29/06/2016 - 21:23

Cho một mùa thi…

 Ghi nhanh: VĂN NGỌC TRANG

Khác hẳn với không khí nhộn nhịp mọi năm, kỳ thi THPT Quốc gia 2016 Cụm thi TP Cần Thơ năm nay khá vắng vẻ vì số thí sinh dự thi giảm đáng kể. Đây cũng là năm đầu tiên, mỗi tỉnh, thành phố tổ chức một cụm thi. Dù số thí sinh ít hay nhiều thì việc chăm lo ăn, ở, đi lại… giúp sĩ tử an tâm "vượt vũ môn" luôn là mục tiêu của lãnh đạo thành phố, các đơn vị, mạnh thường quân ở TP Cần Thơ.

Trước giờ G…

Chưa đến 7 giờ sáng 29-6, nhóm sinh viên tình nguyện Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã có mặt tại các chốt tư vấn trong Khu II, Trường ĐHCT. Ở mỗi chốt tư vấn, các sinh viên tình nguyện đều chuẩn bị tài liệu hướng dẫn, địa chỉ nhà trọ, quán ăn… sẵn sàng hướng dẫn, tư vấn cho thí sinh, phụ huynh. Bạn Nguyễn Thị Anh, Nhóm trưởng chốt tư vấn Ký túc xá - Trường ĐHCT, cho biết: "Từ 26-6, nhóm chúng tôi đã trực tại chốt này để hướng dẫn thí sinh, phụ huynh thủ tục vào ký túc xá, các điểm thi, phòng thi trong khu II của trường. Đến trưa 1-7, nhóm 20 bạn sẽ chia ra hỗ trợ các điểm khác (văn phòng Đoàn, vòng xoay của trường,…) để tư vấn, hướng dẫn phân luồng điều tiết giao thông". Là cựu sinh viên Trường ĐHCT, khá bận rộn với công việc nhưng đến mùa thi, Anh đều cùng các sinh viên tình nguyện tham gia hoạt động Tiếp sức mùa thi. Mỗi mùa thi đến, Anh cảm thấy rất phấn khởi, hạnh phúc khi có dịp góp sức hỗ trợ nhiều sĩ tử đến trường thi,…

Sáng 29-6, các sinh viên tình nguyện ở chốt khu II - Trường ĐH Cần Thơ hỗ trợ, tư vấn trực tuyến về điểm thi, chỗ ăn ở…, giúp thí sinh an tâm thi tốt.  

Năm nay, Cụm thi Cần Thơ do Trường ĐHCT chủ trì tổ chức có hơn 6.400 thí sinh dự thi tại 7 điểm thi trong khu II – Trường ĐHCT. Từ 26-6 đến hết 4-7, khoảng 50 sinh viên tình nguyện Trường ĐHCT tham gia hoạt động Tiếp sức mùa thi để tư vấn và hỗ trợ thí sinh, phụ huynh về thông tin kỳ thi, chỗ trọ, xe đưa đón; hỗ trợ thí sinh khó khăn nơi ăn, ở miễn phí;… Theo PGS.TS Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT, bên cạnh công tác đào tạo, Trường ĐHCT còn tạo điều kiện để sinh viên học tập, rèn luyện, nâng cao kỹ năng và sự hiểu biết, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho xã hội. Qua các hoạt động tình nguyện hè, tiếp sức mùa thi, sinh viên có thể phát huy tốt khả năng, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt hiệu quả cao nhất. Qua đó để lại dấu ấn và tình cảm tốt đẹp trong xã hội.

Chung sức

Cùng với lực lượng tiếp sức mùa thi, phụ huynh học sinh là nhân tố quan trọng giúp sĩ tử vững bước đến trường thi. Chị Thanh (mẹ của Bảo Trân, học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm), quận Ninh Kiều, cho biết: "Ngoài việc nhắc nhở, động viên con ôn bài, tôi cố gắng chăm sóc sức khỏe, chọn thức ăn giàu dinh dưỡng để con bồi bổ sức khỏe, có thể làm bài thi đạt kết quả tốt". Bảo Trân đăng ký dự thi cụm đại học để xét tuyển vào ngành sư phạm Toán, Trường ĐHCT. Do ngành này có tỷ lệ chọi khá cao nên Trân phải nỗ lực rất nhiều để có thể cạnh tranh với các sĩ tử khác.

Khu vực nội ô rộn ràng như thế, phụ huynh vùng ngoại thành cũng thêm phần tất bật để chăm sóc bữa ăn trưa cho học sinh. Năm nào cũng vậy, thầy cô và phụ huynh Trường THPT Thới Lai (huyện Thới Lai) quan tâm đặc biệt đến học sinh bước vào kỳ thi cuối cấp. Ngoài việc ôn luyện, trường còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe, tinh thần để học sinh vững vàng trải qua kỳ thi. Nhà trường tổ chức ôn tập đủ, đúng chương trình, phụ đạo học sinh yếu; đặc biệt vận động phụ huynh, mạnh thường quân đóng góp, chế biến bữa ăn trưa cho học sinh ở lại trường tập trung ôn bài. Anh La Văn Dủ, Bí thư Đoàn trường THPT Thới Lai, cho biết: "Đến thời điểm này, nhà trường sẵn sàng các khâu cho kỳ thi. Đối với học sinh thi cụm đại học, trường phối hợp với sinh viên tình nguyện Trường ĐHCT hỗ trợ việc ăn, ở, đi lại trong thời gian thi. Đối với học sinh thi tại Hội đồng thi của trường được ở lại trường và ăn suất cơm trưa dinh dưỡng, miễn phí. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, mỗi ngày, trường tổ chức chế biến khoảng 40 suất cơm, nước uống và sắp xếp chỗ nghỉ thuận tiện cho học sinh".

Cụm thi tốt nghiệp do Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phụ trách có 9 điểm thi đặt tại 9 quận, huyện trong thành phố. Quận Thốt Nốt là một trong những địa phương chuẩn bị khá tốt công tác tổ chức kỳ thi, với gần 1.000 thí sinh đăng ký dự thi 2 cụm thi (trong đó có 432 thí sinh thi cụm thi đại học, số còn lại thi cụm tốt nghiệp tại Trường THPT Thuận Hưng). Điểm thi Trường THPT Thuận Hưng chuẩn bị tốt phòng thi, bàn ghế, quạt máy... cho thí sinh và giám thị; phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ coi thi. Theo ông Phạm Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, quận yêu cầu các trường tập trung vận động xã hội hóa để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi. UBND quận Thốt Nốt hỗ trợ 446 suất ăn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa, phải nghỉ trưa tại điểm thi; hỗ trợ 40 học sinh nghèo, khó khăn tham gia thi tại cụm thi đại học (200.000 đồng/học sinh). Theo ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, huyện chuẩn bị khá chu đáo cho hơn 960 học sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2016; chỉ đạo ngành giáo dục huyện, Trường THPT Thạnh An và các ngành chức năng tăng cường việc ôn tập, kiểm tra an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông… trong những ngày diễn ra kỳ thi ở huyện Vĩnh Thạnh.

Tất cả đã sẵn sàng chào đón sĩ tử. Hy vọng với quyết tâm cao của sĩ tử, sự quan tâm chăm sóc của phụ huynh cũng như sự chuẩn bị chu đáo của các ngành, các cấp chính quyền địa phương, sẽ góp phần giúp kỳ thi THPT Quốc gia 2016 Cụm thi TP Cần Thơ diễn ra an toàn, tốt đẹp.

Chia sẻ bài viết