Tiểu thương tại nhiều chợ ở TP Cần Thơ đang phải đối mặt với tình trạng vắng khách, buôn bán ế ẩm. Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, sức tiêu thụ hàng hóa tại chợ truyền thống giảm sút. Nhưng sức mua tại nhiều chợ sụt giảm còn do các hạn chế về cơ sở hạ tầng, điều kiện kinh doanh, bảo quản hàng hóa
Tiểu thương tại nhiều chợ trên địa bàn TP Cần Thơ thường buôn bán cả 2 buổi sáng và chiều. Sáng thì khá đông nhưng chiều chỉ bán được các mặt hàng thực phẩm tươi sống phục vụ nhu cầu bữa cơm chiều cho nhiều hộ gia đình. Nhưng, gần đây do vắng khách nên nhiều tiểu thương tại các chợ đã nghỉ bán buổi chiều.
 |
|
Hiện nay tiểu thương tại nhiều chợ chỉ có thể bán hàng được buổi sáng rồi dọn dẹp, nghỉ bán vào buổi chiều. |
Bà Nguyễn Thị Cúc, tiểu thương bán cá tại Trung tâm Thương mại Cái Khế, TP Cần Thơ, cho biết: "Chợ bây giờ khá vắng khách, sức mua bị sụt giảm thấy rõ. Không bằng các năm trước khách đông, tôi bán suốt buổi sáng, nghỉ trưa một chút đến 3 giờ chiều bán hàng trở lại. Còn hiện nay tôi chỉ bán buổi sáng, chiều nghỉ vì rất ít khách mua hàng". Bà Ngô Thị Sáu, tiểu thương buôn bán ngành hàng thực phẩm tươi sống tại chợ Cái Răng, cho biết: Hầu hết tiểu thương trong khu vực nhà lồng buôn bán cá thịt tại chợ này chỉ bán hàng buổi sáng, buổi chiều phải nghỉ do không có khách. Khách đi mua hàng tại chợ vào buổi sáng cũng khá ít nên bán hàng chậm, khoảng 10 giờ 30 phút là rất vắng khách". Theo bà Sáu và nhiều tiểu thương tại chợ Cái Răng, sức mua hàng giảm không chỉ do nhiều người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu, mà còn do việc buôn bán có nhiều người, nhiều nơi buôn bán cạnh tranh với nhau. Tiểu thương buôn bán tại nhà lồng của chợ tỏ ra yếu thế, khó thu hút khách khi nhà lồng chợ được xây dựng cao hơn nhiều so với mặt đường ở một vị trí cách khá xa các trục đường chính, bờ sông
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tránh kẹt xe trong các khu vực chợ vào những giờ cao điểm, Ban quản lý nhiều chợ và trung tâm thương mại trên địa bàn TP Cần Thơ thực hiện cấm xe lưu thông vào chợ, thường khoảng từ sáng sớm đến 10 giờ sáng. Các điểm giữ xe tại chợ đều thực hiện việc thu phí tiền giữ xe của khách. Trong khi nhiều siêu thị giữ xe miễn phí cho khách hàng. Có chợ hoặc khu vực chợ lại cho xe lưu thông vào mua hàng thì tiểu thương buôn bán được, còn tại các chợ và khu vực bị cấm xe tiểu thương sẽ gặp khó. Ngoài ra, tiểu thương buôn bán tại chợ còn chịu áp lực mất khách hàng khi ngày càng có nhiều người buôn bán hàng "di động" trên các xe đẩy hay trên các vỉa hè, buôn bán tại nhà ở gần chợ và cặp theo các trục đường chính
Người tiêu dùng có thể không cần vào chợ cũng mua đầy đủ các loại hàng như ở chợ, mà hàng giá rẻ hơn do người bán không phải đóng các khoản phí
Chợ vắng khách còn do các điều kiện kinh doanh tại chợ được quy định nghiêm ngặt, chẳng hạn như quy định không được bày bán các loại gia cầm còn sống. Trong khi đó, sơ chế, bảo quản nhiều loại thực phẩm tươi sống tại chợ chưa thật tốt. Hiện nay, người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên vào chợ buổi sáng để chọn các loại cá thịt còn tươi sống. Bà Tiêu Thị Ngọc Vân ở phường An Hội, quận Ninh Kiều, cho biết: "Tôi chỉ chọn mua các loại cá sống, các loại cá biển và thủy sản nói chung đem ướp đá tôi không dám mua vì không còn tươi ngon và sợ ướp chất bảo quản. Với các loại thịt, tôi cũng chỉ chọn mua thịt ở chợ vào buổi sáng, buổi chiều có nhu cầu mua hàng thì tôi vào siêu thị".
Dù có sự xuất hiện của nhiều siêu thị nhưng chợ truyền thống vẫn đang là kênh bán hàng quan trọng tại TP Cần Thơ. Song thực tế phải nhìn nhận rằng, việc buôn bán hàng hóa của tiểu thương tại chợ truyền thống đang gặp rất nhiều khó khăn cần phải được sự quan tâm hỗ trợ nhiều hơn từ các cấp, các ngành chức năng. Thiết nghĩ ngành chức năng cần tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn cho tiểu thương tại các chợ trong việc sơ chế bảo quản hàng hóa tươi sống tạo sự an tâm, tin tưởng cho khách hàng; tạo thuận lợi hơn cho người dân đến mua hàng tại các chợ thông qua biện pháp khuyến khích các Ban quản lý chợ và doanh nghiệp tham gia đầu tư khai thác chợ, ví dụ như giữ xe miễn phí cho người đi chợ. Đồng thời, ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán bên ngoài chợ lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường gây mất mỹ quan và trật tự an toàn giao thông; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để tiểu thương vào buôn bán tập trung tại các chợ.
Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG