04/09/2011 - 09:45

KIÊN GIANG-ĐỒNG THÁP

Chủ động ứng phó với lũ

(TTXVN)- Nông dân vùng Tứ giác Long Xuyên (TGLX), tỉnh Kiên Giang thuộc các huyện Hòn Đất, Kiên Lương, Giang Thành, thị xã Hà Tiên và một phần của huyện Tân Hiệp, thành phố Rạch Giá đang triển khai tích cực kế hoạch, phương án nhằm chủ động ứng phó với lũ được dự báo sẽ cao nhất trong gần 10 năm qua.

Ông Vương Minh Mẫn, Trưởng phòng Kinh tế huyện Kiên Lương cho biết: Hệ thống đê bao, cống thủy lợi của huyện đã được đầu tư xây dựng đồng bộ. Ngoài việc mở sớm các cống điều tiết nước, huyện kiểm tra, củng cố lại hệ thống bờ bao ngăn lũ, chống tràn bảo vệ vườn cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản, bố trí một số điểm trên các tuyến đê bao cao để di dời đàn gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Huyện vận động nông dân thu hoạch dứt điểm hơn 13.000 ha lúa hè thu trước khi lũ đổ về gây ngập vào nửa cuối tháng 9, bảo quản tốt sản phẩm nông sản hàng hóa. Các lớp tập bơi cho học sinh tiểu học được mở, kết hợp tổ chức các điểm giữ trẻ khi có lũ lớn. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã sẵn sàng với hơn 200 người, 10 ca nô, ghe, xuồng và 1.000 phao cứu sinh. Ngoài ra, huyện vận động những hộ gia đình có ghe, xuồng khoảng 1.800 chiếc tham gia lực lượng phòng chống lụt, bão tại các địa phương kết hợp chuẩn bị túi dự trữ nhu yếu phẩm sử dụng 3 - 7 ngày phòng lũ lớn kéo dài.

* Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Đồng Tháp, hiện nước lũ đang lên nhanh, mực nước ở đầu nguồn của tỉnh Đồng Tháp đã cao hơn so với cùng kỳ năm 2010. Đây là dấu hiệu cho thấy mùa nước năm nay diễn biến nhanh và có khả năng xảy ra lũ lớn.

UBND tỉnh Đồng Tháp đã cùng với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(NN&PTNT) kiểm tra công tác bảo vệ lúa thu đông tại các huyện phía Bắc (đầu nguồn). Đến thời điểm này, các công trình gia cố đê bao, thủy lợi, trạm bơm theo kế hoạch tại những diện tích sản xuất lúa thu đông của các địa phương đã cơ bản hoàn thành. Ngoài ra, một số nơi cũng đang triển khai thi công các công trình bổ sung. Riêng tại hai tuyến bờ bao kênh Cả Mũi của cánh đồng 800 ha Chín Kheo - Bắc Viện của huyện Tân Hồng, địa phương đã tạm dừng thi công đê bao theo kế hoạch, chuyển sang củng cố các đoạn sẵn có để đề phòng nước tràn.

Tỉnh Đồng Tháp sẽ hỗ trợ vốn theo nguồn kinh phí bảo vệ lúa thu đông 32 tỉ đồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ. Các xã có diện tích sản xuất lúa thu đông, tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 tại các điểm xung yếu, huy động sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân trong việc bảo vệ đê bao. Đối với huyện vùng sâu Tam Nông, huyện đã đầu tư gần 12 tỉ đồng để làm đê bao bảo vệ lúa, trong đó vốn ngân sách là 7 tỉ, còn lại là của HTX và nông dân.

Chia sẻ bài viết