28/04/2024 - 23:13

Chi bộ khu vực Thới Hòa 1 làm theo gương Bác 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ khu vực Thới Hòa 1 (phường Thới Long, quận Ô Môn) lãnh đạo cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, cảnh quan khu dân cư khang trang; thực hiện nhiều biện pháp nâng cao đời sống nhân dân. Những hành động thiết thực của CB, ÐV Chi bộ đã góp sức xây dựng khu dân cư văn minh.

Tuyến giao thông ở khu vực Thới Hòa 1 được nâng cấp, lưu thông thuận lợi, an toàn.

Hằng tuần, Chi ủy, Ban nhân dân, Mặt trận, các đoàn thể khu vực Thới Hòa 1 đều họp giao ban tuần. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Lợi, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Hòa 1, cuộc họp giao ban diễn ra ngắn gọn, đánh giá sơ bộ hoạt động tuần qua và triển khai để CB, ÐV khu vực nắm được nhiệm vụ tập trung thực hiện trong tuần. Những việc cần tập trung thì thực hiện ngay từ đầu năm, không để dồn đến cuối năm nhiều việc, thực hiện hiệu quả không cao. Nhờ sự đoàn kết, quyết tâm của CB, ÐV, 3 năm liền Chi bộ được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Một trong những việc Chi ủy, Ban nhân dân khu vực đã lãnh đạo CB, ÐV tập trung thực hiện là chỉnh trang đô thị, xây dựng khu dân cư văn minh. Ðiển hình, tuyến đường tắt cây me, dài 600m, được CB, ÐV khu vực vận động nhân dân, nhà hảo tâm đóng góp 187 triệu đồng mở rộng từ 1m ra 2,5m. Tuyến giao thông Xẻo Chuối, dài 330m, cũng được trải nhựa sạch đẹp trong niềm vui của người dân. Chị Nguyễn Thị Nhiều, người dân khu vực bày tỏ: “Trước đây, tuyến đường này có nhiều chỗ bị bong tróc, xe cộ lưu thông khó khăn. Nhờ CB khu vực vận động, bà con đóng góp giặm vá những chỗ bong tróc, trải 1 lớp nhựa lên trên nên lưu thông thuận tiện, an toàn hơn”. Trong năm 2023, CB, ÐV khu vực Thới Hòa 1 đã vận động xã hội hóa gần 400 triệu đồng nâng cấp đường giao thông, lắp cột cờ, camera an ninh...

Công tác chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được CB, ÐV khu vực Thới Hòa 1 triển khai thực hiện thường xuyên. Ðiển hình năm 2023, CB khu vực giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 3 tỉ đồng phát triển kinh tế, học tập; vận động nhân dân cải tạo vườn kém hiệu quả chuyển sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; phối hợp xây dựng 3 căn nhà tặng người dân còn khó khăn về nhà ở; vận động 12 tấn gạo, nhiều nhu yếu phẩm trị giá 32 triệu đồng hỗ trợ người dân…

Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo, còn 17 hộ cận nghèo. Bà Lý Thị Kim Thơm, hộ người dân tộc Khmer ở khu vực Thới Hòa 1, vui vẻ cho biết: “Căn nhà cũ của gia đình tôi trước đây xuống cấp, nhưng gia đình không có tiền cất lại. Nhờ CB khu vực phối hợp cùng các cơ quan cấp trên cất tặng căn nhà tường vững chắc, tôi có nơi ở khang trang”. Bà Huỳnh Thị Thu Trang, người dân khu vực, cũng kể với giọng phấn chấn: “Nhờ CB khu vực giới thiệu vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, 2 con tôi có tiền học đại học; tôi có tiền cải tạo lại vườn, trồng mít, mãng cầu. Hiện mít đang có trái chiếng, mãng cầu xanh tốt”. CB khu vực còn vận động người dân tham gia đan lưới, đan lú,... góp phần tăng thu nhập. Chị Bạch Thị Trúc Lan, người dân ở khu vực Thới Hòa 1, nói: “Tôi cùng con dâu vừa làm việc nhà, chăm sóc cháu và đan lú, thu nhập mỗi ngày hơn 200.000 đồng. Từ đó, có thêm thu nhập phụ chồng, con trai cải thiện cuộc sống gia đình”.

Ðồng chí Nguyễn Thanh Lợi, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Hòa 1, cho biết: “Chi bộ sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực; trong đó, chú trọng công tác chăm lo, hỗ trợ người dân vươn lên trong cuộc sống; vận động nhân dân đóng góp xây dựng, chỉnh trang đô thị ở khu dân cư; phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao...”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết