09/03/2025 - 17:25

Chi bộ khu vực Phú Lợi làm theo lời Bác 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) khu vực Phú Lợi (phường Tân Phú, quận Cái Răng) nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để Nhà nước đầu tư nâng cấp, mở rộng đường giao thông, lắp cột cờ; giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế… Qua đó, góp sức hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân. Hiện nay, khu vực không còn hộ nghèo.

Nhờ sự đóng góp của người dân, tuyến đường giao thông ở khu vực Phú Lợi được nâng cấp mở rộng khang trang.

Theo đồng chí Phạm Văn Trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Phú Lợi, Chi ủy luôn quan tâm công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CB, ĐV; nêu cao vai trò gương mẫu của CB, ĐV trong thực hiện nhiệm vụ. Các ĐV xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua từng việc làm cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao...

Tuyến đường rạch Cây Tràm được mở rộng, tráng bê tông khang trang. Trước đây, tuyến đường này xuống cấp, mưa sình, nắng bụi, ảnh hưởng sinh hoạt, đời sống của bà con. CB khu vực phối hợp với phường vận động nhân dân hiến đất, hoa màu để quận đầu tư tráng bê tông mở rộng đường từ 2m ra 4m. Ông Mai Văn Hùm, người dân khu vực Phú Lợi, cho biết: "Vì lợi ích chung, gia đình tôi hiến đất, hoa màu để nâng cấp, mở rộng đường. Giờ đây, giao thương rất tiện lợi". Ngoài ra, trong 2 năm qua, CB khu vực còn vận động xã hội hóa giặm vá các tuyến đường xuống cấp, với tổng trị giá hơn 245 triệu đồng; vận động nhân dân di dời để Nhà nước đầu tư xây dựng bờ kè 4 tuyến sạt lở, gần 200m... Bên cạnh đó, CB khu vực vận động nhân dân đóng góp hơn 31 triệu đồng lắp mới 110 cột cờ; ra quân vệ sinh môi trường, phát quang cây che khuất tầm nhìn, góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

Song song đó, CB khu vực cũng vận động bà con cải tạo vườn kém hiệu quả chuyển sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; thành lập 2 tổ hợp tác trồng tre Tứ Quý với 12 thành viên. Trong đó, gia đình ông Nguyễn Văn Giao đã mạnh dạn chuyển hơn 2 công vườn trồng mít, dừa sang trồng tre Tứ Quý. Ông Giao chia sẻ: "Tre Tứ Quý dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, ít tốn chi phí phân thuốc. Năm 2024, với hơn 200 bụi tre, tôi bán tre giống, lá, măng được hơn 50 triệu đồng".

CB, ĐV khu vực Phú Lợi còn giới thiệu, tạo điều kiện để người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 8 tỉ đồng phát triển kinh tế, học tập; vận động nhiều gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ những hộ có hoàn cảnh khó khăn; vận động tập tặng học sinh... Ông Nguyễn Ngọc Tầng, người dân khu vực nói: "Nhờ CB khu vực, phường giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi có tiền đầu tư mua con giống nuôi lươn không bùn. Ban đầu tôi nuôi 6.000 con giống, thấy hiệu quả nên mở rộng quy mô, dự kiến năm nay nuôi khoảng 70.000 con giống. Năm 2024, gia đình tôi thu nhập hơn 100 triệu đồng". Hiện nay, khu vực Phú Lợi không còn hộ nghèo, còn 4 hộ cận nghèo.

"Thời gian tới, Chi bộ khu vực tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chăm lo đời sống nhân dân; phối hợp vận động giặm vá, nâng cấp các tuyến đường giao thông; phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm, góp phần xây dựng khu dân cư Phú Lợi ngày càng đổi mới, đời sống người dân nâng cao, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ" - đồng chí Phạm Văn Trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Phú Lợi nói.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết