08/06/2013 - 20:49

Chủ động ứng phó các tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão

Bước vào mùa bão, thời tiết diễn biến phức tạp, để đảm bảo mỹ quan đô thị, hạn chế tình trạng ngập nghẹt và những rủi ro, các ngành chức năng đang tập trung nhiều giải pháp hạn chế thiệt hại. Các đơn vị liên quan đã sẵn sàng các phương án khắc phục sự cố, nhưng rất cần sự hưởng ứng tích cực của người dân…

ÔNG TỐNG THANH TÙNG, TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ÐÔ THỊ QUẬN NINH KIỀU: Khai thông cống rãnh, hạn chế tình trạng ngập nghẹt

Việc nạo vét bùn, cống rãnh, hố ga các tuyến đường trong nội ô thành phố là công việc thường xuyên và Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều luôn lập kế hoạch cụ thể theo từng tháng, quý. Phòng đã phối hợp với Xí nghiệp cấp thoát nước (trực thuộc Công ty TNHH Cấp thoát nước TP Cần Thơ) nạo vét xong các cửa xả và ở hầu hết các tuyến đường, khu dân cư, trung tâm thương mại. Trong tháng 5 và 6-2013, Phòng đã và đang phối hợp cùng Quận đoàn Ninh Kiều và người dân trên địa bàn quận tiến hành nạo vét, khai thông dòng chảy của một số rạch mương. Tăng cường kiểm tra, nạo vét thường xuyên, đảm bảo thông thoáng, hạn chế xảy ra tình trạng ngập nghẹt trong mùa mưa. Ngoài ra, hệ thống nắp hố ga xuống cấp được thay mới, đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông…

Xí nghiệp cấp thoát nước tăng cường kiểm tra nạo vét thường xuyên đảm bảo thông thoáng, hạn chế xảy ra tình trạng ngập nghẹt trong mùa mưa (ảnh chụp tại đường Võ Văn Kiệt). 

Công tác thu gom rác, khơi thông cống rãnh, hố ga, ao nước tù đọng được tăng cường nhằm hạn chế ngập nghẹt hệ thống tiêu thoát nước, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh lây lan… Tăng cường công tác

kiểm tra hệ thống thoát nước, phát hiện các vị trí hư hỏng để kịp thời sửa chữa, nạo vét bùn đất, rác thải để phát huy hết khả năng thoát nước của hệ thống cống. Chúng tôi cần có sự phối hợp của người dân địa phương trong việc để rác đúng nơi quy định, nếu bà con vứt rác xuống cống rãnh sẽ làm tắc nghẽn dòng chảy. Ngoài ra, đối với một số công trình đang được triển khai thi công, nhất là những con hẻm đấu nối ra đường, đơn vị thi công phải xây tường chắn ngăn dòng nước chảy để hạn chế tình trạng ngập nghẹt cục bộ, gây bức xúc cho người dân khi lưu thông. Vấn đề này, Phòng Quản lý đô thị quận sẽ tăng cường kiểm tra, theo dõi để kịp thời nhắc nhở các đơn vị thi công, đảm bảo an toàn việc thông thoáng hệ thống thoát nước trên địa bàn…

Để đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản trong mùa mưa bão, khi gặp sự cố như cây gãy đổ, người dân có thể liên hệ qua các số điện thoại: 0988 874 876 (gặp anh Tùng) hoặc số điện thoại tổ hạ tầng 0710. 3815 340 để các đơn vị liên quan phân công lực lượng kịp thời xử lý, tránh tình trạng ùn tắc giao thông…

ÔNG NGUYỄN THẠCH EM, PHÓ GIÁM ÐỐC CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH ÐÔ THỊ TP CẦN THƠ: Không để xảy ra tình trạng tồn đọng rác

Ngoài những công việc hằng ngày như: Vệ sinh môi trường, thu gom vận chuyển rác thải, để ứng phó trước mùa mưa bão chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường tổng vệ sinh, thu gom vận chuyển rác trong mùa mưa, không để xảy ra tình trạng tồn đọng rác trên vỉa hè, công viên, lòng lề đường gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Hiện công ty trang bị 24 xe ép rác và 28 điểm trung chuyển rác hoạt động thường xuyên. Đội Công viên Cây xanh cũng đang nỗ lực thực hiện các kế hoạch đã đề ra trước mùa mưa bão. Để phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do cây gãy đổ, công ty triển khai cho Đội Công viên Cây xanh phối hợp với các địa phương, công ty trúng thầu tăng năng suất làm việc, thường xuyên kiểm tra cắt tỉa, mé nhánh cây nặng tàng, nhánh cây khô, cây cong nghiêng…

Công ty điều chỉnh giờ lấy rác trong mùa mưa bão, thực hiện trước hoặc sau giờ triều cường, tăng cường quét các tuyến đường, thu hom rác, bùn đất do triều cường làm nhếch nhát mặt đường. Bên cạnh đó, che chắn khu vực xung quanh các điểm tập kết rác, hạn chế ngập nước và rác bốc mùi gây khó chịu cho người đi đường. Phối hợp với các cơ quan quản lý môi trường địa phương xây dựng phương án chống ngập cục bộ trong bãi rác; gia cố đê bao xung quanh bãi xử lý rác, vận hành hệ thống xử lý, tăng cường máy bơm nước thải về hệ thống xử lý; ngăn cách các hào, mương vi sinh trong bãi rác để chứa nước rỉ rác trong lúc cao điểm không kịp xử lý; tại các ô chứa rác đã được cô lập, nếu tình trạng mưa lũ nhiều thì dùng bơm bơm nước thải vào các ô này để chứa và xử lý từ từ; chuẩn bị bao cát, đá hột chống sụt lún đường nội bộ… Đồng thời, tăng cường công tác rà soát kiểm tra kịp thời phát hiện và giặm vá hạn chế tình trạng ứ đọng, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Hiện tại một số điểm tập kết xe trung chuyển rác thường xảy ra tình trạng tồn đọng nước do rác chảy ra đường, gây bẩn và hôi đường phố. Sở dĩ có tình trạng này vì một số điểm trung chuyển rác, mặt đường bị lồi, lõm. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã trang bị máy xịt rửa tại các điểm trung chuyển để xử lý mùi hôi và sạch đường hơn. Song, để tránh tình trạng ngập nghẹt trong mùa mưa rất cần sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân trong việc bỏ rác đúng nơi quy định, đúng giờ. Người dân rất có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung, tuy nhiên, chúng tôi đề nghị người dân cần bỏ rác đúng theo quy định để trong mùa mưa không xảy ra tình trạng nước ứ đọng rác, đảm bảo mỹ quan đô thị cho thành phố. Điều này còn giúp công nhân lấy rác đỡ vất vả và hạn chế tình trạng vừa lấy rác xong thì phía sau lại đầy rác.

Bài, ảnh: THU HOÀI (lược ghi)

Chia sẻ bài viết