18/09/2019 - 22:07

Chọn đề tài nghiên cứu từ thực tiễn 

Cán bộ y tế chọn những đề tài xuất phát từ trăn trở trước thực trạng khám chữa bệnh của đơn vị, về điều kiện thực hành chuyên môn, nhằm tìm ra giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả điều trị, chăm sóc người bệnh. Đó là lý do ra đời của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, sáng chế hàng năm mang giá trị thực tiễn của các bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ.

Nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng điều trị bệnh. Trong ảnh: Bác sĩ Nguyễn Tấn Luông thực hiện kỹ thuật bơm xi măng sinh học cho một trường hợp gãy lún đốt sống.

Nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng điều trị bệnh. Trong ảnh: Bác sĩ Nguyễn Tấn Luông thực hiện kỹ thuật bơm xi măng sinh học cho một trường hợp gãy lún đốt sống.

Năm 2019, Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Tấn Luông, Phó Trưởng Khoa Ngoại thần kinh thực hiện đề tài cấp thành phố “Nghiên cứu kết quả điều trị gãy lún thân đốt sống ngực và thắt lưng do loãng xương bằng phương pháp bơm xi măng sinh học không sử dụng bóng qua da tại BV Đa khoa TP Cần Thơ”.

Theo bác sĩ Nguyễn Tấn Luông, phương pháp bơm xi măng sinh học là một kỹ thuật cao, ít xâm lấn, thực hiện nhanh, an toàn và hiệu quả, giúp người bệnh hồi phục nhanh, sớm trở lại sinh hoạt bình thường. Người lớn tuổi thường mắc bệnh gãy lún thân đốt sống, rất đau đớn, vận động khó khăn, nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nặng nề, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng, như: liệt hoàn toàn hai chân, nằm tại chỗ gây viêm phổi, nhiễm trùng tiết niệu, viêm loét do tì đè, thuyên tắc mạch máu... BV Đa khoa TP Cần Thơ đã triển khai kỹ thuật này, giúp người bệnh trong vùng được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật y tế chất lượng cao, vừa giảm tải đối với y tế tuyến trên. Đề tài nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả điều trị bằng phương pháp trên, qua đó, đánh giá hiệu quả về mặt kinh tế đối với người bệnh và góp phần vào chiến lược phát triển chuyên môn kỹ thuật của BV Đa khoa TP Cần Thơ.

Song song với hoạt động chuyên môn, công tác nghiên cứu khoa học được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cán bộ y tế. Thông qua hoạt động nghiên cứu, các bác sĩ đúc kết kinh nghiệm, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người bệnh. Cùng với hệ thống các đề tài nghiên cứu của lực lượng bác sĩ, đội ngũ điều dưỡng BV cũng thực hiện nhiều đề tài, sáng kiến, sáng chế góp phần chuyên nghiệp hóa quy trình chăm sóc người bệnh.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Phượng, Phòng Điều dưỡng BV Đa khoa TP Cần Thơ, nhiều năm liền thực hiện các đề tài nghiên cứu hướng đến mục tiêu cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân. Năm 2018, đề tài “Khảo sát kiến thức thực hành về tiêm an toàn của điều dưỡng tại BV Đa khoa TP Cần Thơ năm 2018” của chị được hội đồng nghiên cứu khoa học BV xếp loại giỏi.

Điều dưỡng Kim Phượng cho biết, xuất phát từ thực trạng trên toàn thế giới, tỷ lệ lây nhiễm các bệnh nhiễm trùng qua đường máu như HIV, các bệnh viêm gan siêu vi có chiều hướng gia tăng, Bộ Y tế ban hành các quy trình về thực hành tiêm an toàn nhằm hạn chế lây lan nguồn bệnh. Từ năm 2010, BV Đa khoa TP Cần Thơ luôn quan tâm vấn đề này, đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu, đồng thời, hàng năm, đều tổ chức các lớp tập huấn quy trình chuyên môn, hội thi điều dưỡng giỏi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ điều dưỡng, hướng đến chuẩn mực chuyên nghiệp trong thực hành chuyên môn của BV.

Điều dưỡng Kim Phượng chia sẻ: “Cán bộ y tế muốn thực hiện nghiên cứu khoa học phải chủ động tranh thủ sắp xếp thời gian, bên cạnh đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Chưa kể, việc lấy mẫu nghiên cứu cũng gặp nhiều khó khăn, các đồng nghiệp thường e ngại khi biết chúng tôi kiểm tra, đánh giá việc thực hành của họ để đưa vào đề tài nghiên cứu”.

Thời gian qua, phong trào nghiên cứu khoa học của BV Đa khoa TP Cần Thơ được quan tâm phát động, với số lượng và chất lượng đề tài  tăng cao hàng năm. Năm 2017, BV có 29 đề tài, đến năm 2018, số đề tài nghiên cứu tăng gần gấp đôi.

Bác sĩ CKII Huỳnh Minh Phú, Phó Giám đốc BV Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, Ban Giám đốc BV chủ trương khuyến khích, tạo thuận lợi để cán bộ y tế nghiên cứu khoa học. BV là đơn vị tuyến cuối của hệ thống y tế thành phố Cần Thơ, có điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, với lượng bệnh nhân đông, đa dạng các loại bệnh với nhiều mức độ đến từ các tỉnh trong vùng là điều kiện thuận lợi để cán bộ y tế tham gia nghiên cứu. BV cũng có chính sách khen thưởng kịp thời để động viên cán bộ y tế tích cực tham gia nghiên cứu khoa học; đồng thời, đưa những kết quả nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn khám chữa bệnh của BV.

Theo bác sĩ CKII Huỳnh Minh Phú, thời gian qua, BV có nhiều đề tài, sáng kiến, sáng chế được Hội đồng khoa học kỹ thuật cấp thành phố khen thưởng về giá trị thực tiễn. Ngoài ra, BV còn thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, các buổi sinh hoạt chuyên đề, tạo môi trường sinh hoạt khoa học sôi nổi để các đồng nghiệp cùng nhau chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nâng cao uy thế của BV hạng I, góp phần cùng ngành y tế thành phố trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bài, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết