21/10/2024 - 09:29

Chi bộ ấp Nhơn Thọ 1A thiết thực làm theo gương Bác 

Chi bộ ấp Nhơn Thọ 1A (xã Nhơn Ái, huyện Phong Ðiền) đã lãnh đạo, vận động cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) và nhân dân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Nhờ đó, Chi bộ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm. Các tuyến giao thông trong ấp được nâng cấp khang trang, đời sống nhân dân từng bước nâng cao.

Cán bộ ấp Nhơn Thọ 1A (bên phải) thăm hỏi tình hình sản xuất của người dân.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Thế, Bí thư Chi bộ ấp Nhơn Thọ 1A, để từng bước tạo sự lan tỏa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ quan tâm công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CB, ÐV. Các ÐV đăng ký thực hiện việc học và làm theo gương Bác thông qua từng việc làm cụ thể để Chi ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát...

Cụ thể hóa việc làm theo Bác, CB, ÐV ấp Nhơn Thọ 1A đã vận động người dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc mở rộng tuyến đường bên phải Rạch Nốp dài 2.900m, từ 2m ra 3,5m để huyện đầu tư tráng bê tông. Ông Lâm Hữu Dũng, người dân trong ấp nói: "Bà con rất mừng khi tuyến đường được mở rộng, lưu thông thuận lợi". CB, ÐV ấp còn vận động hơn 53 triệu đồng sửa chữa 2 cổng rào an ninh trật tự, làm cột cờ, lắp đèn năng lượng, giặm vá mặt đường bị hư hỏng... Ông Lâm Văn Lý, người dân ấp Nhơn Thọ 1A, cho biết: "Trước đây, tuyến đường Hàng Xoài (Rạch Nốp) ban đêm rất tối. Từ khi CB ấp vận động nhà hảo tâm lắp đèn chiếu sáng, bà con có việc đi lại ban đêm thuận lợi, an toàn...".

CB, ÐV ấp cũng phối hợp CB xã tuyên truyền, vận động người dân cải tạo vườn kém hiệu quả chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Hiện nay, ấp Nhơn Thọ 1A có 2 hợp tác xã sản xuất sầu riêng, giúp người dân liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng nông sản thuận lợi. Ông Nguyễn Ðắc Hùng, người dân trong ấp, cho biết: "1ha đất vườn của tôi trước đây trồng xoài, vú sữa, nhãn lâu năm, giá cả không ổn định, hiệu quả kinh tế không cao nên tôi chuyển dần sang trồng sầu riêng. Trong thời gian sầu riêng chưa phát tàn, tôi trồng xen đậu, hạnh để có thu nhập hằng năm. Từ khi tham gia hợp tác xã trồng sầu riêng, tôi học hỏi được kinh nghiệm sản xuất. Năm nay, 40 gốc sầu riêng của tôi bán trái hơn 150 triệu đồng. 95 gốc còn lại đang phát triển xanh tốt".

Các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân được CB, ÐV ấp Nhơn Thọ 1A chú trọng thực hiện: hằng năm vận động khoảng 5 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ hộ cận nghèo, các hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội khoảng 9 tỉ đồng để sản xuất, kinh doanh, học tập... Năm 2024, CB, ÐV ấp vận động nhà hảo tâm hơn 13 triệu đồng hỗ trợ các hộ thoát cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn mua bảo hiểm y tế. Chị Huỳnh Thị Tuyền, người dân ấp Nhơn Thọ 1A, chia sẻ: "Tôi đang hưởng chế độ, chính sách nạn nhân chất độc da cam. Chồng tôi làm mướn. Nhờ CB ấp, xã hỗ trợ cất lại căn nhà tường khang trang, gia đình tôi có nơi ở ổn định". Còn ông Nguyễn Quang Trung, người dân trong ấp, nói: "Nhờ CB ấp giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, vợ chồng tôi có tiền mua bán phế liệu, thu lời khoảng 6 triệu đồng/tháng. Một phần vốn vay tôi cải tạo hơn 4 công vườn để trồng sầu riêng. Khi cây sầu riêng còn nhỏ, tôi trồng xen đu đủ, chuối, chanh để có thu nhập thường xuyên. Tôi đang xử lý ra hoa 80 gốc sầu riêng. Hy vọng, năm sau cuộc sống gia đình sẽ khấm khá hơn".

Hiện nay, ấp Nhơn Thọ 1A không còn hộ nghèo, còn 4 hộ cận nghèo. "Chi bộ tiếp tục đăng ký, thực hiện việc "làm theo" tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung thiết thực gắn với trách nhiệm của CB, ÐV; giữ vững khối đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Qua đó, góp phần cùng Ðảng bộ xã xây dựng xã Nhơn Ái đạt các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu" - đồng chí Nguyễn Minh Thế, Bí thư Chi bộ ấp Nhơn Thọ 1A, cho biết.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết