27/11/2023 - 06:23

Chi bộ khu vực Thới Trinh làm theo Bác 

Hiện nay, khu vực Thới Trinh, phường Thới An, quận Ô Môn không còn hộ nghèo, các tuyến đường được đầu tư nâng cấp khang trang, đời sống của người dân từng bước được nâng cao. Những hành động, phần việc thiết thực làm theo gương Bác do cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Chi bộ khu vực Thới Trinh khởi xướng thực hiện được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Cán bộ khu vực Thới Trinh (giữa) thăm hỏi tình hình sản xuất của người dân.

Những năm gần đây, tình hình sản xuất, đời sống của nhân dân khu vực Thới Trinh tiếp tục khởi sắc. Đồng chí Bùi Ngọc Trung, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Trinh, cho biết: “Nhân dân cần cù lao động, mạnh dạn cải tạo vườn kém hiệu quả, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, khu vực có 60ha trồng nhãn Idol. Trong đó, 1 hợp tác xã nhãn có 40 thành viên với diện tích 49ha. Người dân được trợ giá cây giống, giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn sản xuất theo quy trình VietGAP, cấp mã số vùng trồng… Nhờ đó, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống”.

Nhờ trồng nhãn, ông Nguyễn Thành Hánh có thu nhập trung bình hơn 100 triệu đồng/năm. Ông Hánh kể: “Trước đây, với 1ha đất, tôi trồng 2 vụ lúa, 1 vụ màu, nhưng đất gò năng suất lúa thấp, chuột cắn phá… Qua tuyên truyền của CB phường, khu vực, tôi chuyển đổi dần diện tích đất ruộng sang trồng nhãn. Trong thời gian nhãn chưa phát tàn, tôi trồng xen cải, ớt, cà… nên có thu nhập quanh năm. CB phường, khu vực giới thiệu vốn vay với lãi suất ưu đãi, tôi có tiền mua phân, thuốc và đầu tư hệ thống tưới nước tự động, giảm chi phí sản xuất…”.

Để nhân dân tin và làm theo, CB, ĐV trong Chi bộ gương mẫu trong phát triển kinh tế gia đình. Điển hình như Bí thư Chi bộ Bùi Ngọc Trung cải tạo 4.500m2 đất trồng nhãn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thu nhập trung bình hơn 40 triệu đồng/năm. Đồng chí Nguyễn Duy Khanh, Bí thư Chi đoàn khu vực, trồng khoảng 1ha nhãn, thu nhập trung bình khoảng 100 triệu đồng/năm. Hay như ĐV Đỗ Minh Nhựt có 5.000m2 đất trồng nhãn, thu nhập khoảng 60 triệu đồng/năm… 

Hằng năm, CB, ĐV khu vực Thới Trinh cũng chú trọng lựa chọn những công trình, phần việc làm theo gương Bác gắn với xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng. Kể về tuyến đường Rạch Nhum được trải nhựa, đồng chí Bùi Ngọc Trung, Bí thư Chi bộ, cho biết: “Nhận thấy mặt đường bị rong rêu bám, trơn trợt vào mùa mưa, CB khu vực bàn bạc và họp dân xin ý kiến, người dân đồng tình đóng góp 55 triệu đồng mua đá mi, nhựa nóng và góp 40 ngày công để nâng cấp mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông. Hiện nay, CB khu vực đang vận động nhân dân đóng góp khoảng 28 triệu đồng mua 70 trụ và phối hợp Đoàn phường vận động doanh nghiệp hỗ trợ bóng đèn lắp đèn chiếu sáng công cộng tuyến đường khu vực Thới Trinh. Ông Võ Văn Của, người dân khu vực nói: “Nghe CB khu vực vận động, tôi góp tiền mua 3 trụ để lắp đèn. Có đèn chiếu sáng giúp bà con đi lại ban đêm an toàn và đảm bảo an ninh trật tự ở khu dân cư”.

Năm 2023, CB, ĐV khu vực Thới Trinh còn vận động nhân dân đóng góp 45 triệu đồng làm 2 bửng ngăn triều cường, bảo vệ vườn cây ăn trái; vận động hơn 5 triệu đồng và 20 ngày công lao động giặm vá những đoạn đường xuống cấp. CB khu vực còn phối hợp CB phường giới thiệu bà con vay hơn 3 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội; vận động trung bình mỗi năm khoảng 150 phần gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động 12 triệu đồng công tác khuyến học và hỗ trợ trẻ điều trị bệnh tim… Cuối năm 2022, khu vực không còn hộ nghèo. Năm 2023, khu vực còn 9 hộ cận nghèo.

Theo đồng chí Bùi Ngọc Trung, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Trinh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, CB, ĐV khu vực tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm; vận động nhân dân phát triển kinh tế; hỗ trợ hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng thời tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư văn minh.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết