các loại ghế cao hơn khi cho bé ăn cùng gia đình. Vì nhẹ nên loại ghế này tiện dụng khi bố mẹ muốn mang theo con khi đi xa. Ghế rung đa năng thường được sử dụng cho các bé mới tập ăn ở tư thế nằm. Ghế có độ rung nhẹ và gắn nhạc, có thể treo thêm hình các con vật bắt mắt để bé chơi. 
Cho bé tập làm quen với thức ăn dạng bột là giai đoạn khá nhạy cảm với bé sơ sinh. Muỗng ăn dặm quá cứng hay quá lớn là một trong những nguyên nhân khiến trẻ “không hợp tác”. Vì vậy, vật liệu siêu mềm như silicon hay TPR (thermoplastic rubber) sẽ là lựa chọn tối ưu và an toàn cho răng nứu của bé. Chất liệu này mềm, không làm đau miệng bé, khiến bé dễ chịu khi dùng. Ngoài ra, muỗng ăn dặm cho bé thường có độ dẻo cao, cho phép uốn thìa theo bất cứ góc nào để đưa thức ăn vào miệng bé. Muỗng ăn dặm cho bé trên thị trường hiện nay có nhiều màu sắc và kiểu dáng dài, ngắn hoặc cong, thẳng khác nhau. Các mẹ nên chọn loại muỗng có thể tiệt trùng bằng nước sôi, máy tiệt trùng bằng hơi nước hoặc bằng lò vi sóng tiện cho việc vệ sinh muỗng. Để tránh thức ăn rơi vào áo hoặc người bé, mẹ có thể trang bị cho bé một chiếc yếm khi ăn. Yếm ăn của bé thường có yếm vải, yếm nilon, yếm nhựa rất đa dạng về mẫu mã lẫn màu sắc. Trong đó, yếm bằng nhựa dễ lau chùi, chỉ cần rửa yếm với xà bông và nước sạch là yếm lại sẵn sàng cho bữa ăn tiếp theo của bé. Tuy nhiên, với các bé nhỏ hơn, yếm mềm bằng vải cotton sẽ khiến bé dễ chịu hơn…

Các vật dụng phục vụ việc ăn dặm của bé có bán tại siêu thị, cửa hàng kinh doanh sản phẩm cho mẹ và bé hoặc mua sắm trực tuyến. Tùy thương hiệu, giá tham khảo một số vật dụng, như sau:
- Cốc nấu cháo giá 340.000-400.000 đồng/bộ;
- Muỗng mềm ăn dặm giá từ 35.000-159.000 đồng/cái;
- Ghế ăn giá trên dưới 1 triệu đồng/cái;
- Máy xay các loại giá trên dưới 1 triệu đồng/bộ;
- Yếm ăn giá 15.000-89.000 đồng/cái; 
- Bộ dụng cụ chế biến thức ăn dặm giá 220.000-645.000 đồng/bộ;
- Khay, hộp trữ đông thức ăn giá 40.000-150.000 đồng/bộ.

 

Bài, ảnh: T. TRINH
 

Chia sẻ bài viết