25/12/2023 - 11:13

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh gương mẫu, trách nhiệm 

Từ năm 2006 đến nay, với vai trò Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Nhơn Nghĩa (huyện Phong Điền), ông Trần Văn Quý đã phối hợp vận động, xây dựng, hỗ trợ nhiều căn nhà tình đồng đội, tặng quà nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn, vận động hội viên tham gia sửa chữa cầu, đường; cải tạo vườn kém hiệu quả, phát triển kinh tế hộ gia đình… Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Trần Văn Quý (bên trái) thăm mô hình sản xuất của hội viên.

Sau 3 năm nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, năm 1986, ông Trần Văn Quý phục viên trở về địa phương tham gia làm ấp đội trưởng, xã đội phó, xã đội trưởng. Năm 2006, ông được bầu làm Chủ tịch Hội CCB xã đến nay. Trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp, ông được cử tri bầu làm đại biểu HĐND xã. Đảm nhiệm công tác nào, ông cũng gương mẫu, trách nhiệm, cùng các cán bộ (CB) quan tâm chăm lo đời sống hội viên, nhân dân, góp sức xây dựng Nhơn Nghĩa đạt xã nông thôn mới nâng cao, hướng đến kiểu mẫu.

Trong 4 nhiệm kỳ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội CCB xã, ông Quý phối hợp CB Hội tuyên truyền, vận động hội viên CCB thực hiện tốt phong trào thi đua "CCB gương mẫu", "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ông tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiều biện pháp xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Tiêu biểu như trong nhiệm kỳ 2017-2022, ông Quý cùng Ban Chấp hành Hội CCB xã phối hợp vận động hội viên, nhân dân tham gia nâng cấp 5,2km đường giao thông, sửa chữa 1 cầu giao thông, đắp 6 đập, phát quang, khai thông dòng chảy hơn 13km, trồng và chăm sóc cây xanh, hoa kiểng tạo cảnh quan môi trường…

Trong công tác lãnh đạo, ông sâu sát cơ sở, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội; quan tâm chăm lo đời sống hội viên. Ông cùng CB Hội rà soát và phối hợp CB các cấp hỗ trợ xây dựng nhiều căn nhà tình đồng đội, giúp hội viên có nơi ở ổn định. Ông Võ Văn Đó, CCB ở ấp Nhơn Phú 1, nói: "Căn nhà cũ của tôi xuống cấp. Cuộc sống gia đình khó khăn, không có tiền cất lại. Nhờ ông Quý và CB các cấp hỗ trợ, gia đình tôi có căn nhà tường khang trang để ở". Hằng năm, ông còn phối hợp vận động nhiều phần quà hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động tập cho con cháu của hội viên; phối hợp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho cựu quân nhân… Hiện nay, Hội CCB xã Nhơn Nghĩa không còn hội viên là hộ nghèo và cận nghèo.

Ông Quý cùng CB hội vận động hội viên cải tạo vườn kém hiệu quả, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả; giới thiệu hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 7 tỉ đồng; tổ chức gây quỹ giúp nhau không lãi; vận động thành lập 4 tổ hợp tác làm vườn, trồng mít theo tiêu chuẩn VietGAP… Ông Phạm Văn Dô, CCB ấp Nhơn Phú 1, cho biết: "Nhờ Hội CCB giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi có tiền chuyển 4.000m2 đất trồng rẫy sang trồng sầu riêng. Trong khi chờ sầu riêng phát tàng, tôi trồng xen hạnh, cho thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng. Hiện nay, sầu riêng phát triển xanh tốt hứa hẹn nâng cao thu nhập gia đình. Cũng nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, con gái tôi có tiền học đại học".

Nhiều năm qua, ông Quý còn động viên CB, hội viên tham gia cùng các lực lượng của xã tổ chức tuần tra giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; tham gia hòa giải ở cơ sở; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; giáo dục thanh thiếu niên, các đối tượng chậm tiến, vi phạm pháp luật; vận động hội viên, nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19… Bên cạnh đó, ông Quý tích cực lao động sản xuất cải thiện cuộc sống gia đình. Hiện nay, gia đình ông trồng 8.000m2 dâu xiêm, mít Thái và nuôi gà, ếch, cá, ốc bươu đen, với thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm. Ông Quý chia sẻ: "Là CB, nói phải đi đôi với làm. Mình phải gương mẫu trong công tác, cần cù lao động sẽ dễ thuyết phục hội viên, nhân dân làm theo". Năm 2023, ông Quý vinh dự nhận Giấy khen của UBND huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: NGỌC THANH

 

Chia sẻ bài viết