18/12/2023 - 11:37

Chi bộ ấp Nhơn Hưng A hành động thiết thực vì dân 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ ấp Nhơn Hưng A (xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền) lãnh đạo cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) làm những việc có lợi cho dân. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, cây cầu được nâng cấp, mở rộng, nhiều căn nhà được hỗ trợ xây dựng mới khang trang, nhân dân được hỗ trợ vốn cải tạo vườn, nhiều hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ có cuộc sống ổn định hơn.

Nhân dân ấp Nhơn Hưng A tham gia nâng cấp đường giao thông. Ảnh: Chi bộ ấp cung cấp

Hằng năm, Chi ủy, Chi bộ ấp Nhơn Hưng A đều có những việc làm, hành động thiết thực làm theo gương Bác, góp phần nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Nổi bật, năm 2023, CB, ĐV ấp đã vận động nhân dân đóng góp 126 triệu đồng nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ cầu Bà Thầy đến Quốc lộ 61C. Đồng chí Phạm Văn Quang, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Hưng A, cho biết: “Tuyến đường này rộng khoảng 2m, trước đây đổ đá. Vào mùa mưa, đá bị lún, mặt đường sình lầy, đi lại vất vả. CB, ĐV ấp vận động bà con đóng góp bê tông và mở rộng đường ra 3m. Sau khi đường được nâng cấp, CB, ĐV ấp vận động nhà hảo tâm lắp 15 trụ và đèn năng lượng mặt trời trị giá hơn 21 triệu đồng”.

Nhìn tuyến đường sạch đẹp, ông Nguyễn Văn Méo, người dân ấp Nhơn Hưng A, nói: “Nhân dân đoàn kết, đồng lòng đóng góp để hoàn thành tuyến đường này. Những hộ khá hơn choàng gánh tiền thay cho những hộ khó khăn. Bà con vui mừng khi đường được mở rộng, bê tông vững chắc. Đêm về có đèn chiếu sáng, đi lại an toàn. An ninh trật tự đảm bảo”.

Cầu Bà Hiệp được nâng cấp trong niềm vui của người dân. Ông Bùi Văn Báu, người dân ở ấp Nhơn Hưng A, cho biết: “Cầu Bà Hiệp cũ xuống cấp, lưu thông rất khó khăn. CB ấp vận động nhà hảo tâm hỗ trợ làm vỉ sắt lót lên trên phần cầu bị hư, làm lại lan can, bê tông mặt cầu đoạn còn lại. Giờ đây, bà con chạy xe qua lại cầu an toàn”. Cầu Bà Hiệp được nhà hảo tâm hỗ trợ sửa chữa với tổng chi phí 45 triệu đồng, người dân đóng góp 30 ngày công lao động. Trong năm 2023, CB ấp Nhơn Hưng A đã vận động xã hội hóa hơn 378 triệu đồng và 110 ngày công lao động nâng cấp cầu, đường giao; lắp đèn chiếu sáng công cộng.

Song song với xây dựng cơ sở hạ tầng, CB, ĐV ấp Nhơn Hưng A đã giới thiệu vốn vay, động viên nhân dân chí thú làm ăn, vươn lên ổn định cuộc sống… CB ấp tập trung vận động nhân dân cải tạo vườn kém hiệu quả, trồng những loại cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế cao. Ông Lê Thanh Tùng ở ấp Nhơn Hưng A, kể: “Trước đây, 4.000m2 đất vườn của gia đình tôi trồng vú sữa, bưởi, chanh, hạnh, ổi. Sau nhiều năm, cây già cỗi, huê lợi rất ít. Được CB xã, ấp tuyên truyền, vận động, tôi mạnh dạn đầu tư trồng sầu riêng. Tôi được hỗ trợ vốn mua cây giống, phân, thuốc đầu tư sản xuất, được tham gia các lớp tập huấn, học nhiều kinh nghiệm xử lý bệnh, bón phân thuốc hợp lý nên cây phát triển xanh tốt”.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Chiến Đấu, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Nhơn Hưng A, học tập và làm theo gương Bác, CB, ĐV ấp phối hợp các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm chăm lo cho đời sống của người dân với những hành động thiết thực. Từ đầu năm đến nay, vận động xã hội hóa được 360 phần gạo, nhu yếu phẩm (mỗi phần trị giá trung bình khoảng 200.000 đồng) và 13 triệu đồng hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp cùng các đơn vị liên quan sửa chữa 1 căn nhà cho người dân còn khó khăn về nhà ở; vận động 20 phần dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp giới thiệu người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 6 tỉ đồng phát triển kinh tế, học tập…

Bà Nguyễn Thị Tím, người dân ấp Nhơn Hưng A, xúc động bày tỏ: “Con trai tôi bị tai nạn qua đời, con dâu làm bảo mẫu, thu nhập ít, lo cho 2 cháu nội ăn học. Căn nhà con dâu và cháu tôi đang ở đã xuống cấp, bị dột khi mưa lớn. Nhờ CB các cấp hỗ trợ xây vách tường, nâng nền, lợp mái tôn… mà con cháu tôi có căn nhà tường cao ráo, sạch đẹp”. Từ sự quan tâm triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, năm 2023, ấp có 9 hộ thoát cận nghèo. Hiện nay, ấp còn 2 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo được CB, ĐV ấp tiếp tục phối hợp chăm lo, giúp nâng cao đời sống.

Đồng chí Phạm Văn Quang, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Hưng A, cho biết: “Chi bộ tiếp tục chọn những việc làm theo gương Bác thiết thực, vì lợi ích của nhân dân. Trong đó, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo Ban Nhân dân, các đoàn thể ấp vận động người dân xây dựng cảnh quan; nâng cấp cơ sở hạ tầng khang trang; giữ gìn an ninh trật tự; chăm lo các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng khu dân cư ngày càng đổi mới”.

NGUYỄN HUY

 

Chia sẻ bài viết