28/08/2022 - 20:12

Chi bộ ấp Trường Đông làm theo gương Bác 

Chi bộ ấp Trường Đông, xã Tân Thới, huyện Phong Điền đã phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và nhân dân trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Nhờ đó, chi bộ ấp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao.

Đường giao thông ấp Trường Đông được nâng cấp khang trang, phục vụ việc lưu thông của người dân an toàn.

Đường giao thông ấp Trường Đông được nâng cấp khang trang, phục vụ việc lưu thông của người dân an toàn.

Tuyến đường Mương Bố - Mười Bo, dài 3.000m, được bê tông thẳng tắp trong niềm vui của người dân ấp Trường Đông. Ông Lê Văn Tiệp, người dân trong ấp, nói: "Trước đây, đường nhỏ hẹp, lưu thông gặp nhiều khó khăn. Nhờ CB ấp vận động, bà con hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc và Nhà nước đầu tư mở rộng đường từ 2m ra 4m, đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn". Mặt đường được mở rộng, CB, ĐV ấp họp dân, vận động bà con đóng góp hợp đồng xe thu gom rác. Ông Mai Kiến Thiết ở ấp Trường Đông, cho biết: "Khi CB ấp vận động, bà con đồng tình đóng góp để hợp đồng thu gom rác thải ở khu dân cư, góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe cho người dân".

Các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân cũng được CB, ĐV ấp Trường Đông chú trọng thực hiện. Từ năm 2020 đến nay, CB, ĐV ấp đã vận động 200 phần quà, trị giá khoảng 60 triệu đồng hỗ trợ những hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp hỗ trợ 12 triệu đồng cho 3 hộ bị thiên tai tốc mái nhà. Dịch COVID-19 bùng phát, CB, ĐV ấp tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; kịp thời vận động, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, thực phẩm cho người dân bị ảnh hưởng dịch. Bà Nguyễn Thị Liễu xúc động nói: "Chị chồng tôi lớn tuổi, sống một mình. Nhờ CB xã, ấp quan tâm hỗ trợ gạo hằng tháng, tặng nhu yếu phẩm cộng với tiền bảo trợ xã hội, chị tôi bớt khó khăn". 

Bên cạnh đó, Chi bộ chỉ đạo các đoàn thể ấp hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, đoàn viên, hội viên vay các nguồn vốn khác nhau để phát triển kinh tế, học tập, cải thiện cuộc sống gia đình… Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con cải tạo vườn kém hiệu quả, chuyển đổi diện tích ruộng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Trong đó, gia đình bà Lê Thị Cam đã chuyển 3 công ruộng sang trồng sầu riêng. Bà Cam bộc bạch: "Các hộ xung quanh đều trồng cây ăn trái nên chuột tập trung cắn phá ruộng lúa của gia đình tôi.  Nhờ CB ấp giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình tôi cải tạo đất ruộng để trồng cây ăn trái. CB ấp còn phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, bón phân, xử lý bệnh… Gia đình tôi thu hoạch 2 vụ sầu riêng được gần 100 triệu đồng".

Từ sự quan tâm hỗ trợ thiết thực của CB, ĐV, hiện nay ấp Trường Đông còn 4 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo. Đồng chí Trần Văn Thoàng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Trường Đông, cho biết: "Chi bộ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của CB, ĐV trong chăm lo đời sống nhân dân; tiếp tục vận động nhân dân cải tạo vườn kém hiệu quả chuyển sang trồng các cây có giá trị kinh tế cao để phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển".

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết