21/07/2024 - 18:40

Chi bộ 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Ðầu tháng 7-2024, khu vực Thới Hòa C, phường Thới An, quận Ô Môn tổ chức lễ khánh thành cầu Chín Ngữ dài 29m, rộng 2,9m. Ðây là một trong những công trình được xây dựng từ sự đóng góp của nhân dân, nhà hảo tâm và là công trình tiêu biểu được xây dựng với sự chỉ đạo tích cực của Chi bộ khu vực.

Đảng viên chi bộ khu vực Thới Hòa C luôn gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để giải quyết kịp thời. Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Nghiêm, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực trao đổi, tìm hiểu đời sống của người dân. 

Cùng chúng tôi đi trên cầu Chín Ngữ nối liền đôi bờ rạch Cam My, ông bà Nguyễn Thị Út, nhà gần cầu, phấn khởi nói: "Cầu cũ chỉ rộng hơn 1m, xuống cấp, đi lại khó khăn, không an toàn. Ðợt này, khu vực tổ chức xây cầu mới rộng rãi, kiên cố hơn, bà con ai cũng vui và tình nguyện đóng góp tiền, công để xây cầu". Theo ông Nguyễn Văn Nghiêm, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Hòa C, cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) khu vực vận động nhân dân, nhà hảo tâm đóng góp 256 triệu đồng và 320 ngày công lao động để xây cầu Chín Ngữ mới.

Ngoài cầu Chín Ngữ, trong 5 năm qua, Chi bộ khu vực đề ra chủ trương và tham gia tuyên truyền vận động nhân dân và các nhà hảo tâm đóng góp được 225 triệu đồng bắc 3 cây cầu khác: cầu Sáu Ngọ, cầu Mương Mướp và cầu Hai Sua, mỗi cầu dài gần 20m, rộng 1,8m. Ðồng thời, vận động nhân dân đóng góp 397 triệu đồng để nâng cấp, tráng bê tông 3 tuyến đường là: đường Rạch Chùa, đường Sáu Ngọ, đường rạch Bà Cóc với tổng chiều dài hơn 1.100m và đổ đá bụi tuyến đường cống Ông Chỉnh, tuyến đường rạch Bà Cóc tổng chiều dài gần 3.000m; vận động nhân dân đóng góp 46,2 triệu đồng lắp đèn năng lượng mặt trời tuyến đường dài 700m.

Khu vực Thới Hòa C có 252 hộ, 995 nhân khẩu. Ðời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, với 68ha ruộng, 37,5ha vườn. Chi bộ khu vực xây dựng nghị quyết, kế hoạch và chỉ đạo CB, ÐV quan tâm hỗ trợ nhiều mặt giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Ðiển hình như đề nghị cấp trên trợ giá giống cây trồng, hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 2,7 tỉ đồng, đề nghị địa phương tổ chức tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi… Ðến nay, 100% diện tích ruộng của người dân trồng lúa chất lượng xuất khẩu; 100% diện tích vườn trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao: sầu riêng, nhãn Ido, thanh nhãn, nhãn xuồng, mãng cầu gai... Những năm gần đây, tùy từng loại cây, người dân thu huê lợi từ 300 triệu đồng đến trên 1 tỉ đồng/ha/năm.

Cùng với hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, Chi bộ khu vực Thới Hòa C quan tâm chỉ đạo CB, ÐV thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Theo ông Nguyễn Văn Nghiêm, bình quân mỗi năm CB, ÐV khu vực vận động xã hội hóa hơn 50 triệu đồng tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội. Từ năm 2019 đến nay, Chi bộ chỉ đạo CB, ÐV vận động được hơn 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà Ðại đoàn kết, 2 căn nhà "Khăn quàng đỏ" tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình học sinh khó khăn ở khu vực. Anh Nguyễn Tuấn Trung, 39 tuổi, hộ cận nghèo, chia sẻ: "Vợ chồng tôi không có đất sản xuất, làm thuê kiếm sống, nuôi con. Vừa qua, được địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà Ðại đoàn kết, tôi bù thêm 10 triệu đồng để căn nhà tươm tất hơn. Bây giờ, cuộc sống ổn định, bớt được một phần khó khăn".

Trong công tác xây dựng Ðảng, Chi bộ quan tâm công tác chính trị, tư tưởng, kịp thời triển khai các chủ trương của Ðảng và chính sách và pháp luật của Nhà nước đến CB, ÐV. Hằng tháng, Chi bộ tổ chức họp lệ ngày 10, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của ÐV; phát huy dân chủ, trách nhiệm nêu gương của CB, ÐV. Nhiều năm liền, Chi bộ không có ÐV vi phạm. Công tác phát triển ÐV được quan tâm, làm tốt công tác tạo nguồn, chăm bồi nên mỗi nhiệm kỳ, Chi bộ đều kết nạp được 2 ÐV. Hiện nay, Chi bộ có 9 ÐV.

Ông Nguyễn Văn Nghiêm, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực, khẳng định: Với sự chỉ đạo có hiệu quả của Chi bộ, sự hỗ trợ tích cực của CB, ÐV và nỗ lực vươn lên của các gia đình, từ năm 2019 đến nay, khu vực có 37 hộ thoát nghèo, có 19 hộ thoát cận nghèo. Từ năm 2019 đến năm 2023, Chi bộ được Ban Thường vụ Ðảng ủy phường Thới An xét hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ vừa được Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019-2023).

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết