11/09/2023 - 06:15

Chi bộ ấp Trường Ðông làm theo lời Bác 

Bài, ảnh: NGỌC THANH

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên (CB, ÐV) Chi bộ ấp Trường Ðông, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu “nói đi đôi với làm” trong chăm lo đời sống nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Tuyến đường ấp Trường Ðông được trồng hoa, cột cờ tạo cảnh quan khu dân cư văn minh.

Theo đồng chí Huỳnh Minh Quân, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Ðông, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chi ủy triển khai quán triệt trong CB, ÐV, nhân dân. Cụ thể hóa việc “làm theo” gương Bác, CB, ÐV ấp đã vận động nhân dân tập trung cải tạo vườn kém hiệu quả, chuyển đất sản xuất lúa không hiệu quả sang trồng cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao. Anh Trần Thanh Song, người dân ấp Trường Ðông, cho biết: “Thấy làm ruộng không hiệu quả và được CB xã, ấp vận động, hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi lên bờ, mua cây giống trồng sầu riêng. Trước đó, tôi cải tạo 2 công vườn trồng sầu riêng thay dần những cây măng cụt già cỗi. Sầu riêng bắt đầu cho trái chiếng, thu nhập được khoảng 60 triệu đồng”.

Bên cạnh việc cải tạo vườn, CB, ÐV ấp Trường Ðông còn vận động nhân dân trồng lúa chất lượng cao, tham gia tổ hợp tác bơm nước tập thể. Ðồng chí Huỳnh Minh Quân, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Ðông, nói: “Bà con nhân dân bơm tưới riêng lẻ, rất tốn kém chi phí, công sức mà hiệu quả không cao. CB ấp vận động bà con bán lúa chét cho chủ nuôi vịt chạy đồng, hùn tiền lại mua máy bơm và trang trải các chi phí rồi tổ chức bơm nước vào vụ đông xuân”. Anh Trần Văn Xinh, người dân ấp Trường Ðông, bộc bạch: “Lúc trước, khi mình bơm nước, các hộ xung quanh không bơm, nước bị rịn qua các bờ bao, tốn nhiều công và tiền mà hiệu quả không cao. Nghe CB ấp vận động bơm nước tập thể, tôi đồng ý ngay. Theo tôi, làm ăn tập thể có nhiều cái lợi từ khâu xới đất, bơm nước, cùng giống lúa, sạ lúa cùng thời gian… Bà con làm đồng loạt, giảm nhiều chi phí sử dụng máy”.

Nhằm giữ vững tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, CB, ÐV ấp phối hợp ra quân làm cỏ, trồng hoa tuyến đường Ba Ðá - Nhà Thờ xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Bà Nguyễn Thị Hảo, người dân ấp Trường Ðông, cho biết: “CB xã, ấp phát động xây dựng tuyến đường đẹp, bà con đồng tình tham gia làm cỏ, chăm sóc hoa, trồng thêm hoa trước cửa nhà mình, tạo cảnh quan xã nông thôn mới đẹp hơn”. Ngoài ra, CB ấp còn vận động nhân dân đóng góp 11 triệu đồng lắp mới cột cờ, tạo cảnh quan trang trọng, đẹp hơn trong ngày lễ, Tết. Hằng năm, phối hợp vận động quà hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; sửa chữa 3 căn nhà giúp người dân có nơi ở ổn định…

Chi bộ ấp Trường Ðông là 1 trong 18 tập thể được UBND huyện Thới Lai tặng Giấy khen trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ðồng chí Huỳnh Minh Quân, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Ðông, cho biết: “Cấp ủy Chi bộ ấp sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi CB, ÐV nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng cơ sở hạ tầng, giữ vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng khu dân cư Trường Ðông ngày càng đổi mới, đời sống người dân nâng cao”.

Chia sẻ bài viết