10/03/2013 - 19:42

Chủ động phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

Gần đây, tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm (heo tai xanh, cúm gia cầm…) trên phạm vi cả nước diễn biến khá phức tạp. Trước nguy cơ có thể bùng phát dịch bất cứ lúc nào, các cấp, ngành chức năng của TP Cần Thơ đang chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống, nhằm bảo vệ đàn gia súc, gia cầm (GSGC) nuôi và sức khỏe người dân…

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng (thứ nhất, bên phải) kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một hộ chăn nuôi heo ở xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh.  

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ, tính đến tháng 10-2012, thành phố có tổng đàn trâu khoảng 374 con, bò 3.505 con, heo hơn 125.000 con, gia cầm hơn 1,9 triệu con… Nhìn chung, chăn nuôi GSGC của thành phố đa số ở dạng nuôi nông hộ, nhỏ lẻ và phân tán. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Cần Thơ không xảy ra dịch bệnh heo tai xanh, lở mồm long móng, cúm gia cầm. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh trên GSGC đang diễn biến phức tạp và đã xảy ra tại một số tỉnh trên phạm vi cả nước, trong đó có một số tỉnh ở khu vực ĐBSCL (Hậu Giang và Kiên Giang có cúm gia cầm, Long An và Bạc Liêu xảy ra heo tai xanh), ngành NN&PTNT thành phố đã kịp thời triển khai công tác phòng chống dịch bệnh GSGC theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ NN&PTNT, UBND thành phố…

Theo đó, các biện pháp trọng tâm phòng chống dịch bệnh GSGC đã được ngành nông nghiệp triển khai như: Chi cục Thú y thành phố chỉ đạo cho trạm thú y các quận, huyện tổ chức giám sát dịch tễ đến tận các cơ sở chăn nuôi, thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh trên GSGC nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nếu dịch bệnh xảy ra. Ngoài ra, ngành nông nghiệp thành phố triển khai thực hiện tiêm phòng thường xuyên cho đàn GSGC nuôi trên địa bàn thành phố. Trong 2 tháng đầu năm 2013, ngành thú y thành phố đã tiêm phòng đàn gia súc 35.909 liều vắc-xin các loại và 252.120 liều vắc-xin phòng bệnh cho gia cầm. Hiện nay, ngành nông nghiệp tổ chức tiêm phòng đợt 1-2013 cho đàn gia súc và dự kiến kết thúc vào tháng 5-2013... Công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, giết mổ, mua bán GSGC cũng được ngành thú y TP Cần Thơ quan tâm thực hiện chặt chẽ, nhằm ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Thành phố có 2 trạm kiểm dịch động vật và 31 lò giết mổ GSGC, lực lượng thú y thường xuyên kiểm dịch GSGC và sản phẩm GSGC xuất nhập, quá cảnh qua thành phố; kiểm soát đạt trên 95% GSGC giết mổ tập trung và tiêu thụ trên thị trường…

Tại huyện Vĩnh Thạnh, trong năm 2012, dịch bệnh heo tai xanh, cúm gia cầm đã xảy ra, gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi. Tuy nhiên, theo ngành thú y huyện, sau tháng 8-2012 đến nay, địa phương không còn xảy ra dịch bệnh heo tai xanh. Sau ngày 19-1-2012 đến nay cũng không còn phát hiện dịch bệnh cúm gia cầm. Nhìn chung, gần đây tình hình dịch bệnh trên GSGC tại huyện Vĩnh Thạnh ổn định, do ngành chức năng huyện đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên GSGC hiệu quả. Ông Nguyễn Việt Hải, Trưởng Trạm Thú y huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: Thời gian qua, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống dịch trong dân; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và xử lý ngay khi GSGC có dấu hiệu bệnh; thường xuyên tiêm phòng cho đàn GSGC nuôi; tiêu độc khử trùng môi trường tiêu duyệt mầm bệnh... Nhận thức của người dân huyện Vĩnh Thạnh về chăn nuôi an toàn dịch bệnh cũng đã được nâng cao lên thấy rõ. Ông Nguyễn Cao Thứ, ở ấp Thắng Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, đang nuôi đàn heo khoảng 200 con, cho biết: "Vào tháng 8-2012, đàn heo nuôi của tôi hơn 200 con bị bệnh tai xanh phải tiêu hủy. Do đó, bây giờ gầy đàn lại tôi rất chú trọng đến tiêm phòng cho đàn heo theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Nói chung là chăn nuôi trong tình hình hiện nay phải chăm lo dinh dưỡng tăng sức đề kháng cho đàn heo, tiêm vắc-xin phòng bệnh và vệ sinh chuồng trại chăn nuôi sạch sẽ… mới đảm bảo an toàn dịch bệnh, tránh rủi ro và thiệt hại cho người chăn nuôi…".

Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh GSGC tại huyện Vĩnh Thạnh mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cho rằng: Mầm móng dịch bệnh trên GSGC dịch bệnh còn tiềm ẩn. Vĩnh Thạnh lại có vị trí tiếp giáp với các tỉnh lân cận (An Giang, Kiên Giang…), trong khi hiện nay một số tỉnh như Hậu Giang, Kiên Giang đã xảy ra dịch cúm gia cầm nên sẽ tác động rất lớn đến tình hình dịch bệnh tại huyện Vĩnh Thạnh. Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới, Vĩnh Thạnh phải ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh GSGC của địa phương; rà soát lại Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh GSGC huyện, xã-thị trấn hoạt động hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, tập trung tiêm phòng cho GSGC, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, quản lý chặt đàn vịt chạy đồng; kiểm soát hoạt động giết mổ và vận chuyển GSGC... Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng, ngay từ đầu năm 2013 UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2013 trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở kế hoạch này, các sở, ngành thành phố và các địa phương đã triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh GSGC đồng bộ theo chỉ đạo của UBND thành phố. Trong đó có các giải pháp chủ yếu phải triển khai thực hiện như: cũng cố ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh GSGC các cấp; tăng cường các chủ trương, kế hoạch đẩy mạnh sản xuất và phòng chống dịch bệnh GSGC trên cơ sở nuôi phải đảm bảo an toàn dịch bệnh và phòng chống dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh tại địa phương, quản lý đàn vịt chạy đồng. Ngoài ra, thành phố đẩy mạnh tiêm phòng cho đàn GSGC nuôi, hiện nay vắc-xin tiêm phòng cho gia súc đảm bảo đủ, vắc-xin cúm gia cầm trên cơ sở đề nghị của Sở NN&PTNT, UBND thành phố sẽ xem xét, phê duyệt từ nguồn kinh phí dự phòng của thành phố để mua thêm vắc-xin phục vụ tiêm phòng cho đàn gia cầm nuôi...

Bài, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết