26/11/2013 - 22:01

Chọn chiến lược đúng để cộng đồng doanh nghiệp ĐBSCL phát triển mạnh

* Hội nghị về hoạt động của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ năm 2013

(CT) - Kết nối doanh nghiệp ĐBSCL- TP Hồ Chí Minh- Hà Nội để tăng sức mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp (DN), nâng cao sức cạnh tranh cho DN vùng ĐBSCL là kỳ vọng đặt ra tại Diễn đàn DN ĐBSCL- TP Hồ Chí Minh và Hà Nội sáng 26-11. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ MDEC- Vĩnh Long 2013, hội thảo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung phân tích những hạn chế, yếu kém trong phát triển sản xuất, tìm thị trường tiêu thụ, các liên kết giữa DN với DN nội vùng, với DN TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội; DN với nông dân… Theo đại diện một số DN ngành xây dựng, thủy sản, lúa gạo,… năng lực cạnh tranh của DN kém do khả năng tài chính hạn hẹp, khó tiếp cận vốn tín dụng, thiếu thông tin thị trường, chưa có thương hiệu mạnh. Nhiều ý kiến cho rằng, DN cùng ngành hàng cần liên kết lại để phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu; liên kết với nông dân để xây dựng vùng nguyên liệu; dựa trên bản sắc văn hóa của từng tiểu vùng để xây dựng thương hiệu, bao bì sản phẩm đặc trưng riêng. TP Hồ Chí Minh và Hà Nội là thị trường tiêu thụ nội địa lý tưởng cho sản phẩm, hàng nông sản của vùng, tuy nhiên việc kết nối giữa các thị trường này vẫn chưa chặt chẽ. Thêm vào đó, các DN vùng chưa được hưởng lợi nhiều từ các chính sách ưu đãi tín dụng, như: đầu tư hệ thống sấy lúa, trang thiết bị phục vụ đánh bắt xa bờ, DN phải vay vốn với lãi suất thương mại từ 13%/năm trở lên, khiến DN ngại đầu tư công nghệ. Công tác hoàn thuế của ngành thuế chậm, điều này ảnh hưởng đến tài chính của DN và việc xếp hạng nợ tín dụng của ngân hàng đối với DN. Việc hỗ trợ xúc tiến thương mại cho vùng chưa được quan tâm đúng mức cũng làm ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của hàng nông sản…

Toàn vùng hiện có 119 DN nhà nước và 43.764 DN ngoài quốc doanh đang hoạt động; từ đầu năm 2013 đến nay, ĐBSCL có 3.607 DN thành lập mới. Theo VCCI, qua khảo sát thực tế tại các DN nhỏ và vừa vùng ĐBSCL trong 6 tháng đầu năm 2013 có tới 65% doanh nghiệp có mức doanh thu giảm do thị trường tiêu thụ thu hẹp, hàng tồn kho tăng. Doanh thu giảm kéo theo lợi nhuận sụt giảm nghiêm trọng, DN hoạt động chủ yếu là duy trì hoạt động sản xuất để bù khấu hao và trả lương cho người lao động. Năm 2013 là năm thứ 6 của suy thoái và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kinh tế khó khăn kéo dài khiến cho DN suy kiệt mọi nguồn lực. Đặc biệt đối với các DN ĐBSCL chủ yếu hoạt động sản xuất kinh doanh nông, thủy sản, không những bị tác động mạnh từ khó khăn của nền kinh tế trong nước mà còn chịu sự chi phối của thị trường tiêu thụ quốc tế.

Ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch VCCI, cho biết: Cộng đồng DN ĐBSCL 5 năm gần đây có đóng góp lớn cho sự phát triển của khu vực, cả nước; đặc biệt là đóng góp cho nông nghiệp. Tuy nhiên, cũng còn nhiều thách thức, khó khăn: có DN nợ xấu, phá sản… Do đó, DN cần xác định chiến lược phát triển đúng. Nông nghiệp- thủy sản là ngành mũi nhọn của vùng, các DN chế biến sản phẩm cần đầu tư để nâng giá trị sản phẩm; chú trọng phát triển ngành năng lượng tái tạo, năng lượng xanh. DN cần chia sẻ khó khăn cùng nhau; phát triển thị trường, DN cần đầu tư xây dựng sản phẩm mang thương hiệu vùng; liên kết từ khâu sản xuất- phân phối- bán hàng. Liên kết cùng ngành hàng và có trách nhiệm với xã hội, có trách nhiệm với môi trường (phát triển xanh, sạch, hạn chế ô nhiễm). Cân đối hài hòa lợi ích DN, lợi ích xã hội để phát triển bền vững. VCCI sẽ tập hợp DN, kết nối với các địa phương, đến 2020 sẽ có 1 triệu DN (ĐBSCL khoảng 150- 200 ngàn DN).

* Sáng 26-11, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức Hội nghị về hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ năm 2013. Hội nghị nhằm tìm giải pháp đẩy mạnh hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) và Chiến lược Phát triển Khoa học – Công nghệ giai đoạn 2011- 2020, Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013. Các đại biểu tập trung đánh giá hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ của các địa phương; trao đổi, thảo luận để tháo gỡ khó khăn trong việc đầu tư nâng cao năng lực và hiệu quả ứng hoạt động của Trung tâm ứng dụng Khoa học và Công nghệ…

Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, giai đoạn 2012- 2013, 60/63 tỉnh, thành cả nước có 77 đề tài và 149 dự án đã và đang được thực hiện, chủ yếu là các lĩnh vực: nông nghiệp, an toàn bức xạ, năng lượng, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, vật liệu xây dựng, y dược… Tuy nhiên, công tác nghiên cứu và chuyển giao Khoa học và Công nghệ chưa đạt yêu cầu. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh cho biết, các sáng kiến, đề xuất tại hội nghị sẽ được tập hợp để có giải pháp triển khai ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ mạnh mẽ hơn thời gian tới.

G.B

Chia sẻ bài viết