04/12/2023 - 09:19

Chi bộ khu vực Bình Dương vận động nhân dân làm theo gương Bác 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ khu vực Bình Dương (phường Long Hòa, quận Bình Thủy) nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ; tăng cường vận động nhân dân thực hiện chỉnh trang đô thị, chăm lo hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… Những hành động thiết thực đó đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng chung tay xây dựng khu dân cư văn minh, nâng cao đời sống người dân.

Cán bộ khu vực Bình Dương tặng quà học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Cán bộ khu vực cung cấp

Theo đồng chí Trần Quang Tạc, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Dương, Chi ủy quán triệt cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) khu vực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của khu vực. Tùy theo chuyên đề từng năm, Chi ủy triển khai các ĐV đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực; sau đó, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, tạo sức lan tỏa để cộng đồng cùng làm theo gương Bác.

Nổi bật là CB, ĐV khu vực Bình Dương đã vận động xã hội hóa chăm lo đời sống nhân dân. Đồng chí Trần Quang Tạc nói: "CB, ĐV khu vực là nơi gần dân nhất, học tập gương Bác mình phải lo cho dân có cuộc sống tốt hơn". Trong năm 2023, CB, ĐV khu vực đã phối hợp vận động các nhà hảo tâm được 4.800kg gạo, 310 thùng mì, nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 126 triệu đồng tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tặng 3 suất học bổng, 22 cặp da, 600 quyển tập với tổng trị giá hơn 12 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 24,7 triệu đồng sửa chữa 1 căn nhà cho hộ nghèo; phối hợp phường xây dựng 1 căn nhà và sửa chữa 1 căn nhà. Bà Trần Thị Nở, 68 tuổi, xúc động bày tỏ: "Nhờ CB khu vực giúp đỡ, gia đình tôi có căn nhà tường cao ráo, lợp mái tôn không còn bị dột khi mưa lớn. CB khu vực thường xuyên tặng gạo, nhu yếu phẩm giúp vợ chồng tôi không bị thiếu ăn".

CB khu vực còn phối hợp giới thiệu người dân vay hơn 9 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển kinh tế gia đình, học tập. Chị Lê Kim Tuyến, người dân khu vực Bình Dương, chia sẻ: "Nhờ CB khu vực giới thiệu vay 50 triệu đồng, gia đình tôi có tiền mua thêm hàng hóa để bán tạp hóa; mua con giống chăn nuôi gà, vịt nên cuộc sống khấm khá hơn". Năm 2023, khu vực giảm 3 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo. Hiện nay, khu vực còn 8 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo.

CB, ĐV khu vực còn vận động nhân dân, nhà hảo tâm đóng góp 78 triệu đồng làm 116 cột cờ, thay mới 180 lá cờ Tổ quốc ở tuyến đường Rạch Cam - Xẻo Nga; vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 57 triệu đồng nâng cấp hẻm tổ 8. Chị Phan Thị Cẩm Giàu, người dân khu vực Bình Dương, nói: "Nhờ CB khu vực vận động, bà con đóng góp tiền nâng cấp hẻm tổ 8 cao ráo, sạch đẹp. Giờ đây, người dân đi lại an toàn mỗi khi triều cường dâng cao". Trước đó, CB, ĐV khu vực phối hợp vận động xã hội hóa lắp 9 camera góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư.

Hằng năm, CB, ĐV khu vực thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Năm 2022, Chi bộ khu vực Bình Dương đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Trần Quang Tạc, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Dương, cho biết: "CB, ĐV khu vực tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là vận động quà tặng hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vui xuân Giáp Thìn 2024. Đồng thời, phối hợp nâng cấp tuyến đường bị sạt lở, giúp người dân đi lại an toàn; nỗ lực thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao...".

THANH THY

 

Chia sẻ bài viết