13/02/2026 - 12:39

Chủ động phương án vận tải hành khách cao điểm Tết 

Thời điểm này, các đơn vị vận tải đang bước vào cao điểm phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán 2026. Ngành chức năng, các bến xe trên địa bàn TP Cần Thơ đã chủ động xây dựng phương án về phương tiện, nhân lực phục vụ nhu cầu đi lại của người dân an toàn, thông suốt.

Hoạt động tại Bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ.

Chỉ còn vài ngày nữa, người lao động trên cả nước sẽ bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán - đợt nghỉ dài nhất trong năm. Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026, các bến xe trên địa bàn TP Cần Thơ đã sớm xây dựng phương án tăng chuyến, dự phòng phương tiện, kiểm soát giá vé và siết chặt an toàn giao thông, sẵn sàng phục vụ người dân.

Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ quản lý Bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ và Bến xe khách Ô Môn. Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức phục vụ vận tải hành khách 20 ngày, từ ngày 7-2 (20 tháng Chạp) đến hết ngày 26-2-2026 (mùng 10 tháng Giêng). Theo Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ, dịp Tết Nguyên đán năm nay, dự kiến lượng hành khách qua bến tăng 40% so với ngày thường. Công ty yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải phải đảm bảo đủ số lượng phương tiện theo biểu đồ đã đăng ký; có kế hoạch chủ động trong việc đăng ký thẩm định phương tiện dự phòng phục vụ hành khách với Sở Xây dựng thành phố. Bố trí lái xe và nhân viên phục vụ đúng quy định; đảm bảo thực hiện đúng biểu đồ chạy xe và tăng vòng quay phương tiện để phục vụ an toàn, thuận lợi cho hành khách qua các bến. Công ty chủ động phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải để điều động phương tiện xe khách tuyến cố định và các phương tiện khác vào bến tăng cường phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hữu quan trong quá trình điều tiết phương tiện lưu thông trong khu vực bến và ngoại vi; hướng dẫn hành khách đi đúng xe, đúng tuyến…

Ban Điều hành Bến xe khách Sóc Trăng triển khai kế hoạch phục vụ cao điểm Tết trong 14 ngày, từ ngày 11-2 đến hết ngày 24-2-2026. Dự kiến điều hành 1.400 phương tiện, phục vụ vận chuyển 35.000 hành khách thông qua bến các ngày cao điểm trước, trong và sau Tết. Trong đó, 900 phương tiện phục vụ vận chuyển 22.000 hành khách thông qua bến lượt đi vào các ngày cao điểm trong và sau Tết. Trường hợp hành khách tăng đột biến vào các ngày sau Tết của tuyến cao điểm như TP Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, Biên Hòa (cũ), Bình Dương (cũ)… Ban điều hành bến xe sẽ phối hợp các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, các bến xe liên quan hỗ trợ điều phối tăng cường thông qua phương tiện đối lưu tuyến gần hoạt động vòng tua sang phục vụ giải tỏa hành khách.

Đối với vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP Cần Thơ sẽ hoạt động xuyên suốt trong dịp Tết Nguyên đán. Tùy theo tình hình thực tế, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị sẽ tăng cường các chuyến xe buýt trong nội ô thành phố và giãn cách thời gian xe chạy từ 15-20 phút để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Cùng với đó, Trung tâm phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố thực hiện kế hoạch tăng cường xe buýt giải tỏa khách tại các bến xe liên tỉnh vào những ngày cao điểm khi có ý kiến chỉ đạo của Sở Xây dựng thành phố.

Theo ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân thông suốt trước, trong và sau Tết, Sở yêu cầu các bến xe khách tăng cường kiểm tra và cương quyết không cho xuất bến những xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Niêm yết công khai giờ xe chạy các luồng tuyến, giá vé, giá các dịch vụ vận tải theo quy định, thường xuyên thông báo trên phương tiện công cộng tại bến xe để hành khách biết và thực hiện. Các đơn vị kinh doanh vận tải huy động phương tiện vận chuyển hành khách đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân. Xây dựng phương án tổ chức vận tải hợp lý, phương án huy động tăng cường phương tiện vận tải trong thời gian phục vụ Tết. Sở Xây dựng tăng cường phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách không đảm bảo an toàn, đón trả khách sai quy định…

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết