Trong những tháng đầu năm 2025, hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được TP Cần Thơ đẩy mạnh, triển khai đa dạng, chủ động, linh hoạt và đạt hiệu quả tích cực. Bên cạnh tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, thành phố còn triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư tại một số thị trường ngoài nước. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế của thành phố trên trường quốc tế, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng cơ hội xúc tiến đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp (bìa phải), Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thảo luận các kế hoạch hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới với Phó thị trưởng TP Sán Đầu Bành Thông Ân (bìa trái).
Linh hoạt các hoạt động đối ngoại
Ngay từ đầu năm 2025, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, quan điểm của Ðảng và Nhà nước về công tác đối ngoại; thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, đa dạng, hiệu quả, thiết thực; quan tâm củng cố, kiện toàn hệ thống cơ quan chuyên trách và đội ngũ cán bộ, công chức lĩnh vực đối ngoại; kịp thời thông tin những vấn đề được dư luận quan tâm đến các tầng lớp nhân dân; phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa đối ngoại Ðảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Theo báo cáo Sở Ngoại vụ, 6 tháng đầu năm, thành phố tiếp và làm việc với 303 đoàn với 1.779 lượt khách nước ngoài (tăng 18 đoàn và 9 lượt khách so với cùng kỳ năm 2024).
Hoạt động đối ngoại được định hướng và triển khai có chiều sâu, hiệu quả bằng các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thường xuyên củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác hữu nghị truyền thống, đa dạng hóa hình thức, phương pháp kết nối với các đối tác nước ngoài; rà soát và triển khai thực hiện các biên bản thỏa thuận đã ký kết với các địa phương, tổ chức quốc tế; đồng thời, xây dựng hoạt động hợp tác cụ thể, đi vào thực chất, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu cũng như điều kiện thực tế của hai bên. Tăng cường mối quan hệ với Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành Trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam nhằm hỗ trợ, cung cấp thông tin về tiềm năng, thế mạnh, định hướng hợp tác cũng như các đối tác ưu tiên hợp tác trong từng thời điểm, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, kêu gọi hợp tác đầu tư.
Theo Sở Ngoại vụ, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động đối ngoại năm 2025, Sở tập trung tham mưu UBND thành phố đẩy mạnh thực hiện các hoạt động với nhiều hình thức phù hợp với công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực. Ðổi mới nội dung và phương thức hoạt động đối ngoại bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác đối ngoại trong tình hình mới; chú trọng các hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường và củng cố tình hữu nghị với nhân dân các nước trên thế giới; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực; tổ chức các hội thảo xúc tiến đầu tư dành cho doanh nghiệp nước ngoài; nghiên cứu xúc tiến thiết lập, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác mới. Tiếp tục triển khai thực hiện các Thỏa thuận quốc tế đã ký với các tỉnh, thành phố nước ngoài. Chủ động hội nhập, liên kết hợp tác với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế; mở rộng quan hệ đối ngoại trong việc vận động các nguồn vốn, nguồn viện trợ các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ, nguồn lực của các tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đầu tư, đóng góp, xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư
Những tháng đầu năm công tác xúc tiến đầu tư triển khai đa dạng, linh hoạt, hỗ trợ có hiệu quả cho doanh nghiệp, ngành hàng trong việc kết nối cung cầu trên thị trường trong nước, khai thác, mở rộng thị trường xuất khẩu. Thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Ðầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ (Trung tâm), Trung tâm đã tham gia tiếp và làm việc với Công ty TNHH Nippon Koei (Nhật Bản) đến tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Bên cạnh đó, Trung tâm còn chuẩn bị nội dung và tham dự buổi làm việc của Ðại sứ Nhật Bản tại Việt Nam gặp gỡ, trao đổi về các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Ðồng thời phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức đoàn công tác TP Cần Thơ tại Canada và Hoa Kỳ (từ ngày 22-3 đến ngày 1-4). Trong chuyến công tác, Ðoàn gặp gỡ làm việc với một số chính quyền địa phương Canada và Hoa Kỳ nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị; tìm hiểu, mời gọi hợp tác đầu tư vào thành phố trong các lĩnh vực giáo dục, phát triển đô thị, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và các lĩnh vực khác,…
Ðể hỗ trợ cung cấp các thông tin đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hiệu quả, Trung tâm còn tích cực xây dựng hình ảnh, tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư thông qua các phương tiện thông tin. Bên cạnh đó nghiên cứu các thông tin liên quan đến chính sách, lĩnh vực đang tập trung, kêu gọi đầu tư của TP Cần Thơ, nghiên cứu đánh giá thị trường để cung cấp cho nhà đầu tư thông qua các kết nối với cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, các chuyên gia, thông qua việc tham gia các diễn đàn đầu tư hỗ trợ để tìm hiểu thông tin về nhu cầu đầu tư của các khu vực trong và ngoài nước.
Trao đổi với bà Nguyễn Thị Ngọc Ðiệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo sở, ngành, chiều ngày 30-5, Phó Thị trưởng TP Sán Ðầu (tỉnh Quảng Ðông, Trung Quốc) Bành Thông Ân đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp 20 năm qua giữa hai địa phương và cho rằng với vai trò của mình sẽ nỗ lực để thúc đẩy mối quan hệ này ngày càng phát triển. Ông Bành Thông Ân cam kết sẽ hỗ trợ TP Cần Thơ thúc đẩy, tăng cường giao lưu, xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp của Sán Ðầu trong thời gian tới.
Trong buổi gặp và làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ ngày 27-5, bà Susan Burns, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh, đặc biệt quan tâm và đánh giá cao các định hướng phát triển của TP Cần Thơ trên cơ sở sáp nhập 3 địa phương Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng trong thời gian tới, đặc biệt là phát triển mạng lưới giao thông, thương mại, dịch vụ, logistics, kinh tế biển… Ðiều này sẽ mở ra nhiều triển vọng hợp tác tốt đẹp giữa Cần Thơ và các đối tác Hoa Kỳ trong thời gian tới.
Xác định công tác ngoại giao kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác đối ngoại, trong những năm qua, Thành ủy, UBND thành phố luôn chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế nhằm phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Ðáng chú ý, dự án “Trung tâm thương mại AEON Mall Cần Thơ” của Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam chính thức được cấp điều chỉnh từ dự án có vốn trong nước sang dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký 216.129.678 USD, 100% vốn từ Nhật Bản. Ðây là bước chuyển quan trọng, không chỉ khẳng định cam kết lâu dài của Tập đoàn AEON tại thị trường Việt Nam mà còn góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng thương mại hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ tại khu vực ÐBSCL, qua đó thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài và tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương...
Bài, ảnh: KHÁNH NAM