01/01/2024 - 08:09

Chi bộ khu vực Bình Thường A làm theo gương Bác 

Ðồng chí Nguyễn Hồng Khanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Thường A (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) cho biết: “Cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) học gương Bác nói đi đôi với làm và làm những việc có lợi cho dân. Những việc liên quan đến dân phải công khai dân chủ, tạo niềm tin và sự ủng hộ của bà con”.

Tuyến đường khu vực Bình Thường A được nâng cấp, lưu thông thuận tiện, an toàn.

Tuyến đường tổ 7 Rạch Chuối thuộc khu vực Bình Thường A, dài 1.170m, được bê tông khang trang từ sự đồng lòng đóng góp 148 triệu đồng của nhân dân. Anh Nguyễn Thành Tâm, người dân khu vực Bình Thường A, cho biết: “Trước đây, tuyến đường này được đổ đá, lâu ngày đá bị lún gây sình lầy, đi lại khó khăn. Nhờ cán khu vực vận động, bà con đóng góp tiền tráng bê tông mà đường sạch đẹp, đi lại an toàn hơn”. CB, ĐV khu vực còn vận động nhân dân góp gần 5 triệu đồng và 15 ngày công lao động rải đá tuyến giao thông trong khu vực.

Từ năm 2022 đến nay, CB, ĐV khu vực phối hợp Công an phường vận động xã hội hóa trong dân hơn 41 triệu đồng lắp 9 camera an ninh; nhân dân đóng góp 188 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng công cộng. Ông Phan Trung Lập, người dân ở khu vực Bình Thường A, nói: “Khi CB khu vực vận động, tôi cũng như bà con đồng tình đóng góp lắp camera an ninh, đèn chiếu sáng, cột cờ. Từ khi có camera, đèn chiếu sáng, tình hình an ninh trật tự ổn định, bà con đi lại ban đêm thuận lợi, an toàn”.

Một trong những phần việc làm theo gương Bác thiết thực là CB, ĐV khu vực Bình Thường A phối hợp CB phường vận động nhân dân cải tạo vườn kém hiệu quả, phối hợp các cơ quan liên quan chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, giới thiệu bà con vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 14 tỉ đồng để đầu tư sản xuất, buôn bán... Bà Lê Thị Phỉ ở khu vực Bình Thường A, cho biết: “Trước đây, hơn 8.000m2 đất vườn gia đình tôi trồng cam, quýt nhiều năm già cỗi, năng suất thấp. Nhờ CB phường, khu vực hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi có tiền mua cây giống, phân, thuốc trồng chôm chôm, sầu riêng. Nhà nước trợ giá cây giống chôm chôm nên gia đình không tốn nhiều tiền mua cây giống. Hiện sầu riêng bắt đầu cho trái chiếng, chôm chôm có trái 2 vụ. Năm 2023, gia đình tôi thu nhập chủ yếu từ chôm chôm và một ít từ sầu riêng khoảng 100 triệu đồng. Hiện cây đang phát triển xanh tốt, hứa hẹn vụ mùa năm sau sẽ tăng năng suất, thu nhập của gia đình sẽ khấm khá hơn”.

Các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân được CB, ĐV khu vực chú trọng thực hiện. Cụ thể, năm 2023 vận động xã hội hóa 120 phần gạo, nhu yếu phẩm trị giá khoảng 36 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động 200 quyển tập tặng học sinh nghèo, khó khăn; phối hợp xây dựng 1 căn nhà giúp bà con có nơi ở ổn định. Năm 2023, khu vực giảm 6 hộ nghèo. Hiện nay, khu vực còn 8 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo. Ông Lư Văn Ngoạn, người dân khu vực Bình Thường A, xúc động nói: “Tôi lớn tuổi, không làm được việc nặng. Cuộc sống các con khó khăn, không giúp được nhiều. Căn cũ xuống cấp, không có tiền cất lại. Nhờ CB các cấp hỗ trợ cất lại căn nhà, năm nay gia đình tôi đón Tết trong căn nhà tường khang trang”.

Với những cách làm thiết thực, hiệu quả, Chi bộ khu vực Bình Thường A phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm, xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hồng Khanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Thường A, cho biết: “Chi bộ tiếp tục lãnh đạo phát huy vai trò của CB, ĐV trong chăm lo đời sống nhân dân; phối hợp nâng cấp các tuyến đường xuống cấp; vận động người dân phát triển kinh tế gia đình, giữ vệ sinh môi trường... Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

 

Chia sẻ bài viết