23/09/2024 - 08:29

Chi bộ khu vực Trường Trung làm nhiều việc có lợi cho dân 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Chi bộ khu vực Trường Trung (phường Trường Lạc, quận Ô Môn) đẩy mạnh vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế gia đình, chung tay chăm lo an sinh xã hội… Qua đó, xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, không còn hộ nghèo.

Công nhân thi công dốc cầu Ngã Bát.

Sáng sớm, các công nhân tập trung vác cát, đá, xi măng trộn hồ để thi công dốc cầu Ngã Bát. Bà Nguyễn Thị Nga ở khu vực Trường Trung, nói: “Trước đây, cầu rộng khoảng 1,5m, xuống cấp, đi lại khó khăn. Bà con rất mừng khi được Nhà nước đầu tư xây cầu bê tông mới vững chắc, rộng 4m, giao thương thuận lợi, an toàn”. Cùng trên tuyến giao thông gần Nhà Văn hóa khu vực Trường Trung, có đoạn sạt lở cũng được Nhà nước đầu tư làm bờ kè. Bà Trần Thị Hoa, người dân khu vực, cho biết: “Nhờ Nhà nước đầu tư làm lại bờ kè kiên cố và trải nhựa đoạn đường này, bà con đi lại an toàn. CB khu vực vận động các hộ dân trồng hoa tạo cảnh quan bờ kè đẹp hơn”.

Tuyến đường từ Ngọn Cại đến Hợp tác xã sầu riêng Trường Phát, dài 2.000m, đang được đơn vị thi công đổ cát, đá. Ông Trần Minh Khi, người dân khu vực, nói: “Trước đây, tuyến đường này có đoạn bong  tróc, mưa xuống nước ứ đọng... Gia đình tôi đồng tình hiến đất, di dời hàng rào để Nhà nước đầu tư nâng cấp mở rộng đường từ 2m ra 4m. Bà con vui mừng khi đường giao thông được mở rộng, nâng cấp cao ráo”.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Trường Trung, từ năm 2023 đến nay, CB, ĐV khu vực phối hợp vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để quận đầu tư nâng cấp mở rộng 2 tuyến đường, bắc mới 2 cây cầu. Cầu và đường được mở rộng 4m, CB, ĐV khu vực tổ chức phát quang, làm cỏ, trồng hoa, xây dựng tuyến đường đẹp, tạo cảnh quan khu dân cư văn minh.

Song song với việc vận động nhân dân xây dựng hạ tầng, Chi ủy Chi bộ lãnh đạo các đoàn thể khu vực giúp nhiều đoàn viên, hội viên, sinh viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư sản xuất, học tập. Chị Nguyễn Thị Thu Giang kể, trước đây hơn 5 công ruộng của gia đình là đất gò, sản xuất lúa không hiệu quả. CB phường, khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội 50 triệu đồng, gia đình chị đầu tư lên bờ, mua cây giống trồng sầu riêng. Trong khi sầu riêng chưa phát tàn, chị trồng xen bầu, bí, đậu… có thu nhập thường xuyên. Chị bán 2 vụ sầu riêng, thu nhập khoảng 450 triệu đồng. Chị Thu Giang phấn khởi nói: “Gia đình tôi vừa cất xong căn nhà tường kiên cố thay cho căn nhà với khung tiền chế, vách tôn tạm bợ”.

Từ năm 2023 đến nay, CB, ĐV khu vực phối hợp CB phường vận động xây dựng 8 căn nhà cho các hộ còn khó khăn về nhà ở; vận động 300 phần gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2024 vận động được 200 quyển tập và 2,5 triệu đồng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Hiện nay, khu vực Trường Trung không còn hộ nghèo, còn 31 hộ cận nghèo. Bà Phạm Thị Tuyết, 75 tuổi, người dân khu vực chia sẻ: “Tôi sống một mình, tuổi cao, thường xuyên bị bệnh. Nhờ CB cất tặng căn nhà tường kiên cố, tôi có nơi ở ổn định”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Trường Trung, cho biết: “Chi ủy tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Trọng tâm là phối hợp nâng cấp các tuyến đường xuống cấp; chăm lo các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm; xây dựng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết