03/04/2023 - 16:16

Chi bộ ấp Đông Lợi làm theo lời Bác 

Bài, ảnh: THANH THY

Thực hiện lời Bác dạy, Chi bộ ấp Ðông Lợi, xã Ðông Hiệp, huyện Cờ Ðỏ, lãnh đạo cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; vận động nhân dân góp sức cùng Nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng... Qua đó, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Tuyến đường ở ấp Đông Lợi được nâng cấp mở rộng, lưu thông thuận lợi, an toàn.

Ðoạn đường KH6 đến xã Thới Hưng dài hơn 1km thuộc ấp Ðông Lợi đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Trần Văn Huỳnh, người dân ở ấp Ðông Lợi, cho biết: "Ðoạn đường này trước đây xuống cấp, có chỗ bị bong tróc. CB xã, ấp vận động bà con hiến đất, hoa màu để Nhà nước đầu tư mở rộng đường từ 3m ra 6m. Ðường giờ mở rộng, trải nhựa, giao thương thuận lợi, an toàn". Theo đồng chí Nguyễn Chí Hiếu, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Ðông Lợi, cho biết: "Hiện nay, CB xã, ấp đang phối hợp tổ chức họp dân, vận động bà con đồng tình hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc chuẩn bị mở rộng tuyến đường bờ nam Kinh Ðứng, dài 1.100m, từ 2m ra 4m, nhằm thực hiện đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu".

Bên cạnh việc vận động nhân dân nâng cấp đường, CB, ÐV ấp Ðông Lợi còn phối hợp CB xã vận động bà con xây dựng cảnh quan môi trường các tuyến đường vừa mới nâng cấp. Ðiển hình là bà con đồng tình đóng góp 35 triệu đồng lắp 42 đèn chiếu sáng công cộng tuyến giao thông bờ bắc Kinh Ðứng. Ông Lê Ðoàn Thanh Vân ở ấp Ðông Lợi, nói: "Từ khi có đèn đường, bà con đi lại ban đêm thuận lợi, an toàn và an ninh trật tự đảm bảo. Mỗi khi lễ, Tết, cờ được treo bên dưới cột đèn tạo cảnh quan khu dân cư đẹp hơn". Ngoài ra, CB, ÐV trong ấp phối hợp CB xã tổ chức trồng hoa, phát quang, sửa lại các cột cờ nhằm xây dựng tuyến đường tỉnh 922, đoạn qua ấp, trở thành đường đẹp...

Chi bộ khu vực Ðông Lợi chỉ đạo các đoàn thể ấp giới thiệu đoàn viên, hội viên vay hơn 6 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, học tập. Năm 2022, phối hợp vận động xây dựng 1 căn nhà cho người dân còn khó khăn về nhà ở; vận động quà, gạo tặng những hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động nhân dân tham gia 4 tổ hợp tác sản xuất trồng lúa với diện tích 190ha, trong đó bà con đăng ký tham gia thực hiện bao tiêu cánh đồng lớn với diện tích 55ha; thành lập 1 tổ may gia công…

Nhờ tập trung nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực, số lượng hộ nghèo của ấp giảm dần qua từng năm, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Hiện nay, ấp còn 2 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo. Bà Lý Thị Huệ, 66 tuổi, bộc bạch: "Tôi bị bệnh, không làm được việc nặng. Chồng tôi lớn tuổi, làm phụ hồ thu nhập không ổn định. Căn nhà cũ xuống cấp, không có tiền sửa lại. CB xã, ấp hỗ trợ cất căn nhà mới, gia đình tôi có nơi ở ổn định. CB cũng hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm giúp gia đình bớt khó khăn". Còn chị Trần Thị Hồng Gấm bày tỏ: "CB ấp giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi mua thêm máy may về may gia công đầm bé gái và áo thú cưng, thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng".

Ðồng chí Nguyễn Chí Hiếu, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Ðông Lợi, cho biết: Chi bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, nhất là những việc gì có lợi cho dân thì làm. Trong đó, tiếp tục phối hợp vận động nâng cấp cơ sở hạ tầng khang trang; trồng hoa, lắp đèn chiếu sáng xây dựng các tuyến đường đẹp; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; nỗ lực thực hiện đạt các chỉ tiêu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển".

Chia sẻ bài viết