21/02/2023 - 20:35

Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm việc với Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ 

(CT) - Ngày 21-2, Thượng tướng Bế Xuân Trường, nguyên Ủy viên Trung ương Ðảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đến kiểm tra, làm việc với Hội CCB TP Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Hội CCB thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội quý I-2023.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu tại buổi làm việc với Hội CCB TP Cần Thơ.

Theo đồng chí Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội CCB thành phố, cán bộ, hội viên CCB thành phố tư tưởng kiên định vững vàng, an tâm phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Ðảng; gương mẫu, trách nhiệm được cấp ủy, chính quyền các cấp tín nhiệm. Các cấp Hội đã chủ động đề ra kế hoạch thực hiện sát với tình hình, nhiệm vụ của Hội, kết hợp với đổi mới phương thức hoạt động. Hội CCB thành phố thường xuyên phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể thành phố và các địa phương thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động; tham gia thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố... Ðồng thời tổ chức thực hiện tốt công tác giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi và hoạt động tình nghĩa. Năm 2022, Hội CCB thành phố được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen, Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố bỏ phiếu đề nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

Thượng tướng Bế Xuân Trường biểu dương những kết quả các cấp Hội CCB TP Cần Thơ đạt được. Ðồng thời đề nghị các cấp Hội CCB thành phố tiếp tục thực hiện 2 khâu đột phá trong triển khai thực hiện nghị quyết là tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, trọng tâm là củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội cơ sở; đẩy mạnh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao mức sống của hội viên CCB. Hội CCB thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và có kế hoạch phát động thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra. Các cấp Hội CCB thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên CCB; quan tâm công tác vận động, tập hợp cựu quân nhân…

 Tin, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết