18/02/2016 - 20:44

CHỦ ĐỘNG RÈN KỸ NĂNG MỀM

Trong tiến trình hội nhập quốc tế, giữa các quốc gia có sự luân chuyển nguồn lao động với nhau. Bên cạnh những thuận lợi, thì các bạn trẻ đang gặp nhiều thách thức khi sự cạnh tranh tìm việc làm ngày càng khốc liệt. Để đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng, đi đôi với việc học tập kiến thức, rèn tay nghề, nhiều học sinh- sinh viên đã năng động, chú trọng trau dồi kỹ năng mềm nhiều hơn, nhằm tự tạo cơ hội trong quá trình lập thân, lập nghiệp…

Những ngày đầu nhập học, Ngô Minh Đoàn - sinh viên ngành Luật Kinh tế, Trường Đại học Tây Đô còn rụt rè, ngại giao tiếp với bạn bè. Môi trường học tập ở bậc đại học vốn đòi hỏi người học cần có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc nhóm và khả năng thuyết trình, hùng biện trong các hoạt động thảo luận bài học. Xác định tầm quan trọng của kỹ năng mềm góp phần bổ trợ trong học tập, Đoàn tích cực tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng do các câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm thuộc Hội Sinh viên trường tổ chức. Hầu hết các hoạt động, diễn đàn chia sẻ, huấn luyện về kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc đội, nhóm hoặc chương trình giao lưu với doanh nghiệp, Đoàn đều không vắng mặt. Đoàn chia sẻ: "Qua các hoạt động, diễn đàn học tập, tư vấn kỹ năng mềm, tôi được các cựu sinh viên, thầy cô định hướng phương pháp học tập, nắm bắt yêu cầu của nhà tuyển dụng, kỹ năng trả lời phỏng vấn xin việc làm, từ đó xây dựng kế hoạch và mục tiêu học tập hiệu quả hơn". Đoàn còn đăng ký tham gia CLB Thủ lĩnh trẻ của trường, với mong muốn tập hợp bạn bè cùng sở thích, thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên. Bên cạnh đó, Đoàn và bạn bè còn tổ chức dạy dân vũ, múa, hát cho trẻ em trên địa bàn dân cư. Có thể thấy, những trải nghiệm đó góp phần giúp Đoàn ngày càng năng động, dạn dĩ hơn trong các hoạt động, phong trào.

Nhiều bạn trẻ ngày càng quan tâm tham gia các dự án, chương trình rèn luyện kỹ năng. Trong ảnh: Một hội thảo trong khuôn khổ Dự án “Giáo dục tài chính cho sinh viên”, do Thành đoàn và Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế thực hiện. 

Nguyễn Phạm Quốc Anh – cựu sinh viên ngành Tin học (Trường Đại học Tây Đô), nay là cán bộ Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Từ khi còn là sinh viên, Quốc Anh đã tham gia tổ chức nhiều hoạt động, phong trào do Hội Sinh viên trường phát động. Nổi bật là hoạt động truyền thông tuyên truyền kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hay như phong trào văn hóa văn nghệ tạo sân chơi cho sinh viên. Nhờ vậy, khi trở thành cán bộ Đoàn, Quốc Anh có nhiều kinh nghiệm khơi dậy các phong trào thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. Mối quan hệ xã hội rộng, Quốc Anh còn xây dựng mạng lưới cộng tác viên ở nhiều tỉnh, thành, qua đó dễ dàng tập hợp thanh niên vào các hoạt động vì cộng đồng. Quốc Anh cho rằng: "Hoạt động Đoàn đòi hỏi người thủ lĩnh phải biết cách khơi dậy tinh thần hợp tác của tập thể, đồng thời khéo léo xử lý những tranh luận hoặc mâu thuẫn xảy ra, cùng hướng về mục tiêu chung". Thái độ làm việc cầu thị, kỹ năng làm việc nhóm, óc sáng tạo không thể có trong ngày một ngày hai, mà cần được trải nghiệm, rèn luyện từ các hoạt động thực tiễn khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Hạn chế ngoại ngữ là một trong những rào cản của người trẻ khi tìm cơ hội việc làm, nhất là trong xu thế hội nhập quốc tế. Mai Trọng Nghĩa – sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Cao đẳng Cần Thơ, chia sẻ: "Để nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh, hầu hết các hoạt động giao lưu với học sinh, sinh viên quốc tế, diễn đàn học tiếng Anh do CLB tiếng Anh tổ chức, tôi đều tham gia". Cuối tháng 1, khi đoàn học sinh Mỹ đến giao lưu tại trường, Nghĩa hào hứng tham gia với mong muốn tìm hiểu về văn hóa, phương pháp học tập và để được rèn kỹ năng nghe – nói tiếng Anh với người bản xứ. Với ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, giao tiếp, quản trò và kiến thức về văn hóa các nước, vùng, miền là nền tảng cơ bản giúp cậu sớm biến ước mơ thành hiện thực. Theo anh Nguyễn Thanh Trạng, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ, Hội Sinh viên trường rất chú trọng việc giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên. Trong đó, tập trung nâng chất hoạt động các CLB, đội, nhóm, đồng thời sáng tạo các hoạt động, phong trào giúp sinh viên có thêm trải nghiệm từ thực tế. Điển hình như trong các hoạt động mang tính quốc tế, nhiều sinh viên của trường được chọn tham gia lực lượng tình nguyện viên; phong trào văn hóa văn nghệ vừa tạo sân chơi bổ ích vừa tạo cơ hội cho sinh viên phát huy năng khiếu, sở trường. Hoạt động tình nguyện cũng dần phù hợp với ngành học của sinh viên, như: Dạy học, phổ cập tin học hoặc tuyên truyền, tư vấn kiến thức pháp luật…

Anh Trần Ngọc Thuấn, Phó Trưởng Phòng Đào tạo- Huấn huyện, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Cần Thơ, cho biết: "Áp lực cạnh tranh tìm việc làm ngày càng cao khi đất nước đã bắt đầu hội nhập với thế giới. Vì vậy, người trẻ cần chủ động trang bị kỹ năng làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp. Đó cũng là yêu cầu của hầu hết các đơn vị tuyển dụng". Nắm bắt được nhu cầu đó, Trung tâm đã phối hợp với các trường đại học, cao đẳng tổ chức hàng loạt các chương trình giáo dục, định hướng kỹ năng cho sinh viên nói riêng và thanh niên nói chung. Có thể kể đến như triển khai Dự án Lean in Life, hành trình sinh viên với doanh nhân, chương trình "Tác phong công nghiệp học đường". Trong năm 2016, bên cạnh tiếp tục thực hiện các dự án, chương trình hiệu quả, Trung tâm sẽ tổ chức chương trình "Hành trình sinh viên với doanh nghiệp", diễn đàn "Tại sao 90% sinh viên ra trường làm việc trái ngành" hay các lớp tập huấn kỹ năng mềm. Trần Huỳnh Thảo Ngọc, làm nghề bán hàng qua mạng (ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã và đang tham gia dự án Lean in Life, cho rằng: Dự án rất thiết thực bởi bạn trẻ được trang bị phương pháp lập kế hoạch kinh doanh, quản lý tài chính hiệu quả, quảng cáo trên mạng xã hội, phân khúc khách hàng và giá trị sản phẩm, dịch vụ. Bên cạnh đó, học viên còn được tập huấn 3 kỹ năng kinh doanh, từ kỹ năng giao tiếp đến phương pháp trình bày và chia sẻ truyền thông.

Điều đáng phấn khởi là ngày càng nhiều bạn trẻ chú trọng trau dồi kỹ năng mềm bên cạnh nhiệm vụ học tập tốt. Đa số bạn trẻ ý thức nếu bản thân có kỹ năng tốt thì cánh cửa việc làm sẽ nới rộng. Và các cấp Đoàn – Hội cũng đã và đang hợp sức giúp người trẻ có môi trường rèn kỹ năng tốt nhất…

Bài, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết