21/07/2024 - 18:40

Chi bộ ấp Nhơn Phú A làm theo lời Bác 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi ủy Chi bộ ấp Nhơn Phú A, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền, lãnh đạo cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) làm nhiều việc có lợi cho dân. Từ đó, thêm những tuyến đường giao thông được nâng cấp mở rộng, những căn nhà mới xây dựng khang trang, người dân được hỗ trợ vay vốn cải tạo vườn, từng bước nâng cao đời sống…

Đường giao thông ấp Nhơn Phú A được nâng cấp khang trang. 

Tuyến đường Xà No cạn - Xà No sâu (bên trái) thuộc ấp Nhơn Phú A được CB, ÐV xã, ấp vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để Nhà nước đầu tư nâng cấp mở rộng khang trang. Ông Phạm Văn Rảnh, người dân ấp Nhơn Phú A cho biết: "Trước đây, tuyến đường này rộng 2m, xuống cấp. Khi CB bộ xã, ấp vận động, bà con đồng tình hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để huyện đầu tư mở rộng đường ra 4m. Ðường được mở rộng khang trang, giao thương thuận lợi, đời sống người dân ngày càng nâng cao". Sau khi tuyến đường được nâng cấp, mở rộng, CB, ÐV ấp vận động nhân dân đóng góp hơn 8 triệu đồng lắp 35 cột cờ; vận động người dân treo đèn trước ngõ.

CB, ÐV ấp còn phối hợp vận động người dân đóng góp hơn 30 triệu đồng nâng cấp tuyến giao thông cạnh Nhà văn hóa ấp. Bà Huỳnh Ngọc Thúy, người dân ấp Nhơn Phú A, nói: "Trước đây, đường rải đá, mỗi khi mưa hay triều cường dâng cao, sình bùn lầy lội, đi lại rất vất vả. Tôi cùng một số nhà hảo tâm đóng góp tráng bê tông mặt đường để lưu thông dễ dàng". Dọc hai bên tuyến đường đê bao Vàm Xáng - Bà Cai, dài 1.200m, cũng được trồng hoa quỳnh anh, mai vàng, rất đẹp...

Một trong những việc làm thiết thực mà CB, ÐV ấp Nhơn Phú A thường xuyên thực hiện là vận động nhân dân cải tạo vườn kém hiệu quả trồng những loại cây ăn trái hiệu quả kinh tế cao. Bà Nguyễn Thị Bích Phượng ở ấp Nhơn Phú A, kể: "Trước đây, gần 4.000m² đất vườn gia đình tôi trồng vú sữa, sau nhiều năm cây già cỗi, huê lợi ít. Ðược CB vận động, tôi mạnh dạn đầu tư trồng sầu riêng. Tôi được hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để mua cây giống, phân, thuốc đầu tư sản xuất. Trong thời gian sầu riêng chưa phát tàng, tôi trồng bí rợ, thu nhập hơn 20 triệu đồng/năm. Tôi còn trồng xen hơn 100 cây mai vàng. Sầu riêng đang phát triển xanh tốt, năm sau có thể xử lý để cây cho trái".

CB, ÐV ấp Nhơn Phú A nhắc nhau gương mẫu trong phát triển kinh tế, áp dụng những mô hình sản xuất hiệu quả. Ðồng chí Phạm Quang Nguyện, Chi ủy viên, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp, đã cải tạo 4.000m2 vườn để trồng hạnh, chanh, sầu riêng. "Lấy ngắn nuôi dài", mỗi năm chỉ tính riêng bán chanh, hạnh, gia đình đồng chí Nguyện thu nhập khoảng 60 triệu đồng. Hiện nay, vườn sầu riêng gần 3 năm tuổi đang phát triển xanh tốt.

Công tác chăm lo giúp đỡ hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn được chú trọng. CB, ÐV ấp phối hợp CB xã xây dựng 2 căn nhà tặng người dân còn khó khăn về nhà ở; mỗi năm vận động khoảng 250 phần gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động khoảng 300 quyển tập tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Chị Huỳnh Kim Chi, người dân trong ấp chia sẻ: "Căn nhà cũ của tôi sắp sập mà không có tiền sửa chữa. Nhờ CB các cấp hỗ trợ cất lại căn nhà tường khang trang, mẹ con tôi có nơi ở ổn định". Từ sự quan tâm, hỗ trợ của CB, ÐV ấp và nỗ lực vươn lên của người dân, ấp Nhơn Phú A không còn hộ nghèo, chỉ còn 5 hộ cận nghèo.

Ðồng chí Nguyễn Văn Truyền, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Phú A, cho biết: "Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy vai trò của CB, ÐV trong học học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực: hỗ trợ người dân nâng cao đời sống; vận động người dân cải tạo vườn kém hiệu quả, trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao; đồng thời, tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, giữ vệ sinh môi trường, cảnh quan khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp...".

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết