25/12/2023 - 11:51

Chi bộ khu vực Hòa Long làm theo lời Bác 

Nâng cấp đường, lắp đèn chiếu sáng công cộng, xây dựng nhà tặng hộ nghèo, hỗ trợ người dân vay vốn… là những hành động thiết thực của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Chi bộ khu vực Hòa Long (phường Thới Hòa, quận Ô Môn) làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong nhân dân, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, hiện đại.

Tuyến đường ở khu vực Hòa Long được thảm nhựa, lưu thông an toàn.

Một trong những hành động thiết thực CB, ĐV khu vực Hòa Long đã thực hiện là vận động nhân dân đóng góp để trải nhựa, đá mi trên tuyến giao thông của khu vực. Theo đồng chí Ngô Thị Diễm, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Hòa Long, mưa lâu ngày làm mặt đường bê tông bám nhiều rong, đi lại trơn trợt, dễ té ngã. CB, ĐV khu vực vận động nhân dân góp 194 triệu đồng mua nhựa và thuê xe vận chuyển đá mi được tặng từ An Giang về. Bà con cùng nhau góp 150 ngày công thảm nhựa 1.000m đường. Ông Lê Văn Chúc, người dân khu vực Hòa Long, phấn khởi bày tỏ: "Nhờ CB khu vực vận động thảm nhựa, tuyến đường không còn rong bám, bà con đi lại an toàn. Hôm làm đường, mỗi người một việc, người thì vác đá, người thì nấu nhựa, trải nhựa, người lo nấu cơm, nước, tình đoàn kết xóm làng thêm bền chặt".

CB, ĐV khu vực Hòa Long còn vận động 120 triệu đồng lắp 60 trụ đèn năng lượng mặt trời kết hợp treo cờ Tổ quốc; phối hợp Công an phường vận động lắp 4 camera an ninh trị giá 16 triệu đồng. Ông Huỳnh Văn No, người dân khu vực Hòa Long, nói: "Từ khi có đèn chiếu sáng, bà con đi lại ban đêm an toàn, an ninh trật tự ở khu dân cư cũng đảm bảo hơn".

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, CB, ĐV khu vực phối hợp vận động 300 phần gạo, nhu yếu phẩm (mỗi phần trị giá khoảng 300.000 đồng) tặng những hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; vận động 1.000 quyển tập và viết, gạo tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp Mặt trận phường xây dựng 4 căn nhà tặng người dân còn khó khăn về nhà ở. Chị Huỳnh Thị Hồng chia sẻ: "Tôi có 1 công vườn trồng mận, nhưng giá mận không ổn định, thu nhập rất thấp. Các con làm công nhân thu nhập thấp, chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. Căn nhà cũ xuống cấp, không có tiền sửa chữa. Nhờ CB phường, khu vực hỗ trợ, gia đình tôi mới có được căn nhà tường khang trang".

Các đoàn thể khu vực hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, đoàn viên, hội viên vay Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 8 tỉ đồng để cải tạo vườn, giải quyết việc làm… Anh Lê Văn Thiện, người dân khu vực Hòa Long, nói: "Tôi rất mừng khi được CB khu vực giới thiệu vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua phụ tùng sửa xe gắn máy. Tôi có thu nhập trung bình khoảng 6 triệu đồng/tháng, cuộc sống đỡ vất vả hơn". Năm 2023, khu vực Hòa Long có 1 hộ thoát nghèo, 14 hộ thoát cận nghèo. Hiện nay, khu vực còn 2 hộ nghèo, 19 hộ cận nghèo.

Hằng năm, CB, ĐV khu vực thực hiện đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ, góp phần xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điển hình năm 2023, Hòa Long là khu vực có tỷ lệ vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế đạt 93,45%; bảo hiểm xã hội đạt 100%. Theo đồng chí Ngô Thị Diễm, CB, ĐV khu vực chia thành các tổ vận động người dân, đồng thời mở sổ theo dõi việc mua bảo hiểm y tế để nhắc nhở bà con đáo hạn kịp thời. Đối với những hộ khó khăn, CB, ĐV khu vực cho bà con mượn tạm tiền để mua bảo hiểm. Đây là giải pháp vừa giúp khu vực hoàn thành vượt chỉ tiêu sớm so với quy định vừa giúp bà con tránh được tình trạng bị mất quyền lợi khi bảo hiểm y tế gián đoạn.

Đồng chí Ngô Thị Diễm, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Hòa Long, cho biết: "Phát huy những thành tích đạt được, CB, ĐV khu vực sẽ tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm; vận động nhân dân phát triển kinh tế; hỗ trợ hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân".

Bài, ảnh: THANH THY

 

Chia sẻ bài viết