18/05/2017 - 15:13

Chọn đúng ngành, học đúng nghề

Trung tuần tháng 5-2017, Trường Trung cấp Nghề (TCN) Thới Lai tập trung tuyển sinh hệ trung cấp năm học 2017-2018. Từ 9-5 đến 12-5, trường tổ chức đón trên 1.000 học sinh lớp 9 các trường THCS trong huyện Thới Lai tham dự hoạt động tư vấn hướng nghiệp (TVHN) tại trường. Qua đó, giúp học sinh tiếp cận môi trường học tập, sinh hoạt mới mẻ, chuyên nghiệp và định hướng chọn đúng nghề học; đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh trường nghề vùng ngoại thành.

"Làm quen" trường nghề

Cùng các bạn Trường THCS Định Môn háo hức tham quan cơ sở vật chất Trường TCN Thới Lai, Dương Văn Ngọc Hòa (học sinh lớp 9A2) thích thú nghe thầy giáo giới thiệu về các phòng chức năng và thiết bị, máy móc với nhiều tính năng, công dụng. Hòa quan tâm và dừng chân rất lâu ở phòng trưng bày thiết bị học nghề công nghệ ô tô. Hòa cho biết: "Quanh năm, cha mẹ làm mướn kiếm sống, rất vất vả lo chi phí học tập cho em. Học lực trung bình nên em quyết định chọn học nghề sau khi tốt nghiệp THCS để cha mẹ nhẹ lo. Hôm nay đến trường tham quan, nghe giới thiệu về nghề, em càng yêu thích hơn". Nguyễn Thị Ái Trân, học sinh lớp 9A2, "mê" nghề nuôi trồng thủy sản từ lâu, nói: "Em thích học nghề hơn học chữ, dù hằng năm đạt học lực khá. Ở nhà, em tập tành nuôi cá và muốn học nghề ươn cá giống các loại. Trường có tuyển sinh nghề nuôi trồng thủy sản nước ngọt, quá đúng "gu", em sẽ đăng ký học thôi".

Học sinh lớp 9 Trường THCS Định Môn tham quan phòng trưng bày thiết bị học nghề công nghệ ô tô.

Học sinh các trường được tham quan khối nhà xưởng thực hành, phòng học chức năng, phòng thí nghiệm, mô hình thực nghiệm… để hiểu biết, bắt đầu quan tâm và suy nghĩ học nghề cũng là lựa chọn thiết thực, phù hợp. Cô Nguyễn Thị Tú Oanh, Giáo viên chủ nhiệm lớp 9A1, Trường THCS Định Môn, phấn khởi cho biết: "Chúng tôi tích cực phối hợp với Trường TCN Thới Lai tổ chức hoạt động thiết thực này. Qua đó, giúp học sinh không có khả năng thi vào trường THPT, gia cảnh khó khăn, thêm cơ hội chọn hướng đi phù hợp, vừa giảm gánh lo cho cha mẹ, vừa tiếp tục học hành, có cơ hội tìm được việc làm ổn định sau này". Đến cuối tháng 5, Trường TCN Thới Lai tiếp tục phân công giáo viên gặp gỡ, trao đổi và TVHN, tuyển sinh đối với phụ huynh tại buổi họp cuối năm học tại các trường THCS.

Nỗ lực thu hút học sinh

Ông Huỳnh Minh Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường TCN Thới Lai, cho biết: "Đây là năm thứ ba trường tổ chức TVHN. Qua góp ý, rút kinh nghiệm từ khâu chuẩn bị lực lượng, đón tiếp học sinh các năm trước nên năm nay, hoạt động TVHN được thực hiện bài bản, tinh gọn và đạt hiệu quả mong muốn là quảng bá hình ảnh Trường TCN Thới Lai, thu hút ngày càng nhiều học sinh theo học trường nghề". Năm học 2017-2018, Trường TCN Thới Lai tuyển sinh 9 nghề: kỹ thuật xây dựng, nuôi trồng thủy sản nước ngọt, công nghệ ô tô, điện công nghiệp, kế toán doanh nghiệp, quản trị mạng máy tính, thú y, cắt gọt kim loại, công tác xã hội.

Để tuyển sinh đạt chỉ tiêu, nhà trường quan tâm các hình thức tuyên truyền trực quan: thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng; treo băng rôn; phát tờ rơi tại các điểm chợ, nơi tập trung đông người. Đồng thời, qua nâng chất công tác TVHN, Ban Giám hiệu Trường TCN Thới Lai giúp học sinh nhận thức điều quan trọng không phải cấp học, bậc học hay bằng cấp mà là chọn đúng ngành, học đúng nghề, phù hợp điều kiện, năng lực, với tâm thế tự tin, thoải mái nhất. Bên cạnh giới thiệu thông tin tuyển sinh chi tiết cũng như đặc điểm 9 nghề, giáo viên cung cấp thêm về cơ hội, quyền lợi học tập của học sinh theo học hệ trung cấp tại trường. Nhiều học sinh quan tâm tìm hiểu về chế độ chính sách học tập tại trường: chế độ miễn giảm, ưu tiên (tùy từng đối tượng miễn 100% học phí; giảm 60% hay giảm 70% học phí). Ngoài ra, học sinh được trường xác nhận hồ sơ vay vốn Chương trình cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Mỗi năm học, học sinh có kết quả học tập, rèn luyện đạt loại khá trở lên, được nhà trường xét khen thưởng khuyến khích học tập theo từng học kỳ. Học sinh vượt khó, vươn lên trong học tập nhận học bổng từ các nhà tài trợ.

Theo ông Huỳnh Minh Thảo, năm học qua, trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu và năm nay, với những giải pháp phù hợp, hướng đi đúng, Ban giám hiệu càng vững tin trong công tác tuyển sinh của trường. Theo kế hoạch, từ 1-6 đến 31-12, trường phối hợp với các trường THCS rà soát học sinh tốt nghiệp THCS có nguy cơ bỏ học và khả năng không trúng tuyển THPT… đăng ký học trung cấp (trong đó, từ 15-7 đến 30-7, gởi thư ngỏ mời học sinh không trúng tuyển lớp 10 đăng ký học trung cấp). Qua đó, phấn đấu đạt chỉ tiêu tuyển 200 học sinh hệ trung cấp năm học 2017-2018 và tạo tiền đề cho các năm tiếp theo.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết