06/05/2018 - 16:44

Chi bộ khu vực 9 làm theo gương Bác 

Thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực 9, phường Hưng Phú, quận Cái Răng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn… Qua đó, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, khu dân cư ngày càng phát triển.

 Cán bộ khu vực 9 (bên phải) thăm hỏi đời sống hộ cận nghèo.

Theo đồng chí Huỳnh Thị Nhì, Bí thư Chi bộ khu vực 9, đến nay, việc thực hiện các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành sinh hoạt thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị của khu vực. Một trong những việc Chi bộ tập trung thực hiện là vận động nhân dân đóng góp chỉnh trang đô thị. Dịp Giỗ tổ Hùng Vương, và 30-4, 1-5, dọc theo bờ kè khu vực là cột cờ thẳng tắp, cờ bay phấp phới trông rất đẹp mắt. Cô Hồ Mỹ Lệ, người dân khu vực 9, cho biết: "Trước đây, vào các ngày lễ, Tết, bà con treo cờ theo ý thích của mỗi người, nhìn không đẹp. Khi các cán bộ khu vực vận động mua cột cờ, lá cờ, cử cán bộ treo cờ đồng bộ, nhìn đẹp mắt hơn. Các cán bộ khu vực còn vận động nhân dân đóng góp tiền, xi măng, cát, đá giặm vá những đoạn xuống cấp...". 

Chi bộ khu vực 9 luôn chú trọng các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân, giúp bà con vươn lên thoát nghèo. Đồng chí Huỳnh Thị Nhì, Bí thư Chi bộ khu vực 9, nói: "Tết Nguyên đán vừa rồi, cấp ủy, Ban Nhân dân, các đoàn thể khu vực vận động 300kg gạo và 4,7 triệu đồng mua quà cho những hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… nhằm tạo điều kiện cho nhà nhà đều có Tết". Mỗi năm, các cán bộ khu vực vận động khoảng 300 quyển tập, sách giáo khoa cũ tặng học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực.

Năm qua, Chi bộ, Ban Nhân dân, các đoàn thể khu vực giới thiệu việc làm cho 10 lao động địa phương. Chi bộ còn chỉ đạo các đoàn thể hỗ trợ cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo, đoàn viên, hội viên vay vốn để kinh doanh, mua bán nhỏ, cải thiện cuộc sống… Từ sự quan tâm hỗ trợ thiết thực trên, năm 2017, khu vực 9 có 2 hộ vươn lên thoát nghèo, 2 hộ thoát cận nghèo. Hiện khu vực chỉ còn 4 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo. Ông Đặng Ngọc Dũng, một hộ cận nghèo, tâm sự: "Trước đây, do không có vốn làm ăn nên tôi làm phụ hồ rất vất vả mà cuộc sống còn nhiều khó khăn. Nhờ các cán bộ khu vực giới thiệu vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội mà tôi có điều kiện mua các phụ tùng về sửa xe, có thu nhập hơn 3 triệu đồng mỗi tháng".

Đồng chí Huỳnh Thị Nhì, Bí thư Chi bộ khu vực 9, cho biết: "Thời gian tới, Chi bộ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong chăm lo đời sống nhân dân, nỗ lực xây dựng Chi bộ khu vực 9 giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao".

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết