07/06/2013 - 22:38

Chưa “liệu cơm gắp mắm”

Judo là một trong những môn có 2 đội Cần Thơ tham gia cùng một giải đấu. Ảnh: Minh Thảo

Tại giải Judo Trẻ khu vực ĐBSCL mở rộng diễn ra tại TP Cần Thơ vào tháng 5 năm ngoái, thành phố Cần Thơ có 2 đội tham gia, một của Trường Phổ thông Năng khiếu và một của Trung tâm TDTT Cần Thơ. Đến giải Judo Trẻ - Thanh thiếu niên toàn quốc năm 2012 diễn ra ở Hậu Giang khoảng 1 tháng sau đó, Cần Thơ cũng cử 2 đội tham gia. Tình trạng này cũng diễn ra ở một số môn thể thao khác, trong khi điệp khúc “thiếu kinh phí” vẫn vang lên…

Trong cuộc họp vào ngày 5-6 của Sở VH TT&DL, các nhà quản lý thể thao đã cho rằng nguyên nhân dẫn tới việc “giẫm chân lên nhau” là do… thiếu kế hoạch.

Việc một số môn có 2 đội tham gia thi đấu ở cùng một giải chỉ là một trong những hệ quả của việc thiếu kế hoạch phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Sở VH TT&DL, thiếu sự hợp tác giữa các tuyến đội ở cùng một bộ môn. Trong khi đó, nhiều HLV ở các đội trẻ và năng khiếu than rằng học trò của họ không có được nhiều cơ hội thi đấu cọ xát để tích lũy kinh nghiệm, mà nguyên nhân chủ yếu là do đơn vị chủ quản không có đủ kinh phí. Trung tâm TDTT và Trường PTNK đang phải xin bổ sung kinh phí cho hoạt động của 2 đơn vị này trong 6 tháng cuối năm. Có thể thấy kế hoạch là mục tiêu giúp các bộ môn chủ động chuẩn bị và giúp các nhà quản lý cân đối kinh phí để phân bổ hợp lý cho các đội, tránh tình trạng có 2 đội cùng dự một giải trong khi môn khác không có cơ hội cọ xát.

Thực ra, các bộ môn ở Trung tâm TDTT và Trường PTNK hàng năm đều có kế hoạch tham gia các giải đấu. Tuy nhiên, do thiếu sự phối hợp, dẫn đến tình trạng “quân ai người ấy khiển” bất chấp ở cùng “một nhà” là Sở VH TT&DL. Để có được sự phối hợp tốt, các bộ môn phải làm thật tốt kế hoạch, tính toán chi tiết mọi công việc trong năm, hạn chế thấp nhất những vấn đề phát sinh. Có như thế, lãnh đạo ngành thể thao mới có thể kiểm tra, giám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của các môn và điều quan trọng là chủ động về kinh phí cho các đội tham gia giải.

Theo chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, cố vấn cho thể thao Cần Thơ, các môn thể thao của Cần Thơ cần có sự phân cấp các giải tham gia. Ưu tiên số một là giải vô địch quốc gia, thứ hai là giải Trẻ, thứ ba là giải lứa tuổi và cuối cùng là các giải cúp. Thứ tự ưu tiên này giúp lãnh đạo dễ quyết định cho đội nào tham gia, đội nào không. Với các giải vô địch quốc gia thì Trung tâm TDTT sẽ cử đội tham gia, còn các giải Trẻ thì Trung tâm TDTT phối hợp với Trường PTNK thành lập một đội tham dự.

Cần phải cải thiện khâu lập kế hoạch để giúp các nhà quản lý thể thao Cần Thơ “liệu cơm gắp mắm”, chứ “điệp khúc” thiếu kinh phí gần như đi đâu cũng nghe thấy, kể cả ở cấp độ tuyển quốc gia.

Nguyễn Minh

 

Chia sẻ bài viết